Nhiều trường học Hà Nội bất ngờ mất chuẩn quốc gia

Lam Duy |

Tình trạng thiếu trường, lớp học, số học sinh tăng cao khiến nhiều trường học tại Hà Nội không giữ được chuẩn quốc gia.

Theo thông tin mà Lao Động ngày 20.10 có được, dù không công bố tên cụ thể của các trường học nhưng báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho thấy, nhiều trường học trên địa bàn không giữ được chuẩn quốc gia.

Nguyên nhân sâu xa là do Hà Nội vẫn còn thiếu quỹ đất xây dựng, mở rộng trường học trong các quận nội đô và một số vùng tập trung đông dân cư (tại các khu đô thị, khu công nghiệp...).

Cho đến giữa tháng 10.2023 vẫn còn 35 phường thuộc 8 quận của Hà Nội thiếu 43 trường học (không đạt chỉ tiêu tối thiểu của Quy hoạch mạng lưới), tập trung chủ yếu tại 4 quận nội đô.

Một số phường, xã khu vực ngoài đê (thuộc các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ...) bị giới hạn về mật độ xây dựng, tầng cao theo quy định của Luật Đê điều.

Đáng chú ý, quy hoạch mạng lưới trường học không theo kịp được tốc độ gia tăng dân số và tình trạng thiếu trường, lớp học, số học sinh tăng cao dẫn đến nhiều trường học không giữ được chuẩn quốc gia.

Thực tế số liệu công bố tại phiên giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây mới trường học trên địa bàn Hà Nội do Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức hôm 17.10 cũng cho thấy, vẫn còn 27,3% số trường học tại Hà Nội hiện chưa đạt chuẩn quốc gia.

Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Anh Quân cho biết, sau 10 năm thực hiện quy hoạch, đến nay Hà Nội có 1.362 trường học được xây mới và cải tạo nâng cấp. Đến hết tháng 9.2023, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tại Hà Nội đạt tỉ lệ 72,7%. Trong đó, mầm non đạt tỉ lệ 71,9%; tiểu học đạt 68,3%; trung học cơ sở đạt 80,1% và trung học phổ thông đạt tỉ lệ thấp nhất là 66,9%.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho hay, mỗi năm, trung bình Hà Nội lại tăng thêm từ 40.000 đến 50.000 học sinh, đòi hỏi thành phố triển khai xây dựng trường học mới cả công lập và ngoài công lập mỗi năm từ 30 đến 40 trường học mới đáp ứng số học sinh tăng mỗi năm.

Chưa kể để hoàn thành chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt từ 80-85%, trong giai đoạn 2023-2025, toàn Hà Nội phải nâng trường đạt chuẩn quốc gia để công nhận mới 410 trường, công nhận lại 1.150 trường đạt chuẩn quốc gia.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Có thể thôi việc ngay khi không đủ điều kiện về hưu trước tuổi

Cẩm Hà |

Theo quy định tại Nghị định 29/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế, cán bộ viên chức có thể thôi việc ngay khi không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi.

15.000 cán bộ giáo viên Hà Nội sẽ ăn lương tự chủ

Lam Duy |

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất giải pháp nâng mức tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Loạt lãnh đạo Hà Nội giải trình về việc đầu tư trường học

Cẩm Hà |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và hàng loạt sở ngành sẽ có giải trình về việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố trong ngày mai (17.10).

Tiểu thương khu chợ "dưới lòng đất" ở Hà Nội ế ẩm, bán cả ngày được 40.000 đồng

VÂN HI |

Hà Nội - Việc buôn bán của các tiểu thương chợ Mơ èo uột, cầm chừng. Nhiều người rơi vào cảnh khổ sở vì buôn bán trong điều kiện khó khăn.

Chung cư mini xây sai phép 6 tầng, chính quyền cưỡng chế mới được cắt điện

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến vụ chung cư mini xây dựng vượt 6 tầng tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (TP Hà Nội), Công ty Điện lực Thạch Thất cho biết, đơn vị sẵn sàng cắt điện hỗ trợ đảm bảo an toàn khi các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm. Việc áp dụng biện pháp ngừng cấp điện đối với các công trình vi phạm theo yêu cầu của UBND huyện hiện nay không có trong quy định của pháp luật.

Giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối trong điều trị sốt xuất huyết, tay chân miệng

NGUYỄN LY |

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại phía Nam vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca bệnh nặng tiếp tục tăng. 70% ca bệnh tay chân miệng đang điều trị nội trú tại 4 bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM đều từ các tỉnh lân cận chuyển về nên dẫn đến tình trạng quá tải.

Thực hư mũi tiêm trị giá nghìn đô giúp hồi sinh làn da phụ nữ

Thanh Hà |

Qua quá trình thực hiện, các bác sĩ nhận thấy có thực trạng, người dùng đang ngộ nhận hoặc quá kỳ vọng về mũi tiêm giúp hồi sinh làn da phụ nữ.

Sim không chính chủ, có lệnh cấm nhưng không khó mua

Hoài Anh |

Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động nghiêm chỉnh thực hiện cam kết với lãnh đạo bộ về việc ngừng cung cấp sim thuê bao di động qua các đại lý; quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý các đại lý và nhân viên vi phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận, người dân vẫn có thể dễ dàng mua sim không chính chủ trên thị trường.

Có thể thôi việc ngay khi không đủ điều kiện về hưu trước tuổi

Cẩm Hà |

Theo quy định tại Nghị định 29/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế, cán bộ viên chức có thể thôi việc ngay khi không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi.

15.000 cán bộ giáo viên Hà Nội sẽ ăn lương tự chủ

Lam Duy |

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất giải pháp nâng mức tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Loạt lãnh đạo Hà Nội giải trình về việc đầu tư trường học

Cẩm Hà |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và hàng loạt sở ngành sẽ có giải trình về việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố trong ngày mai (17.10).