Cha, mẹ, vợ, chồng không được đấu giá cùng một tài sản để tránh thông đồng

PHẠM ĐÔNG |

Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá trong cùng một tài sản như cha, mẹ, vợ, chồng, công ty mẹ, công ty con... để bảo đảm tính khách quan, tránh tình trạng thông đồng, dìm giá.

Chiều 16.8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định tại các Điều 9, 11, 12, 19, 24, 26 và 29 của Luật Đấu giá tài sản theo hướng: Bỏ quy định về các trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá như quy định hiện hành nhằm đảm bảo các đối tượng muốn trở thành đấu giá viên đều được trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề phù hợp với tính chất nghề nghiệp đấu giá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Bổ sung quy định về trách nhiệm tham gia bồi dưỡng bắt buộc hàng năm đối với đấu giá viên, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ đấu giá viên trong hoạt động hành nghề. Sửa đổi, bổ sung quy định về quyền của tổ chức đấu giá tài sản trong việc cung cấp dịch vụ đấu giá, thu, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá.

Đồng thời, chuyển đổi trụ sở hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản vừa đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính, vừa tăng cường công tác quản lý nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng/QH
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định từ Điều 34 đến Điều 39, các Điều 42, 43, 52, 53, 57, 59, 62 và 66 của Luật Đấu giá tài sản theo hướng: bổ sung một số nội dung chính trong Quy chế cuộc đấu giá để đảm bảo tính chặt chẽ, khả thi.

Bổ sung việc niêm yết đấu giá, việc xem tài sản đấu giá, thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá đảm bảo tính công khai, minh bạch; việc xét duyệt yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá đối với một số loại tài sản đặc thù như quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản. Việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá bằng hình thức trực tuyến, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Đáng chú ý, các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá trong cùng một tài sản như cha, mẹ, vợ, chồng, công ty mẹ, công ty con... để bảo đảm tính khách quan, tránh tình trạng thông đồng, dìm giá.

Cách thức xác định tiền đặt trước, đảm bảo an toàn cho khoản tiền đặt trước đối với một số tài sản đặc thù như quyền khai thác khoáng sản, quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; sửa đổi quy định về việc trả giá, hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp theo hướng rõ ràng, chặt chẽ.

Không áp dụng thủ tục đấu giá rút gọn đối với quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản và tài sản khác theo quy định của Luật có liên quan; việc thông báo công khai đấu giá trên báo in hoặc báo hình và trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đảm bảo tính thống nhất, khả thi, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản.

Việc đấu giá trong trường hợp một người phù hợp với quy định của các luật khác như Luật Đất đai, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Bổ sung mới 1 Điều 59a quy định về điều hành cuộc đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

Ngoài ra, dự thảo luật cũng quy định rõ nghĩa vụ của Hội đồng đấu giá tài sản trong việc thực hiện nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá của Luật Đấu giá tài sản; tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và việc thu, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá của tổ chức đấu giá tài sản.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng cho biết, dự thảo luật quy định việc bảo mật tài liệu, thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn tổ chức đấu giá; thông tin của người tham gia đấu giá trong quá trình thẩm tra, xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá cho đến khi kết thúc cuộc đấu giá.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Lý do đấu giá tài sản công đến 6 lần không ai mua

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, có những vụ bán đấu giá tài sản đến 6 lần nhưng không ai mua, có tâm lý e ngại khi mua tài sản thi hành án của người dân, phải hời lắm thì mới mua.

Đấu giá trực tuyến tài sản công để chặn thông đồng, dìm giá, trục lợi

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long nhìn nhận đấu giá trực tuyến tài sản công là giải pháp tốt để phần nào ngăn chặn thông đồng, dìm giá, không công khai, minh bạch.

Những tài sản pháp luật quy định phải xử lý bằng hình thức đấu giá

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản đã quy định rõ những tài sản mà pháp luật quy định phải xử lý bằng hình thức đấu giá.

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng vụ chuyến bay giải cứu kháng cáo kêu oan

Việt Dũng |

Sau 3 tuần Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu, đến nay, đã có 18 bị cáo kháng cáo, đề nghị xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Hàng chục năm đánh vật với kẹt xe trên Quốc lộ 13 đoạn qua TPHCM

HỮU CHÁNH |

Nhiều năm qua, việc đi qua Quốc lộ 13 đã trở thành nỗi "ám ảnh" với người dân do tuyến đường quá hẹp, thường xuyên bị ùn tắc.

Nhà máy 10.000 tỉ đồng bí đường xả thải, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi nói gì

VIÊN NGUYỄN |

Ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, người dân không được cản trở hoạt động đặt ống xả thải của Nhà máy bột giấy VNT-19. Còn nếu nhà máy gây ô nhiễm môi trường thì dứt khoát phải đóng cửa.

Bộ Công an bắt giữ 2 tội phạm đặc biệt nguy hiểm người Mỹ

Ngọc Vân |

Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và Việt Nam đã bắt giữ 2 đối tượng là công dân Mỹ đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Việt Nam.

Miền Tây sẽ có cảng nước sâu, xuất khẩu điện

Nhật Hồ |

Chủ đề này được nói nhiều tại miền Tây sông nước Cửu Long ngay sau hội thảo “Quy hoạch phát triển cảng biển Trần Đề do Bộ GTVT tổ chức. Đó cũng là động lực để miền Tây phát triển, là niềm hy vọng của nhiều người dân tại vựa lúa, trái cây, tôm lớn nhất cả nước...

Lý do đấu giá tài sản công đến 6 lần không ai mua

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, có những vụ bán đấu giá tài sản đến 6 lần nhưng không ai mua, có tâm lý e ngại khi mua tài sản thi hành án của người dân, phải hời lắm thì mới mua.

Đấu giá trực tuyến tài sản công để chặn thông đồng, dìm giá, trục lợi

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long nhìn nhận đấu giá trực tuyến tài sản công là giải pháp tốt để phần nào ngăn chặn thông đồng, dìm giá, không công khai, minh bạch.

Những tài sản pháp luật quy định phải xử lý bằng hình thức đấu giá

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản đã quy định rõ những tài sản mà pháp luật quy định phải xử lý bằng hình thức đấu giá.