Dịch bệnh, kinh tế Đà Nẵng vẫn có nhiều điểm sáng

Thuỳ Trang |

Cảng cá lớn nhất thành phố bị đóng cửa, thành phố phong toả và chỉ cho phép 30% lao động khu công nghiệp đi làm là những ảnh hưởng của dịch COVID-19 với nền kinh tế TP.Đà Nẵng trong tháng 8. Thế nhưng, vẫn có những điểm sáng và sự duy trì phát triển nhất định ở các ngành nghề để Đà Nẵng kỳ vọng rằng, sẽ không lặp lại việc tăng trưởng âm như năm 2020.

Thuỷ sản, công nghiệp bị ảnh hưởng lớn

Cục Thống kê TP.Đà Nẵng cho biết, sơ bộ kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 8, trước tác động tiêu cực của dịch COVID-19, Cảng cá Thọ Quang, nơi tiêu thụ và cung cấp hải sản cho toàn thành phố và các khu vực lân cận đã thực hiện nghiêm lệnh tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh. Nhiều tàu thuyền tham gia khai thác thủy sản bị hạn chế hoạt động do thực hiện giãn cách xã hội, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất khai thác và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố. Ước tính tháng 8.2021, sản lượng khai thác thủy sản biển giảm 2,4% so với tháng 8.2020; cộng dồn 8 tháng năm 2021 giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, một trong những biện pháp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng là việc thành phố chỉ cho phép các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp và khu công nghệ cao được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo điều kiện “3 tại chỗ” (làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ), tuân thủ tuyệt đối quy định “5K” đồng thời chỉ được phép sử dụng tối đa 30% số người làm việc. Chính vì vậy, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trong tháng 8 năm 2021 ước giảm 21,7% so với tháng trước và giảm 17,1% so với tháng cùng kỳ năm 2020,

Vận tải hành khách trong tháng 8 có doanh thu ước đạt 57,6 tỉ đồng, chỉ bằng 20,9% so với tháng trước và giảm 21,8% so với tháng cùng kỳ năm 2020. Tính chung 8 tháng năm 2021 doanh thu ngành này đạt gần 2.635 tỉ đồng, bằng 70,5% so với cùng kỳ. Đây là nhóm hoạt động có mức sụt giảm nghiêm trọng trong nhiều tháng qua do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2021 không đạt như kỳ vọng, tình trạng bội chi ngân sách vẫn chưa thể chấm dứt.

Xuất nhập khẩu tăng, doanh nghiệp và chính quyền cùng nỗ lực

Mặc dù phải đối diện với những con số sụt giảm ở những ngành nghề chủ lực như thuỷ sản, công nghiệp trong tháng 8 vừa qua, tuy nhiên, Cục Thống kê Đà Nẵng cũng đưa ra những mảng màu sáng hơn trong hoạt động đầu tư công.

Cụ thể, trong những tháng đầu năm 2021, Đà Nẵng đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc, xử lý các “điểm nghẽn” trong thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản, công tác giải tỏa, đền bù, bàn giao mặt bằng, nhất là các công trình trọng điểm, động lực... để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tiến độ giải ngân vốn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Trong tháng 8.2021, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước ước thực hiện giảm 16,4% so với tháng trước nhưng tăng 142,5% so với cùng kỳ năm 2020. Một trong những nguyên nhân tăng đột biến là do tháng cùng kỳ năm 2020 thành phố phải dừng thi công dự án công trình để phục vụ công tác phòng, chống dịch, đồng thời tại thời điểm này nhiều dự án bị vướng công tác giải phóng mặt bằng nên chậm triển khai theo kế hoạch.

Lũy kế 8 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt gần 4.343 tỉ đồng, tương đương 60,2% so với kế hoạch và tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 4.088 tỉ đồng, chiếm 94,2% tổng vốn, đạt 60,1% kế hoạch và tăng 63,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Song song nỗ lực của chính quyền thì ở hoạt động xuất, nhập khẩu dù bị ảnh hưởng dịch COVID-19 từ tháng 5.2021, nhưng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu đơn hàng tồn trong năm, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng vẫn duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tháng 8.2021 ước đạt 242,8 triệu USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước tăng 5,4%; kim ngạch nhập khẩu ước tăng 9,6%. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục xuất siêu 279,2 triệu USD, đây là một dấu hiệu lạc quan, trong khi cán cân thương mại hàng hóa cả nước đang ở trong tình trạng nhập siêu trong các tháng qua thì Đà Nẵng vẫn đang giữ được đà xuất siêu khá ổn định và cao nhất so với cùng kỳ giai đoạn 2015-2020.

Ngành khai khoáng mặc dù so với tháng trước giảm 18,9% nhưng so với cùng kỳ đạt mức tăng trưởng khá cao, tăng 73,5%. Đây là nhóm ngành chiếm tỉ trọng thấp và gần như không hoạt động ở tháng cùng kỳ để thực hiện chủ trương giãn cách xã hội, đồng thời một số đơn vị phải tạm ngừng hoạt động do vi phạm thời hạn cấp phép khai thác.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Gần 2 ngày triển khai, Đà Nẵng cấp 92.600 giấy đi đường QRcode

THUỲ TRANG |

Chiều 5.9, Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cho biết, sau gần 2 ngày triển khai cấp giấy đi đường QRcode, toàn thành phố đã có 92.600 người được duyệt giấy đi đường.

Tiếp tục vận hành 22 điểm bán hàng bình ổn giá của Công an TP.Đà Nẵng

Thanh Chung |

Ngày 5.9, Sở Công Thương TP.Đà Nẵng có văn bản về phương án tiếp nhận, vận hành 22 điểm bán hàng của Công an thành phố nhằm góp phần đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm phục vụ nhân dân trong thời gian cách ly xã hội.

Sau 20 ngày Đà Nẵng phong tỏa cứng, nhiều người vùng xanh được ra đường

Thanh Chung |

Sau 20 ngày Đà Nẵng phong tỏa cứng, nhiều người ở vùng xanh được cấp mới giấy đi đường và đi chợ truyền thống, một số hoạt động cũng được mở cửa trở lại.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Gần 2 ngày triển khai, Đà Nẵng cấp 92.600 giấy đi đường QRcode

THUỲ TRANG |

Chiều 5.9, Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cho biết, sau gần 2 ngày triển khai cấp giấy đi đường QRcode, toàn thành phố đã có 92.600 người được duyệt giấy đi đường.

Tiếp tục vận hành 22 điểm bán hàng bình ổn giá của Công an TP.Đà Nẵng

Thanh Chung |

Ngày 5.9, Sở Công Thương TP.Đà Nẵng có văn bản về phương án tiếp nhận, vận hành 22 điểm bán hàng của Công an thành phố nhằm góp phần đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm phục vụ nhân dân trong thời gian cách ly xã hội.

Sau 20 ngày Đà Nẵng phong tỏa cứng, nhiều người vùng xanh được ra đường

Thanh Chung |

Sau 20 ngày Đà Nẵng phong tỏa cứng, nhiều người ở vùng xanh được cấp mới giấy đi đường và đi chợ truyền thống, một số hoạt động cũng được mở cửa trở lại.