Xem xét cho thôi chức vụ 3 phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

THANH TUẤN |

Chiều ngày 19.12, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quyết định và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho 3 phó chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi chức vụ tại UBND tỉnh Gia Lai, chờ bố trí công tác.

Theo đó Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quyết định cho ông Đỗ Tiến Đông thôi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 2025, thôi giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Kpă Thuyên được cho thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nguyện vọng của ông Kpă Thuyên là được nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Hồ Phước Thành được cho thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh Thanh Tuấn
Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh Thanh Tuấn

Cả 3 ông đều được đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, để bố trí công tác khác theo nguyện vọng.

Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai được đưa ra, căn cứ vào Kết luận số 967-KL/TU, ngày 13.10.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật theo Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và sau khi xem xét đơn của các cá nhân, ý kiến của các cơ quan có liên quan.   

Trước đó Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021; khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và ông Võ Ngọc Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ kỷ luật Chủ tịch, nguyên Chủ tịch tỉnh Hải Dương

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật của Thủ tướng Chính phủ đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Sau khi bị cách chức, cựu Chủ tịch Gia Lai xin thôi đại biểu HĐND tỉnh

THANH TUẤN |

Ngày 30.9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ tám thông qua nghị quyết, trong đó có việc đồng ý cho ông Võ Ngọc Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII.

Cách chức, xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai với ông Võ Ngọc Thành

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Ngọc Thành. Đồng thời quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 lãnh đạo, và nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Chính phủ kỷ luật Chủ tịch, nguyên Chủ tịch tỉnh Hải Dương

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật của Thủ tướng Chính phủ đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Sau khi bị cách chức, cựu Chủ tịch Gia Lai xin thôi đại biểu HĐND tỉnh

THANH TUẤN |

Ngày 30.9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ tám thông qua nghị quyết, trong đó có việc đồng ý cho ông Võ Ngọc Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII.

Cách chức, xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai với ông Võ Ngọc Thành

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Ngọc Thành. Đồng thời quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 lãnh đạo, và nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai.