Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 20.1, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - cùng đoàn công tác của Quốc hội, đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương đã có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Thái Bình.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về tình hình kinh tế - xã hội, công tác tổ chức xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023 và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. Ảnh: Tất Đạt
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. Ảnh: Tất Đạt

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và chúc mừng những nỗ lực và thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy tinh thần, truyền thống cách mạng của quê hương, không chủ quan, tự mãn với những kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu duy trì đà tăng trưởng ở hai con số nhằm thực hiện hóa khát vọng xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu, đến năm 2045 là tỉnh phát triển phát triển trong khu vực đồng bằng Sông Hồng, xứng đáng là tỉnh gương mẫu về mọi mặt như mong muốn và căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tất Đạt
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tất Đạt

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thái Bình tiếp tục rà soát các nghị quyết của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh, tập trung đạt kết quả cao nhất trong nhiệm kỳ này. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng năm 2050.

Tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển đã được xác định tại Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, với không gian kinh tế - xã hội gồm một trung tâm (TP Thái Bình) - một hành lang kinh tế phía Đông (với 2 đô thị Tiền Hải và Thái Thụy) - một hành lang phát triển Tây Bắc kết nối các khu vực phụ cận ngoại biên với các tỉnh lân cận (Hưng Yên, Hà Nam và hướng về Hà Nội) - một hành lang Đông Bắc Tây Nam kết nối từ các tỉnh Bắc Trung Bộ về Hải Phòng, Quảng Ninh; đồng thời, tỉnh cũng cần hết sức nỗ lực để trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, năng lượng - trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng đầu của Vùng đồng bằng sông Hồng - địa bàn trung chuyển, trung tâm phân phối hàng hóa của khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Coi trọng điều chỉnh quy hoạch cục bộ, quy hoạch đất đai và quy hoạch nông thôn, gắn phát triển không gian đô thị với phát triển kinh tế đô thị, khu kinh tế và các khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình. Ảnh: Tất Đạt
Ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình. Ảnh: Tất Đạt

"Tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng trong tỉnh, đặc biệt là hạ tầng kết nối vùng; hoàn thiện các thủ tục về đầu tư theo hướng hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và lợi ích Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện các dự án giao thông quan trọng kết nối vùng, khu vực nhằm tạo động lực phát triển, thu hút đầu tư như: Tuyến đường ven biển, cao tốc CT.08, hệ thống trục giao thông kết nối khu kinh tế, đường giao thông thành phố đi cồn Vành… Rà soát và có đề án duy tu, cải tạo, nâng cấp hệ thống đê biển; đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Vsip, Hải Long, Liên Hà Thái, dự án điện khí LNG, nhà ở xã hội…" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đồng chí Bùi Văn Cường
Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tất Đạt
Tổng
Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - trao 100 suất quà của Chủ tịch Quốc hội cho lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình. Ảnh: Tất Đạt

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đã đi thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thái Thụy nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chủ tịch Quốc hội cùng thành viên đoàn công tác đã trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Trao 100 suất quà Tết cho công nhân, lao động tại Thái Bình

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Thái Bình - Ngày 19.1, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp (KKT và các KCN) tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, trao quà tết cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động tiêu biểu tại Công ty TNHH Poongshin Vina (thuộc khu công nghiệp Phúc khánh, thành phố Thái Bình).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho công nhân tỉnh Bắc Giang

Bảo Hân - Thế Đại |

Chiều 18.1, tại Công ty TNHH JA Solar Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - đã đến thăm hỏi, động viên và trao 300 suất quà tới đoàn viên, công nhân lao động khó khăn trong khu công nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 14.10, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV tại quận Đồ Sơn.

"Thần đèn" di dời, nâng cao cổng đền hơn 200 năm tuổi vượt tiến độ

TRẦN TUẤN |

Sau hơn 1 tháng thực hiện, đến nay Thần đèn Nguyễn Văn Cư và cộng sự đã hoàn thành dời và nâng cao cổng đền hơn 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh.

168.000 chương trình Tết Sum vầy cho đoàn viên, người lao động trong 10 năm

Nhóm phóng viên |

Chiều 21.1, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm Tết Sum vầy, khai mạc Chợ Tết Công đoàn năm 2024.

Nhà sản xuất show Chị đẹp xin lỗi vì quảng cáo không gắn nhãn 18+

Anh Trang |

Trong tập 13 của chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" phát sóng tối 20.1, xuất hiện hình ảnh đồ uống có nồng độ cồn nhưng không dán nhãn "chỉ dành cho người trên 18 tuổi".

Nhiều bất cập khi bàn giao căn hộ tòa nhà 15 tầng ở thành phố Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Khi người dân thực hiện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để nhận bàn giao chìa khóa căn hộ ở tòa nhà hỗn hợp 15 tầng (thuộc dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) đã phát sinh hàng loạt bất cập khiến tiến độ bàn giao không được như mong đợi.

Nông dân ký gửi nông sản coi chừng... hàng mất, nợ mang

Phan Tuấn |

Cứ sau mỗi vụ thu hoạch hồ tiêu, cà phê..., người nông dân ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lại có thói quen mang hàng đi ký gửi các đại lý kinh doanh nông sản. Tuy nhiên, gần đây, tình trạng đại lý tuyên bố vỡ nợ... đang khiến cho người nông dân đứng trước cảnh hàng mất, nợ mang.

Trao 100 suất quà Tết cho công nhân, lao động tại Thái Bình

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Thái Bình - Ngày 19.1, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp (KKT và các KCN) tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, trao quà tết cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động tiêu biểu tại Công ty TNHH Poongshin Vina (thuộc khu công nghiệp Phúc khánh, thành phố Thái Bình).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho công nhân tỉnh Bắc Giang

Bảo Hân - Thế Đại |

Chiều 18.1, tại Công ty TNHH JA Solar Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - đã đến thăm hỏi, động viên và trao 300 suất quà tới đoàn viên, công nhân lao động khó khăn trong khu công nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 14.10, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV tại quận Đồ Sơn.