Mắc bạo bệnh nhiều năm, công nhân được an ủi khi đến chợ Tết Sum vầy

Lương Hạnh - Quế Chi |

Chiều 21.1, rất đông công nhân, lao động cùng cán bộ công đoàn đã đến tham dự các hoạt động ý nghĩa tại chương trình Tết Sum vầy Xuân chia sẻ cho do Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức.

Từ huyện Hoài Đức đến Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), bà Phó Thị Vân (SN 1973) háo hức chờ đợi tham dự chương trình Tết Sum vầy 2024. Làm công nhân tại Công ty Cổ phần Nam Hà Nội đã hơn 10 năm, đây là năm đầu tiên bà Vân được tham dự chương trình này.

“Mừng lắm, chương trình rất ý nghĩa, đặc biệt với những người lao động có hoàn cảnh khó khăn như tôi” - bà Vân xúc động, nói.

Đang mắc căn bệnh ung thư vú, chồng đã mất được 15 năm, một mình bà Vân tần tảo nuôi hai con khôn lớn. Con trai cả của bà vừa kết hôn được hơn 1 tháng, còn con trai thứ hai vẫn đang tìm kiếm việc làm.

Với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng, bà Vân phải chi tiêu tằn tiện, vừa chịu đựng căn bệnh ung thư quái ác, vừa gắng gượng để nuôi con nên người.

Cùng công ty với bà Vân, chị Lê Thị Hương (SN 1993, trú tại huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) cũng cảm thấy được an ủi phần nào khi được tham gia Chương trình Tết Sum vầy năm nay.

Con trai chị Hương được 10 tuổi nhưng không thể đi đứng hay sinh hoạt cá nhân. Cháu mắc căn bệnh động kinh bại não bẩm sinh. Chồng chị sức khoẻ kém, mọi chi tiêu, sinh hoạt và tiền chữa bệnh cho con chị Hương phải gồng gánh một mình.

Chị Hương cảm thấy rất vui mừng khi được tham dự chương trình Tết Sum vầy 2024. Ảnh: Thế Đại.
Chị Hương rất vui mừng khi được tham dự chương trình Tết Sum vầy 2024. Ảnh: Thế Đại.

Cũng nhận mức lương chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng, để con được sống trong điều kiện tốt nhất, chị Hương phải làm thêm rất nhiều việc.

“Mỗi công nhân được hỗ trợ 1,5 triệu đồng, tham gia chợ Tết và phiếu tặng quà. Số tiền và hỗ trợ của công đoàn thực sự đã động viên, giúp tôi và các công nhân trong công ty vượt qua khó khăn” - chị Hương giãi bày.

Bà Vân, chị Hương là 2 trong 5 công nhân của Công ty Cổ phần Nam Hà Nội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến tham dự Tết Sum vầy 2024.

Ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Matsuo Industries Việt Nam cùng 20 công nhân lao động khó khăn của công ty đến dự Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ do Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức.

“Các bạn công nhân lao động rất hào hừng được tham gia các hoạt động ý nghĩa tại chương trình, cũng như được nhận quà Tết tại chương trình”, ông Long cho biết.

Theo Chủ tịch Công đoàn cơ sở của công ty có 800 công nhân này, Tết Sum vầy Xuân chia sẻ là chương trình rất có ý nghĩa của tổ chức công đoàn, được tổ chức thường niên trong nhiều năm qua. “Chương trình là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự chăm lo của công đoàn các cấp tới công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán, nhất là những công nhân lao động có hoản cảnh khó khăn, rất cần sự động viên về cả vật chất và tinh thần trong các dịp cuối năm” - ông Long nói.

Ông Nguyễn Hoàng Long -
Ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Matsuo Industries Việt Nam. Ảnh: Quế Chi.

Ông Long cho rằng, đây là hoạt động ý nghĩa; đồng thời bày tỏ mong muốn tổ chức công đoàn tiếp tục duy trì hoạt động này để chăm lo tốt hơn nữa cho công nhân lao động trong thời gian tới.

Ở cấp công đoàn cơ sở công ty, ông Long cho biết, hằng năm, công đoàn cơ sở thường phối hợp với người sử dụng lao động để tổ chức tiệc tất niên, trao quà cho người lao động và các hoạt động ý nghĩa khác.

Lương Hạnh - Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

"Tết Sum vầy, Xuân chia sẻ" làm ấm lòng người lao động Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 21.1 Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ" và "Phiên chợ công đoàn 2024".

10 năm "Tết Sum vầy" - một chặng đường nhân ái, tình thương

Linh Anh |

"Tết Sum vầy" không chỉ là mong mỏi của những lao động xa quê mà còn là tên một chương trình nhân văn, nhân ái của Tổng LĐLĐ Việt Nam được chính thức tổ chức quy mô từ Tết Ất Mùi 2015. Chặng đường 10 năm "Tết Sum vầy" chứng kiến những niềm vui và có cả những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Tết Sum vầy" - điểm đến mong đợi của đoàn viên, người lao động

Linh Nguyên |

Từ đề xuất của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Báo Lao Động tổ chức "Tết Sum vầy" quy mô cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) dịp Tết Ất Mùi - 2015 tại Hà Nội, đến nay, "Tết Sum vầy" đã trở thành điểm hẹn, sự mong chờ của đoàn viên, người lao động mỗi khi Xuân về. Bởi ở đó những lo toan cho một cái Tết đủ đầy được khỏa lấp bởi sự quan tâm, hỗ trợ bằng cả vật chất lẫn tinh thần của tổ chức Công đoàn.

Hơn 14.500 người lao động được chăm lo Tết

Hoàng Bin |

Hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều lao động nghèo tại Quảng Nam nặng gánh lo âu khi Tết đến gần. Nhận được những phần quà Tết ý nghĩa, thiết thực từ tổ chức Công đoàn giúp NLĐ vui như Tết.

TPHCM dọn dẹp đường phố sạch sẽ để đón Tết

Huyền Trân |

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện sơn sửa mặt đường, vệ sinh sạch sẽ các công trình công cộng để phục vụ Tết Giáp Thìn 2024.

Thị trường chứng khoán sẽ duy trì đà tăng điểm

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán vẫn đang xác nhận xu hướng tăng điểm cho dù đã có nhịp "chững lại" tạm thời. Với kỳ nghỉ Tết đang đến gần, thanh khoản của thị trường cũng được dự báo sẽ thấp hơn thời gian qua.

Đào Tết xuống núi và hy vọng của vùng trồng đào nổi tiếng ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Cùng với những cành đào Tết xuyên màn sương lần lượt đi xuống núi, là những hy vọng về một cái tết đủ đầy của người nông dân ở vùng đào nổi tiếng Vân Hồ.

Thắng kịch tính phút bù giờ, tuyển Jordan giành vé vào tứ kết Asian Cup

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển Jordan giành quyền vào tứ kết Asian Cup 2023 sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước tuyển Iraq ở vòng 1/8.

"Tết Sum vầy, Xuân chia sẻ" làm ấm lòng người lao động Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 21.1 Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ" và "Phiên chợ công đoàn 2024".

10 năm "Tết Sum vầy" - một chặng đường nhân ái, tình thương

Linh Anh |

"Tết Sum vầy" không chỉ là mong mỏi của những lao động xa quê mà còn là tên một chương trình nhân văn, nhân ái của Tổng LĐLĐ Việt Nam được chính thức tổ chức quy mô từ Tết Ất Mùi 2015. Chặng đường 10 năm "Tết Sum vầy" chứng kiến những niềm vui và có cả những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Tết Sum vầy" - điểm đến mong đợi của đoàn viên, người lao động

Linh Nguyên |

Từ đề xuất của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Báo Lao Động tổ chức "Tết Sum vầy" quy mô cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) dịp Tết Ất Mùi - 2015 tại Hà Nội, đến nay, "Tết Sum vầy" đã trở thành điểm hẹn, sự mong chờ của đoàn viên, người lao động mỗi khi Xuân về. Bởi ở đó những lo toan cho một cái Tết đủ đầy được khỏa lấp bởi sự quan tâm, hỗ trợ bằng cả vật chất lẫn tinh thần của tổ chức Công đoàn.