Nông dân ký gửi nông sản coi chừng... hàng mất, nợ mang

Phan Tuấn |

Cứ sau mỗi vụ thu hoạch hồ tiêu, cà phê..., người nông dân ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lại có thói quen mang hàng đi ký gửi các đại lý kinh doanh nông sản. Tuy nhiên, gần đây, tình trạng đại lý tuyên bố vỡ nợ... đang khiến cho người nông dân đứng trước cảnh hàng mất, nợ mang.

Thói quen ký gửi nông sản của người nông dân

Cứ mỗi khi đến vụ thu hoạch hồ tiêu, cà phê..., người nông dân ở trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và Đắk Nông nói riêng lại có thói quen mang nông sản cả năm thu hoạch được đưa đi ký gửi ở các đại lý kinh doanh.

Lý giải về sự việc này anh Phạm Văn Hanh, một người dân ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông chia sẻ, phần lớn nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đều có rẫy vườn sản xuất số lượng lớn cây công nghiệp cà phê, hồ tiêu.

Người nông dân không có kho bảo quản để tích trữ, bảo quản nên sau mỗi vụ thu hoạch, thường tìm đến các đại lý kinh doanh nông sản để ký gửi hàng hóa.

Tương tự, anh Nguyễn Đăng Thưởng, một người dân khác ở huyện Đắk R'lấp cho rằng, nông sản cà phê, hồ tiêu là tài sản quý giá nhất của người nông dân. Ngoài việc không có kho bảo quản, người dân cũng lo lắng bị mất trộm khi để ở trong vườn rẫy không có người canh gác, trông coi thường xuyên.

"Do đó, những người sản xuất nông nghiệp như chúng tôi thường có thói quen ký gửi đại lý thu mua nông sản chờ khi giá cả phù hợp sẽ chốt bán lấy tiền về trang trải công việc" - anh Thưởng cho hay.

Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền người dân chủ động phòng chống các loại tội phạm. Ảnh: Công an cung cấp
Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền người dân chủ động phòng chống các loại tội phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Công an điều tra các vụ vỡ nợ do ký gửi nông sản

Mới đây, ngày 9.1.2024, hàng chục người dân ở xã Tân Thành, huyện Krông Nô đến cơ sở kinh doanh cà phê do bà T.T.M làm chủ để đòi nợ. Theo người dân, họ đang ký gửi một số lượng rất lớn cà phê tại cơ sở này.

Bà M - chủ đại lý kinh doanh cà phê - do không có khả năng thanh toán khoản nợ hơn 24 tỉ đồng nên đã tuyên bố phá sản. Trong đó, bà M đang nợ 16 hộ dân ký gửi 150 tấn cà phê nhân (trị giá khoảng 10 tỉ đồng). Ngoài ra, cơ sở kinh doanh của bà M còn nợ 2 đơn vị kinh doanh cà phê khác 14 tỉ đồng.

Gần hơn, ngày 13.1.2024, tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức có khoảng 100 người dân tập trung tại Công ty TNHH MTV Đức Hoàng, do ông P.V.S và bà T.T.L.H làm chủ, để gây áp lực và đòi nợ.

Những người kéo đến công ty này đã ký gửi cà phê, hồ tiêu với số lượng lớn. Tuy nhiên, công ty này đã tuyên bố phá sản, mất khả năng trả nợ khoảng 19 tỉ đồng.

Liên quan đến sự việc này, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, công an các huyện Tuy Đức và Krông Nô đang tích cực điều tra, xác minh, làm rõ các vụ vỡ nợ do ký gửi nông sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Ngay sau khi các vụ việc trên xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo công an 2 huyện Krông Nô và Tuy Đức phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng ổn định tình hình.

Lực lượng công an yêu cầu người dân giữ bình tĩnh để giải quyết vụ việc. Công an tuyên truyền người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật không để xảy ra các vụ việc về an ninh, trật tự.

Ngoài hai vụ việc trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, đánh giá năng lực hoạt động của các đại lý, chủ cơ sở thu mua nông sản.

Từ đó, phát hiện kịp thời phát hiện các đại lý, cơ sở thu mua nông sản tiềm ẩn nguy cơ phá sản hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cẩn trọng cạm bẫy bán nhà do vỡ nợ trước Tết

ANH HUY |

Vào dịp cuối năm, trên các nhóm rao bán bất động sản thường xuất hiện những thông tin rao bán nhà đất gấp gáp với lý do vỡ nợ để nhằm câu khách. Tuy nhiên, đây có phải là thông tin thực sự hay không thì khó để kiểm chứng. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên, những người mua nhà cuối năm nên đề phòng, cẩn trọng với những thông tin rao bán này.

Bất ổn nguy cơ vỡ nợ trên khắp thế giới

Quý An (theo Bloomberg) |

Trước năm 2024 hứa hẹn nhiều khó khăn, lượng trái phiếu chính phủ dự kiến ​​sẽ tăng thêm khi thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng ở các nước phát triển, gây rủi ro vỡ nợ trên toàn cầu.

Tạm giữ hình sự đối tượng đi đòi nợ mang theo súng đạn

Thành Nhân |

Ngày 17.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Dũng (43 tuổi, ngụ ở xã Nhơn Thạnh, TP Bến Tre) để điều tra xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép súng đạn có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Hậu định danh biển số, dân buôn biển số đẹp chực chờ vỡ nợ

Xuyên Đông |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 13.11, người dân làm nghề buôn biển số đẹp cho biết, trước đây, mỗi tháng có thể "sang tay" được 20 – 30 xe biển số đẹp. Hậu định danh biển số, mấy tháng nay không bán được biển số xe nào.

Sau kỳ thi viên chức giáo dục sẽ dừng hợp đồng nhân viên thư viện Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi có kết quả kỳ thi viên chức sự nghiệp giáo dục, trường hợp có thí sinh trúng tuyển vào vị trí việc làm thì nhà trường thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chính sách thôi việc đối với nhân viên thư viện.

Nạn nhân xe khách ở Đà Nẵng đang về quê ăn Tết, tự cứu nhau lúc xe lật

Thùy Trang |

Nhiều nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực tại Đà Nẵng đang về quê ăn Tết thì gặp nạn. Thời điểm chưa có cứu hộ, họ tự cứu lẫn nhau rồi trèo lên đường.

Ukraina phản hồi lời kêu gọi thỏa hiệp với Nga

Thanh Hà |

Kiev vừa có phản hồi xung quanh đề xuất của Thủ tướng Slovakia Robert Fico về việc Ukraina xem xét một sự thỏa hiệp nào đó với Nga.

Truy tố Đặng Thị Hàn Ni vì đưa bí mật cá nhân bà Phương Hằng lên mạng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 23.1, Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Trần Văn Sỹ và bị can Đặng Thị Hàn Ni về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cẩn trọng cạm bẫy bán nhà do vỡ nợ trước Tết

ANH HUY |

Vào dịp cuối năm, trên các nhóm rao bán bất động sản thường xuất hiện những thông tin rao bán nhà đất gấp gáp với lý do vỡ nợ để nhằm câu khách. Tuy nhiên, đây có phải là thông tin thực sự hay không thì khó để kiểm chứng. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên, những người mua nhà cuối năm nên đề phòng, cẩn trọng với những thông tin rao bán này.

Bất ổn nguy cơ vỡ nợ trên khắp thế giới

Quý An (theo Bloomberg) |

Trước năm 2024 hứa hẹn nhiều khó khăn, lượng trái phiếu chính phủ dự kiến ​​sẽ tăng thêm khi thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng ở các nước phát triển, gây rủi ro vỡ nợ trên toàn cầu.

Tạm giữ hình sự đối tượng đi đòi nợ mang theo súng đạn

Thành Nhân |

Ngày 17.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Dũng (43 tuổi, ngụ ở xã Nhơn Thạnh, TP Bến Tre) để điều tra xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép súng đạn có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Hậu định danh biển số, dân buôn biển số đẹp chực chờ vỡ nợ

Xuyên Đông |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 13.11, người dân làm nghề buôn biển số đẹp cho biết, trước đây, mỗi tháng có thể "sang tay" được 20 – 30 xe biển số đẹp. Hậu định danh biển số, mấy tháng nay không bán được biển số xe nào.