Nhà sản xuất show Chị đẹp xin lỗi vì quảng cáo không gắn nhãn 18+

Anh Trang |

Trong tập 13 của chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" phát sóng tối 20.1, xuất hiện hình ảnh đồ uống có nồng độ cồn nhưng không dán nhãn "chỉ dành cho người trên 18 tuổi".

Sau khi tập 13 show Chị đẹp lên sóng, nhà sản xuất đã lên tiếng xin lỗi khán giả.

Thông tin được đăng tải trên fanpage chính thức của chương trình với nội dung: "Ban tổ chức chân thành gửi lời xin lỗi liên quan đến tập 13 được phát sóng trên YouTube YeaH1 Show vừa qua.

Chúng tôi ghi nhận sự sai sót về sự việc xuất hiện hình ảnh sản phẩm có nồng độ cồn nhưng không có dòng chữ kèm theo “quy định chỉ dành cho người tiêu dùng trên 18 tuổi”.

Chúng tôi sẽ xử lí bằng cách chỉnh sửa lại nội dung hình ảnh sản phẩm theo quy định của luật quảng cáo. Điều này có thể cần một ít thời gian để hoàn thành trên nền tảng. Vì thế, trong thời gian chỉnh sửa chúng tôi xin phép được ẩn link phát sóng tập 13 cho đến khi hoàn thành xong và gửi đến quý vị khán giả".

Theo khoản 9 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 thì quảng cáo sai sự thật có thể được hiểu là quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Đối với hành vi quảng cáo sai sự thật có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP thì phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 51, điểm b khoản 4 Điều 52, khoản 1 Điều 60, điểm c khoản 1 Điều 61 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Theo fanpage chương trình, ban tổ chức mong khán giả thông cảm. Chương trình gửi lời cảm ơn tới khán giả, cam kết điều chỉnh trong các tập phát sóng tiếp theo.

Sau khi chỉnh sửa, video trên nền tảng YouTube đã được đăng tải lại khoảng 19h ngày 21.1.

Việc đăng tải lại video đã khiến chương trình mất đi một lượng view (lượt xem) rất lớn. Sau gần một tiếng đăng tải, video tập 13 của show Chị đẹp nhận về gần 60 nghìn lượt view.

Trước đó, show Chị đẹp thu hút khán giả bởi rất nhiều tranh luận như luật chơi không rõ ràng, bình chọn không minh bạch, ưu ái các "chị đẹp", lộ kết quả... nhưng đây là trường hợp đầu tiên nhà sản xuất lên tiếng.

Anh Trang
TIN LIÊN QUAN

Thả 2 tay lái môtô, quảng cáo sai sự thật, nghệ sĩ tự thả mình vào "danh sách đen"

NHÓM PV |

Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện những vụ việc một số nghệ sĩ, người nổi tiếng có hành vi lệch chuẩn, vi phạm trên môi trường mạng. Trong đó, vụ việc người mẫu Ngọc Trinh điều khiển xe môtô thả 2 tay, quỳ gối trên yên xe,... khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Lập "danh sách đen" nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật

ĐÔNG DU |

Cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp xử lí nghệ sĩ vi phạm trong việc quảng cáo sản phẩm, cần thiết sẽ đưa vào "danh sách đen" - ông Nguyễn Thanh Hòa - Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM - cho biết chiều 5.10 trong cuộc họp định kỳ tại Trung tâm báo chí TPHCM.

Nghệ sĩ Việt quảng cáo sai sự thật và cái giá đắt phải trả

ĐÔNG DU |

Việc thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt vướng tranh cãi khi quảng cáo sản phẩm lố, sai công dụng, chức năng gây bức xúc dư luận. Dù đã đứng ra xin lỗi và sẵn sàng đền bù tổn thất cho khán giả nhưng bài học đắt giá nhất chính là niềm tin của công chúng không còn.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hai cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim hồi phục thần kỳ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ hai cháu bé nghi ngộ độc sau khi ăn bim bim và mì cay, sau nhiều ngày điều trị tích cực, cả hai bệnh nhi đã tỉnh và hồi phục thần kỳ.

Thả 2 tay lái môtô, quảng cáo sai sự thật, nghệ sĩ tự thả mình vào "danh sách đen"

NHÓM PV |

Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện những vụ việc một số nghệ sĩ, người nổi tiếng có hành vi lệch chuẩn, vi phạm trên môi trường mạng. Trong đó, vụ việc người mẫu Ngọc Trinh điều khiển xe môtô thả 2 tay, quỳ gối trên yên xe,... khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Lập "danh sách đen" nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật

ĐÔNG DU |

Cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp xử lí nghệ sĩ vi phạm trong việc quảng cáo sản phẩm, cần thiết sẽ đưa vào "danh sách đen" - ông Nguyễn Thanh Hòa - Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM - cho biết chiều 5.10 trong cuộc họp định kỳ tại Trung tâm báo chí TPHCM.

Nghệ sĩ Việt quảng cáo sai sự thật và cái giá đắt phải trả

ĐÔNG DU |

Việc thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt vướng tranh cãi khi quảng cáo sản phẩm lố, sai công dụng, chức năng gây bức xúc dư luận. Dù đã đứng ra xin lỗi và sẵn sàng đền bù tổn thất cho khán giả nhưng bài học đắt giá nhất chính là niềm tin của công chúng không còn.