Chậm nhất đến 15.1.2024 phải bàn giao chung cư 15 tầng ở Thái Bình cho dân

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh Thái Bình, chậm nhất đến ngày 15.1.2024 tới đây, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải thực hiện bàn giao căn hộ cho các hộ gia đình, cá nhân tại tòa nhà hỗn hợp 15 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.

Ấn định ngày bàn giao căn hộ cho dân

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình vừa có công văn số 898/VP-CTXDGT gửi các sở, ban, ngành, UBND thành phố Thái Bình, UBND phường Lê Hồng Phong và chủ đầu tư Công ty CP BIDGroup về việc tiếp nhận bàn giao công trình tòa nhà hỗn hợp 15 tầng tại Dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình giao Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương tổ chức họp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND thành phố Thái Bình, Công ty CP BIDGroup và các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án tiếp nhận, bàn giao, quản lý vận hành công trình trên và triển khai các công việc tiếp theo để sớm bàn giao căn hộ cho các hộ gia đình, cá nhân.

Thời gian bàn giao căn hộ cho các hộ gia đình, cá nhân hoàn thành xong chậm nhất vào ngày 15.1.2024, bảo đảm tuân thủ theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Công ty CP BIDGroup nghiêm túc triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng và của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Thái Bình, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Thái Bình trong công tác bàn giao các căn hộ cho các hộ gia đình, cá nhân; chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thái Bình, UBND phường Lê Hồng Phong và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thành lập Ban Quản trị tòa nhà chung cư và thực hiện quản lý, vận hành tòa nhà đến khi các hộ gia đình, cá nhân tại tòa nhà bầu được Ban Quản trị nhà chung cư theo quy định của pháp luật.

Người dân đếm ngược đợi ngày được nhận nhà

Trước đó, ngày 18.12, Báo Lao Động đăng tải bài viết Người dân ở thành phố Thái Bình mòn mỏi đợi bàn giao nhà “tái định cư” phản ánh việc sau nhiều lần gia hạn, đến nay, tòa chung cư 15 tầng thuộc Dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình vẫn chưa thể bàn giao khiến cuộc sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau hơn 18 tháng chậm trễ, người dân đang mong ngóng từng ngày để được nhận nhà mới khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã cận kề. Ảnh: Trung Du
Sau hơn 18 tháng chậm trễ, người dân đang mong ngóng từng ngày để được nhận nhà mới khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã cận kề. Ảnh: Trung Du

Trao đổi với phóng viên, anh Kiên (một trong các hộ dân thuộc diện "tái định cư") bức xúc: "Để tỉnh và thành phố xây dựng, chỉnh trang đô thị, chúng tôi chấp nhận bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tòa nhà 15 tầng này. Gần 3 năm nay chúng tôi phải thuê nhà để chờ ngày "tái định cư".

Mỗi tháng, chủ đầu tư hỗ trợ 1,5 triệu đồng, không đủ để thuê nhà. Chưa kể, họ mới hỗ trợ được 24 tháng, còn những tháng chậm bàn giao, chúng tôi đang phải tự trả trước, có nhà phải đi vay mượn để thuê nhà. Đến nay, chủ đầu tư cũng đã xin gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 3-4 lần".

Chưa hết, theo anh Kiên, những hộ dân khác trong diện tái định cư như nhà anh gặp muôn kiểu khó khăn khác nhau. Có người phải chuyển nhà thuê tới mấy lần do chủ đòi lại nhà, có người bị tăng tiền thuê nhà... Thậm chí có người già tuổi cao sức yếu qua đời nhưng không có nhà để làm lễ tang, không có nơi thờ cúng.

Vợ chồng anh Kiên và hàng chục hộ dân có hoàn cảnh tương tự nhiều lần làm đơn kêu cứu, khiếu nại gửi đến các cấp, ngành của tỉnh Thái Bình nhưng nhà thì đến nay họ vẫn chưa được nhận.

Theo tài liệu được cung cấp, nhằm chỉnh trang đô thị, thay đổi diện mạo thành phố, cải thiện điều kiện sống cho người dân; ngày 6.7.2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang Khu tập thể 4 - 5 tầng thuộc phường Lê Hồng Phong theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Sau đó, Công ty CP BIDGroup là doanh nghiệp được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án này.

Theo hợp đồng BT, Công ty CP BIDGroup xây dựng mới khu nhà 15 tầng, trên diện tích đất xây dựng 2.371 m², với số lượng căn hộ 385 căn. Trong đó, từ tầng 3 đến tầng 11 dùng để bố trí tái định cư cho 244 hộ gia đình, cá nhân trước đó sử dụng 279 căn hộ ở khu tập thể 4-5 tầng cũ phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.

Từ tầng 12 đến tầng 14 có 93 căn hộ và 13 căn nhà ở kết hợp kinh doanh tại tầng 1 là căn hộ thương mại. Tiến độ thực hiện dự án BT này là 14 tháng, tính từ ngày nhà đầu tư được giao đất.

Do vướng công tác giải phóng mặt bằng, đến ngày 26.4.2021, UBND tỉnh Thái Bình mới có thể tiến hành giao đất cho Công ty BIDGroup triển khai dự án.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Chỉ đạo xử lý vụ múc trộm đất ruộng ở Thái Bình sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Lao Động về tình trạng một số đối tượng có hành vi khai thác, múc trộm đất ruộng quanh khu đất chuẩn bị xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thái Bình tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình để bán trục lợi; các cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình đã khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Xây dựng bệnh viện quy mô 1.500 giường trên đất thu hồi của FLC ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Trên diện tích đất hơn 12ha thuộc khu Trung tâm Y tế Thái Bình vừa thu hồi lại của Tập đoàn FLC, UBND tỉnh Thái Bình dự kiến sẽ xây dựng bệnh viện đa khoa cấp vùng, điều chỉnh quy mô dự án từ 1.000 lên 1.500 giường nhằm phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh và vùng lân cận.

Người dân ở thành phố Thái Bình mòn mỏi đợi bàn giao nhà tái định cư

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau nhiều lần gia hạn, đến nay tòa chung cư 15 tầng thuộc dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình vẫn chưa thể bàn giao khiến cuộc sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhìn lại 10 điểm sáng của du lịch Việt Nam năm 2023

Ý Yên |

Ngành du lịch vượt mục tiêu đón khách năm 2023, giành nhiều giải thưởng của World Travel Awards, lần đầu Việt Nam có nhà hàng sao Michelin... là một số sự kiện đáng chú ý trong năm qua.

2 tàu biển siêu sang cùng gần 4.000 khách chào năm mới trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng 31.12.2023, 2 tàu biển siêu sang đem theo gần 4.000 du khách Mỹ, châu Âu… đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Du khách cùng thủy thủ đoàn của 2 tàu sẽ chào mừng năm mới 2024 trên vịnh Hạ Long.

Chính sách bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu có hiệu lực từ 1.1.2024

Hà Anh |

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ 1.1.2024, tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi; đối với lao động nữ trong điều kiện bình thường là 56 tuổi 4 tháng.

Đón Tết Dương lịch ở Hà Nội, du khách bất ngờ với nhiều trải nghiệm độc đáo

Hữu Phương - Lâm Phú |

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, đường phố Hà Nội cũng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn với nhiều hoạt động thú vị, thu hút du khách từ thập phương đến trải nghiệm.

Giá gửi xe đêm Countdown ở Hà Nội tăng gấp 20 lần

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Hàng loạt bãi xe tự phát "mọc" lên, tăng giá vé gấp 15 - 20 lần khiến người dân đến tham gia chương trình Countdown ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm bức xúc.

Chỉ đạo xử lý vụ múc trộm đất ruộng ở Thái Bình sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Lao Động về tình trạng một số đối tượng có hành vi khai thác, múc trộm đất ruộng quanh khu đất chuẩn bị xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thái Bình tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình để bán trục lợi; các cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình đã khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Xây dựng bệnh viện quy mô 1.500 giường trên đất thu hồi của FLC ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Trên diện tích đất hơn 12ha thuộc khu Trung tâm Y tế Thái Bình vừa thu hồi lại của Tập đoàn FLC, UBND tỉnh Thái Bình dự kiến sẽ xây dựng bệnh viện đa khoa cấp vùng, điều chỉnh quy mô dự án từ 1.000 lên 1.500 giường nhằm phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh và vùng lân cận.

Người dân ở thành phố Thái Bình mòn mỏi đợi bàn giao nhà tái định cư

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau nhiều lần gia hạn, đến nay tòa chung cư 15 tầng thuộc dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình vẫn chưa thể bàn giao khiến cuộc sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.