Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho công nhân tỉnh Bắc Giang

Bảo Hân - Thế Đại |

Chiều 18.1, tại Công ty TNHH JA Solar Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - đã đến thăm hỏi, động viên và trao 300 suất quà tới đoàn viên, công nhân lao động khó khăn trong khu công nghiệp.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ buổi thăm, làm việc của Đoàn công tác của Quốc hội tại công ty.

Cùng tham dự có ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; bà Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Dương Văn Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lê Ánh Dương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi công nhân lao động Công ty. Ảnh: Thế Đại
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi công nhân lao động Công ty TNHH JA Solar Việt Nam. Ảnh: Thế Đại

Tại buổi trao, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi đời sống, tình hình việc làm của người lao động; động viên người lao động vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Ông Vương Đình Huệ hoan nghênh các thành tựu của Công ty TNHH JA Solar Việt Nam. Dù mới đi vào hoạt động từ 2016, công ty đã có sự phát triển tốt, trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 tại Bắc Giang, tạo việc làm cho số lượng lớn người lao động.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi thăm Công ty TNHH JA Solar Việt Nam. Ảnh: Thế Đại
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi thăm Công ty TNHH JA Solar Việt Nam. Ảnh: Thế Đại

Chủ tịch Quốc hội biểu dương nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền tỉnh Bắc Giang trong thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển xã hội; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các thành phần kinh tế, trong đó có khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Thế Đại
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Thế Đại

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tổng cộng 300 suất quà tới công nhân lao động khó khăn tại khu công nghiệp của tỉnh; tặng 100 suất quà cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên.

 Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - trao quà
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng 700 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo tỉnh trao tặng 200 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao 300 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Thế Đại

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang sẽ trao tặng 8.000 suất quà, mỗi suất từ 500.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, công nhân lao động quê xa không có điều kiện về quê ăn tết, bị giảm việc làm, giảm thu nhập do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng...; dự kiến hỗ trợ 10 đoàn viên, người lao động xây dựng, sửa chữa nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, mức hỗ trợ từ 25-40 triệu đồng/căn.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động từ nguồn kinh phí công đoàn, mỗi suất 500.000 đồng; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tặng quà Tết, vé xe cho đoàn viên, người lao động...

“Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang xác định nhiệm vụ chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là trách nhiệm, khẳng định vai trò, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Giang đối với đoàn viên, người lao động” - ông Nguyễn Văn Cảnh cho hay.

Bảo Hân - Thế Đại
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mong thưởng Tết cao hơn năm trước, bù vào thu nhập giảm

Quế Chi - Minh Phương |

Cuối năm, nhiều công nhân rơi vào cảnh công ty ít việc, ít hoặc không tăng ca khiến thu nhập giảm so với trước. Vì vậy, nhiều người trông chờ khoản thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 sẽ cao hơn năm trước để bù lại phần nào, có tiền tiêu Tết.

Hơn 4.000 phần quà cho đoàn viên, công nhân lao động Cần Thơ tại Tết Sum vầy

PHONG LINH |

Chiều ngày 17.1, Thành ủy Cần Thơ tổ chức cuộc họp về hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quà Tết cho công nhân lao động Nghệ An

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Sáng 17.1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác tham dự Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Đường phố Hà Nội ùn tắc từ sáng đến tối trong những ngày giáp Tết

HỮU CHÁNH |

Gần hai tuần trước Tết Giáp Thìn 2024, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, người dân phải chật vật di chuyển dù không phải giờ cao điểm.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng vụ việc công ty cũ bị kiện 6,6 tỉ đồng

Anh Tú - Ngọc Dủ |

TPHCM - Liên quan đến vụ Công ty Universe Media Vietnam khởi kiện công ty cũ của Trương Ngọc Ánh buộc đòi số tiền tạm ứng 6,6 tỉ đồng trong quá trình hai bên kí kết hợp đồng sản xuất phim, trưa ngày 30.1, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có phản hồi chính thức với Lao Động về vụ việc này.

Tháng giáp Tết Nguyên đán 2024, chỉ số CPI tăng 0,31%

Nhóm PV |

CPI tháng 01.2024 tăng 0,31% so với tháng 12.2023, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 10 nhóm tăng giá và 1 nhóm giảm giá.

Nhậu say đến đi không vững, người đàn ông hốt hoảng khi nghe mức phạt

Nguyên Chân |

TPHCM - Biết được mức phạt khi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông tỏ ra hốt hoảng, liên tục nói "lấy tiền đâu đóng".

Công nhân mong thưởng Tết cao hơn năm trước, bù vào thu nhập giảm

Quế Chi - Minh Phương |

Cuối năm, nhiều công nhân rơi vào cảnh công ty ít việc, ít hoặc không tăng ca khiến thu nhập giảm so với trước. Vì vậy, nhiều người trông chờ khoản thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 sẽ cao hơn năm trước để bù lại phần nào, có tiền tiêu Tết.

Hơn 4.000 phần quà cho đoàn viên, công nhân lao động Cần Thơ tại Tết Sum vầy

PHONG LINH |

Chiều ngày 17.1, Thành ủy Cần Thơ tổ chức cuộc họp về hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quà Tết cho công nhân lao động Nghệ An

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Sáng 17.1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác tham dự Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.