Chủ tịch nước dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Ngày 16.2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đến thăm và thành kính dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên trong Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng - người cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động khi viết trong sổ lưu niệm: Đồng chí Phạm Văn Đồng (Anh Tô) - Nhà cách mạng tiền bối ưu tú, kiên trung của Đảng ta, nhà ngoại giao tài năng, người học trò xuất sắc, cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã dành cả cuộc đời vì nước, vì dân, cống hiến, phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đã để lại cho chúng ta tấm gương mẫu mực về người cán bộ lãnh đạo tận tâm, tận lực, liêm khiết, khiêm tốn, giản dị, sống cuộc đời thanh bạch, gần gũi với nhân dân.

 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian trưng bày kỷ vật của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Sau lễ dâng hương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm khu lưu niệm, xem lại những kỷ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Được biết, Thủ tướng Phạm Văn Ðồng sinh ngày 1.3.1906 trong một gia đình nho học, tại xóm cây Gạo, làng Thi Phổ Nhất, nay thuộc xã Đức Tân, huyện Mộ Đức - một vùng quê có truyền thống văn hóa, hiếu học, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng gắn bó cuộc đời với sự nghiệp 75 năm hoạt động cách mạng, 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm làm Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Thủ tướng Phạm Văn Đồng qua đời tại Hà Nội vào ngày 29.4.2000, hưởng thọ 94 tuổi.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước dự Lễ khởi công tuyến đường kết nối hai cao tốc huyết mạch

Vương Trần |

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Hà Nam, chủ đầu tư, các nhà thầu cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm đối với dự án, làm đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả công trình, chống tiêu cực, tham nhũng trong đầu tư, xây dựng cơ bản.

Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước

Vương Trần |

Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước chủ động, tích cực hơn nữa để phát huy truyền thống của cơ quan; xứng đáng với vai trò, vị trí và niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xuống đồng cày ruộng trong lễ tịch điền

Vương Trần |

Trong trang phục nhà nông, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các đại biểu và người dân địa phương thực hiện nghi thức tịch điền, cày những luống đất đầu tiên, khởi đầu cho mùa vụ mới bội thu.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

Chủ tịch nước dự Lễ khởi công tuyến đường kết nối hai cao tốc huyết mạch

Vương Trần |

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Hà Nam, chủ đầu tư, các nhà thầu cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm đối với dự án, làm đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả công trình, chống tiêu cực, tham nhũng trong đầu tư, xây dựng cơ bản.

Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước

Vương Trần |

Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước chủ động, tích cực hơn nữa để phát huy truyền thống của cơ quan; xứng đáng với vai trò, vị trí và niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xuống đồng cày ruộng trong lễ tịch điền

Vương Trần |

Trong trang phục nhà nông, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các đại biểu và người dân địa phương thực hiện nghi thức tịch điền, cày những luống đất đầu tiên, khởi đầu cho mùa vụ mới bội thu.