Hà Nam: Triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội Tịch điền Đọi Sơn

Tuấn Nguyên |

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (thị xã Duy Tiên, Hà Nam) năm 2021 sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 16 - 18.2.2021.

Ngày 16.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Hồng Thanh - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 16 - 18.2.2021 (tức 5 - 7 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Lễ hội sẽ diễn ra tại khu vực chùa Đọi, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Trước đó, vào chiều ngày 15.1, UBND thị xã Duy Tiên đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2021.

Hình ảnh trong Lễ hội Tịch điền 2020. Ảnh: Nhật Vũ.
Hình ảnh trong Lễ hội Tịch điền 2020. Ảnh: Nhật Vũ.

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ bao gồm 2 phần. Phần lễ sẽ có các nghi thức: Lễ cáo yết, Lễ rước nước lên Đàn tế, Lễ Sái tịnh, Lễ cầu an, Lễ rước kiệu, Lễ Tịch điền...

Phần hội sẽ diễn ra các nội dung như hội thi vẽ và trang trí trâu, tổ chức các trò chơi dân gian, thi làm bánh dầy của các dòng họ làng Đọi Tam, thi kéo co; biểu diễn nghệ thuật…

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn vốn được coi là ngày hội xuống đồng lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ. Được tổ chức hàng năm vào mùa xuân, lễ hội mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần khuyến nông và thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân trong việc khai phá, mở mang ruộng đồng, đề cao tinh thần gần dân, trọng nhà nông, nghề nông.

Được biết, năm 2021 là kỷ niệm 1.034 năm ngày vua Lê Đại Hành về cày Tịch điền trên cánh đồng dưới chân núi Đọi Sơn (nay là xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên). Đây cũng là năm thứ 13 lễ hội được chính quyền địa phương tổ chức.

Tuấn Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Trao quà, vé xe tới công nhân lao động

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Sáng 13.1, tại Khu công nghiệp Châu Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình “Tết Sum vầy”, “phiên chợ nghĩa tình” cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam xuân 2021.

Ẩm thực và văn hóa đặc sắc ở Bình Lục, Hà Nam

PGS.TS TRẦN THỊ TRÂM |

Theo đường Quốc lộ số 21A hoặc 21B, bằng ô tô hay xe máy 70km cũng chỉ hơn 1 tiếng, ta đã có thể về tới Bình Lục (Hà Nam) - quê hương cụ Tam Nguyên Yên Đổ - để có một chuyến du lịch đáng nhớ.

"Vua đi cày" trong lễ hội Tịch Điền đầu năm

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Ngày 31.1 (tức mùng 7 Tết Canh Tý), tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, UBND huyện Duy Tiên đã tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2020 - Ngày hội xuống đồng lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hà Nam: Trao quà, vé xe tới công nhân lao động

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Sáng 13.1, tại Khu công nghiệp Châu Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình “Tết Sum vầy”, “phiên chợ nghĩa tình” cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam xuân 2021.

Ẩm thực và văn hóa đặc sắc ở Bình Lục, Hà Nam

PGS.TS TRẦN THỊ TRÂM |

Theo đường Quốc lộ số 21A hoặc 21B, bằng ô tô hay xe máy 70km cũng chỉ hơn 1 tiếng, ta đã có thể về tới Bình Lục (Hà Nam) - quê hương cụ Tam Nguyên Yên Đổ - để có một chuyến du lịch đáng nhớ.

"Vua đi cày" trong lễ hội Tịch Điền đầu năm

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Ngày 31.1 (tức mùng 7 Tết Canh Tý), tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, UBND huyện Duy Tiên đã tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2020 - Ngày hội xuống đồng lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ.