Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước

Vương Trần |

Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước chủ động, tích cực hơn nữa để phát huy truyền thống của cơ quan; xứng đáng với vai trò, vị trí và niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngày 7.2, tức ngày 7 Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt đầu Xuân và phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng vì năm nay, người dân trên khắp mọi miền đất nước đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần an toàn, tiết kiệm, trong không khí vui tươi, đầm ấm.

Chủ tịch nước nêu rõ, năm 2021, trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do dịch COVID-19 nhưng đất nước đã đạt được các thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Trong những thành tựu chung ấy, có sự đóng góp của cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước đã làm tốt công tác tham mưu phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trên các lĩnh vực đối nội và đối ngoại.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc trước Tết, các bộ phận liên quan của Văn phòng Chủ tịch nước đã tham mưu, phục vụ tổ chức tốt các hoạt động tặng quà; chăm lo cho người nghèo đón Tết theo Quyết định của Chủ tịch nước.

Đề cập đến các nhiệm vụ của năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trách nhiệm của Văn phòng Chủ tịch nước là rất nặng nề, đặc biệt là trong công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục nỗ lực, cố gắng xây dựng và hoàn thành tốt các kế hoạch, chương trình, phương án công tác theo từng mảng, lĩnh vực phụ trách; đặt quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng cả hệ thống chính trị phấn đấu tạo khí thế mới, hăng hái thi đua công tác, lao động, sản xuất trong năm mới.

Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước chủ động, tích cực hơn nữa để phát huy truyền thống của cơ quan; xứng đáng với vai trò, vị trí và niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Theo đó, mỗi cán bộ, nhân viên phải tự đặt cho mình mục tiêu phấn đấu và trả lời câu hỏi cần làm gì để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm mới.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước và gia đình một mùa xuân mới hạnh phúc, an khang và lập nhiều thành tích trong công tác.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xuống đồng cày ruộng trong lễ tịch điền

Vương Trần |

Trong trang phục nhà nông, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các đại biểu và người dân địa phương thực hiện nghi thức tịch điền, cày những luống đất đầu tiên, khởi đầu cho mùa vụ mới bội thu.

Công tác lập pháp Quốc hội phải đáp ứng yêu cầu kiến tạo để phát triển

Thanh Hà |

Trong công tác lập pháp, Quốc hội phải đáp ứng được yêu cầu kiến tạo để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn nữa, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt, chúc tết đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội sáng 7.2.

Sau Tết bắt tay ngay vào công việc, "không để tháng Giêng là tháng ăn chơi”

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Sau kỳ nghỉ Tết, đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng bắt tay ngay vào công việc, “không để tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xuống đồng cày ruộng trong lễ tịch điền

Vương Trần |

Trong trang phục nhà nông, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các đại biểu và người dân địa phương thực hiện nghi thức tịch điền, cày những luống đất đầu tiên, khởi đầu cho mùa vụ mới bội thu.

Công tác lập pháp Quốc hội phải đáp ứng yêu cầu kiến tạo để phát triển

Thanh Hà |

Trong công tác lập pháp, Quốc hội phải đáp ứng được yêu cầu kiến tạo để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn nữa, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt, chúc tết đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội sáng 7.2.

Sau Tết bắt tay ngay vào công việc, "không để tháng Giêng là tháng ăn chơi”

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Sau kỳ nghỉ Tết, đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng bắt tay ngay vào công việc, “không để tháng Giêng là tháng ăn chơi”.