Cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức

Hà Liên |

Thủ tướng chỉ đạo, ngay sau Tết, phải bắt tay vào công việc, không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2.2, thông tin về phiên họp chính phủ cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, người phát ngôn của Chính phủ cho biết, tại cuộc họp cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới trong đó có quyết liệt phòng chống COVID-19 và "chăm lo Tết Nguyên đán cho người dân không để người dân, gia đình nào không có Tết".

Chính phủ yêu cầu phải tập trung lo tết cho dân, đặc biệt là các chính sách với người nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, vùng thiên tai, vùng sâu, vùng phong tỏa do dịch, đảm bảo hàng hóa phục vụ Tết về chất lượng, số lượng, đảm bảo giá cả.

Ông Mai Tiến Dũng nhắc lại yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong phiên họp thường kỳ là cần chấn chỉnh hoạt động lễ hội sau Tết. Ngay sau Tết, phải bắt tay vào công việc. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức; không dùng ngân sách Nhà nước, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi. Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1.2021 trong cuộc họp báo của Chính phủ tháng 1.2021 cho biết, các hoạt động dịch vụ diễn ra khá sôi nổi trong dịp Tết Dương lịch và cận Tết Nguyên đán, điển hình là dịch vụ bán buôn bán lẻ, vận tải. Thị trường trong nước được đẩy mạnh, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng nhu yếu phẩm.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1.2021 ước đạt 479,9 nghìn tỉ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Báo cáo cũng nêu rõ, trong tháng 1.2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 bắt đầu có những diễn biến phức tạp, đã phát sinh những ổ dịch mới trong cộng đồng tại một số địa phương trên toàn quốc.

Các cấp, các ngành và các địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng, phòng ngừa dịch bệnh tiếp tục lây lan, đồng thời tiếp tục sàng lọc, tìm nguồn gốc ổ dịch lây nhiễm.

Theo dõi chặt chẽ, nắm tình hình lao động, nhất là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán để kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết; tiếp tục theo dõi, nắm bắt, đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến người lao động, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại các địa phương và cập nhật tình hình, nhu cầu lao động nước ngoài trong bối cảnh dịch COVID-19. Triển khai công tác chi trả trợ cấp thất nghiệp, đồng thời phòng ngừa thất nghiệp và giúp người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Các cấp, các ngành đã chủ động ban hành các quyết định để hỗ trợ cho các đối tượng hưởng chính sách; đảm bảo tặng quà đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, đảm bảo tất cả các đối tượng đều có quà và nhận được quà trước Tết Nguyên đán. Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội đầy đủ.

Tập trung thông tin kịp thời các hoạt động chính trị - xã hội, phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; thông tin kịp thời, đúng định hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động kinh tế - xã hội, các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu và các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Sớm đưa vaccine ngừa COVID-19 đến người dân trong quý I này

Theo Chinhphu.vn |

“Phải tiếp tục điều hành vĩ mô tốt, ổn định, tạo niềm tin cả kinh tế và y tế”. Cần thúc đẩy 3 không gian kinh tế mới; phải lo Tết cho nhân dân chu đáo… Thủ tướng đề nghị thảo luận cả việc sớm đưa vaccine ngừa COVID-19 đến người dân trong quý I này.

Thủ tướng triệu tập cuộc họp khẩn lần 2 về tình hình COVID-19

Vương Trần |

Cuối giờ chiều 29.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Thêm 82 ca COVID-19, Thủ tướng yêu cầu bình tĩnh, khoanh vùng, cách ly truy vết thần tốc

Theo Chinhphu.vn |

Theo thông tin mới nhất tại cuộc họp khẩn sáng 28.1, đã có thêm 82 ca nhiễm mới COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chúng ta đã phản ứng cương quyết, kịp thời, thái độ dứt khoát, mạnh mẽ hơn; cần khoanh vùng, cách ly truy vết thần tốc trên diện rộng nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh; tiếp tục thực hiện biện pháp hành chính mạnh mẽ...

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Thủ tướng: Sớm đưa vaccine ngừa COVID-19 đến người dân trong quý I này

Theo Chinhphu.vn |

“Phải tiếp tục điều hành vĩ mô tốt, ổn định, tạo niềm tin cả kinh tế và y tế”. Cần thúc đẩy 3 không gian kinh tế mới; phải lo Tết cho nhân dân chu đáo… Thủ tướng đề nghị thảo luận cả việc sớm đưa vaccine ngừa COVID-19 đến người dân trong quý I này.

Thủ tướng triệu tập cuộc họp khẩn lần 2 về tình hình COVID-19

Vương Trần |

Cuối giờ chiều 29.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Thêm 82 ca COVID-19, Thủ tướng yêu cầu bình tĩnh, khoanh vùng, cách ly truy vết thần tốc

Theo Chinhphu.vn |

Theo thông tin mới nhất tại cuộc họp khẩn sáng 28.1, đã có thêm 82 ca nhiễm mới COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chúng ta đã phản ứng cương quyết, kịp thời, thái độ dứt khoát, mạnh mẽ hơn; cần khoanh vùng, cách ly truy vết thần tốc trên diện rộng nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh; tiếp tục thực hiện biện pháp hành chính mạnh mẽ...