Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Ngày 29.1, chủ đầu tư của công trình khách sạn 12 tầng xây dựng trái phép tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã tự nguyện tháo dỡ.

Tại hiện trường, chủ công trình đã đưa máy móc, thiết bị phục vụ công việc tháo dỡ vào tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Bên ngoài cổng, chủ công trình cũng treo bảng thông báo “công trình đang tháo dỡ không phận sự cấm vào”.

Ông Vũ Mạnh Hùng - chủ đầu tư khách sạn 12 tầng cho biết: Để thực hiện tháo dỡ công trình, ông đã thuê một đơn vị chuyên thực hiện phá dỡ công trình để tháo dỡ khách sạn, dự kiến thực hiện trong vòng 3 tháng. Kinh phí thuê đơn vị tháo dỡ khá lớn.

Theo UBND TP Phú Quốc, việc chủ khách sạn 12 tầng tự nguyện tháo dỡ công trình đã chấp hành đúng tinh thần thượng tôn pháp luật. Địa phương khuyến khích những chủ công trình vi phạm tự nguyện tháo dỡ để tránh những thiệt hại không đáng có.

Công nhân đang thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: Xuân Nhi
Công nhân đang thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: Xuân Nhi

Trước đó, UBND TP Phú Quốc nhận được đơn của ông Vũ Mạnh Hùng (ngụ tại Hà Nội) về việc xin tự nguyện khắc phục tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm tại các thửa đất số 639, 645, 9, 129 tờ bản đồ số 10 thuộc ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ (nơi khách sạn 12 tầng xây dựng trái phép).

UBND TP Phú Quốc đã yêu cầu Phòng Quản lý đô thị, Đội trật tự Đô thị, UBND xã Dương Tơ và các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát, đồng thời hướng dẫn ông Vũ Mạnh Hùng thực hiện việc tháo dỡ phải đảm bảo an toàn lao động và an toàn cho người dân khu vực lân cận; thời gian hoàn thành tháo dỡ trước ngày 1.6.2024.

Như đã thông tin, trước dịch bệnh COVID-19, tòa nhà trên chỉ xây 6 tầng. Tuy nhiên sau đó, tòa nhà được tiếp tục nối thêm 6 tầng nữa thành 12 tầng như hiện nay.

Đến ngày 22.7.2022, UBND xã Dương Tơ phát hiện công trình trên tiếp tục xây dựng nên đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Tháng 8.2022, UBND TP Phú Quốc cũng đã ban hành quyết định xử phạt 61,5 triệu đồng đối với chủ đầu tư có công trình vi phạm trên. Chủ đầu tư đã chấp nhận nộp phạt tiền nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt của UBND TP Phú Quốc.

Tháng 5.2023, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đã ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo đó, hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục là: Tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng được duyệt đối với công trình xây dựng khác với diện tích 2.746,8m², vị trí đất thuộc ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ. Hành vi thứ hai là chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với diện tích 473m², vị trí đất thuộc ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ.

Biện pháp khắc phục hậu quả buộc ông Vũ Mạnh Hùng phá dỡ công trình xây dựng vi phạm, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm với 2 hành vi trên.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Các bị cáo vụ nổ súng ở Phú Quốc ăn năn khi nói lời cuối cùng trước tòa

NGUYÊN ANH |

Các bị cáo chủ chốt chính trong vụ hỗn chiến bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc làm 2 người chết, 6 người bị thương đều bày tỏ sự ăn năn, mong được khoan hồng, giảm án để sớm về với gia đình.

Nghiêm trị băng nhóm tội phạm coi thường pháp luật ở Phú Quốc

NHÓM PV |

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang nhận định các bị cáo trong nhóm giang hồ đã tụ tập bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng cần nghiêm trị để răn đe.

Ngoài cưỡng chế 79 biệt thự, Phú Quốc sẽ xử lý tòa nhà 12 tầng

NGUYÊN ANH |

Ngoài việc đang quyết liệt thực hiện cưỡng chế vụ 79 biệt thự trái phép, UBND TP Phú Quốc cũng đã ra quyết định cưỡng chế với công trình tòa nhà 12 tầng ở ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ. Tuy nhiên, việc tháo dỡ căn nhà 12 tầng lại không đơn giản.

Cận cảnh cặp đào gốc khủng giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

NHẬT MINH |

Vào những ngày cận Tết, nhiều cây đào với đa dạng mẫu mã, kích thước đã xuất hiện trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). Trong đó, nổi bật là hai cây đào gốc khủng được trồng trong nhiều năm, rao bán với giá 200 triệu đồng.

25 năm mới được về quê ăn Tết

Hiếu Anh |

Bồi hồi xúc động khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Hà Thị Huyền, 60 tuổi, quê ở Hưng Yên đang làm ăn sinh sống ở Đồng Nai tâm sự, 25 năm rồi (từ 1999 đến nay), bà mới được về quê ăn Tết.

Đường phố Hà Nội ùn tắc từ sáng đến tối trong những ngày giáp Tết

HỮU CHÁNH |

Gần hai tuần trước Tết Giáp Thìn 2024, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, người dân phải chật vật di chuyển dù không phải giờ cao điểm.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng vụ việc công ty cũ bị kiện 6,6 tỉ đồng

Anh Tú - Ngọc Dủ |

TPHCM - Liên quan đến vụ Công ty Universe Media Vietnam khởi kiện công ty cũ của Trương Ngọc Ánh buộc đòi số tiền tạm ứng 6,6 tỉ đồng trong quá trình hai bên kí kết hợp đồng sản xuất phim, trưa ngày 30.1, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có phản hồi chính thức với Lao Động về vụ việc này.

Các bị cáo vụ nổ súng ở Phú Quốc ăn năn khi nói lời cuối cùng trước tòa

NGUYÊN ANH |

Các bị cáo chủ chốt chính trong vụ hỗn chiến bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc làm 2 người chết, 6 người bị thương đều bày tỏ sự ăn năn, mong được khoan hồng, giảm án để sớm về với gia đình.

Nghiêm trị băng nhóm tội phạm coi thường pháp luật ở Phú Quốc

NHÓM PV |

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang nhận định các bị cáo trong nhóm giang hồ đã tụ tập bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng cần nghiêm trị để răn đe.

Ngoài cưỡng chế 79 biệt thự, Phú Quốc sẽ xử lý tòa nhà 12 tầng

NGUYÊN ANH |

Ngoài việc đang quyết liệt thực hiện cưỡng chế vụ 79 biệt thự trái phép, UBND TP Phú Quốc cũng đã ra quyết định cưỡng chế với công trình tòa nhà 12 tầng ở ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ. Tuy nhiên, việc tháo dỡ căn nhà 12 tầng lại không đơn giản.