Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp có tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Sơn La làm chủ đầu tư.
Tuyến đường Võ Nguyên Giáp có tổng mức đầu tư trên 200 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Sơn La làm chủ đầu tư.
Nhà thầu thi công đường là Công ty cổ phần Quỳnh Ngọc và Công ty TNHH MTV Sỹ Hà Tây Bắc.
Nhà thầu thi công đường là Công ty cổ phần Quỳnh Ngọc và Công ty TNHH MTV Sỹ Hà Tây Bắc.
Sau 24 tháng thực hiện công trình tuyến đường Võ Nguyên Giáp đã hoàn thành và đã được khánh thành và gắn biển tên vào đầu tháng 1.2024.
Sau 24 tháng thực hiện công trình tuyến đường Võ Nguyên Giáp đã được khánh thành và gắn biển tên vào đầu tháng 1.2024.
Tuyến đường có bề rộng nền 31m, bề rộng mặt đường 21m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, có hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, cây xanh.
Tuyến đường có bề rộng nền 31m, bề rộng mặt đường 21m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, có hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, cây xanh.
Chiều dài tuyến khoảng 2,2km.
Chiều dài tuyến khoảng 2,2km.
Điểm đầu của tuyến đường tại nút giao cầu Coóng Nọi, TP Sơn La
Điểm đầu của tuyến đường tại nút giao cầu Coóng Nọi, thành phố Sơn La.
Điểm cuối tuyến được đấu nối với tuyến tránh Quốc lộ 6.
Điểm cuối tuyến được đấu nối với tuyến tránh Quốc lộ 6.
Ngày 29.1, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tuyến đường có nhiều phương tiện tham gia lưu thông.
Ngày 29.1, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tuyến đường có nhiều phương tiện tham gia lưu thông.
Dự án kết nối với Quốc lộ 6 tuyến tránh.
Mặt đường rộng rãi.
Anh Lò Văn Hưng (trú phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La) chia sẻ, người dân ai cũng phấn khởi, háo hức khi tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp được hoàn thành.
Anh Lò Văn Hưng (trú phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La) chia sẻ, người dân ai cũng phấn khởi, háo hức khi tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp được hoàn thành.
Ông Nguyễn Thế Phương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La cho biết, Đây là dự án lớn, trọng điểm với mục tiêu đầu tư, kết nối giao thông từ trung tâm thành phố, khu vực Quảng trường Tây Bắc, trung tâm hành chính tỉnh với đường quốc lộ 6 tuyến tránh, là cửa ngõ phía Tây thành phố, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.
Ông Nguyễn Thế Phương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La cho biết, đây là dự án lớn, trọng điểm với mục tiêu đầu tư, kết nối giao thông từ trung tâm thành phố, khu vực Quảng trường Tây Bắc, trung tâm hành chính tỉnh với đường quốc lộ 6 tuyến tránh, là cửa ngõ phía Tây thành phố, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.
Mở rộng không gian đô thị, phát triển khu đô thị sinh thái phía Tây Nam, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, hướng tới đô thị loại I và phù hợp với định hướng phát triển không gian, cảnh quan, mở rộng đô thị thành phố Sơn La theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.
Đồng thời, mở rộng không gian đô thị, phát triển khu đô thị sinh thái phía Tây Nam, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, hướng tới đô thị loại I và phù hợp với định hướng phát triển không gian, cảnh quan, mở rộng đô thị thành phố Sơn La theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.
Theo lãnh đạo thành phố Sơn La, việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp cho tuyến đường phía Tây Nam Khu đô thị thành phố Sơn La thể hiện sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La đối với cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Theo lãnh đạo thành phố Sơn La, việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp cho tuyến đường phía Tây Nam Khu đô thị thành phố Sơn La thể hiện sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La đối với cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Toàn cảnh tuyến đường PV ghi nhận.
Bài và ảnh: Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội có thêm một tuyến đường đê dài 5,5km

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Quận Long Biên vừa tổ chức Lễ gắn biển công trình xây dựng đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê hữu Đuống, đoạn nối từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng.

Cận cảnh tuyến đường sắp được đầu tư 400 tỉ đồng để tháo gỡ ùn tắc

Hạo Thiên |

Hà Nội - Trong năm 2024, tuyến đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) sẽ được đầu tư 400 tỉ đồng mở rộng mặt cắt ngang mới 21m để giảm ùn tắc.

TPHCM hỗ trợ người dân đổi giấy tờ có liên quan tên đường Võ Nguyên Giáp

MINH QUÂN |

TPHCM – Sau khi một phần Xa lộ Hà Nội đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp, UBND TPHCM yêu cầu hỗ trợ người dân, doanh nghiệp điều chỉnh, cập nhật các loại giấy tờ có liên quan trong thời gian sớm nhất, hạn chế thấp nhất việc gây xáo trộn và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Thời tiết hôm nay 31.1: Miền Bắc trời rét, mưa nhỏ vài nơi

AN AN |

Thời tiết hôm nay 31.1, Bắc Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ C. Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Nhà trong ngõ hơn 10m2 được rao bán dưới 2 tỉ đồng

Tuyết Lan |

Nhiều căn nhà trong ngõ hơn chục mét vuông được rao bán với giá dưới 2 tỉ đồng. Theo các môi giới, những căn nhà trong ngõ tuy có giá rẻ nhưng có hạn chế là diện tích nhỏ, ngõ sâu.

3 điều cán bộ công chức, viên chức tuyệt đối không được làm dịp Tết

TRÀ MY |

Dưới đây là 3 điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm dịp Tết.

Trời rét rất dễ bị đột quỵ

Hà Lê |

Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ đột quỵ cao, với khoảng 200.000 người bị đột quỵ mỗi năm. Đột quỵ là nguyên nhân thường gặp thứ hai gây tử vong tại Việt Nam. Những ngày rét, số ca đột quỵ gia tăng tại nhiều cơ sở y tế.

Xe 3 trục vẫn vô tư qua cầu trong ngày đầu hạn chế qua cầu Rạch Miễu

Thành Nhân |

Dù đã có biển cấm xe 3 trục ở hai đầu cầu Rạch Miễu nhưng một số tài xế vẫn điều khiển phương tiện qua cầu trong khung giờ cấm.

Hà Nội có thêm một tuyến đường đê dài 5,5km

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Quận Long Biên vừa tổ chức Lễ gắn biển công trình xây dựng đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê hữu Đuống, đoạn nối từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng.

Cận cảnh tuyến đường sắp được đầu tư 400 tỉ đồng để tháo gỡ ùn tắc

Hạo Thiên |

Hà Nội - Trong năm 2024, tuyến đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) sẽ được đầu tư 400 tỉ đồng mở rộng mặt cắt ngang mới 21m để giảm ùn tắc.

TPHCM hỗ trợ người dân đổi giấy tờ có liên quan tên đường Võ Nguyên Giáp

MINH QUÂN |

TPHCM – Sau khi một phần Xa lộ Hà Nội đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp, UBND TPHCM yêu cầu hỗ trợ người dân, doanh nghiệp điều chỉnh, cập nhật các loại giấy tờ có liên quan trong thời gian sớm nhất, hạn chế thấp nhất việc gây xáo trộn và ảnh hưởng đến đời sống người dân.