Các bị cáo vụ nổ súng ở Phú Quốc ăn năn khi nói lời cuối cùng trước tòa

NGUYÊN ANH |

Các bị cáo chủ chốt chính trong vụ hỗn chiến bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc làm 2 người chết, 6 người bị thương đều bày tỏ sự ăn năn, mong được khoan hồng, giảm án để sớm về với gia đình.

Ngày 28.1, Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp tục phiên tòa xét xử 70 bị cáo vụ án giết người do tranh giành bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc (Kiên Giang). Trong hơn một giờ được nói lời sau cùng, các bị cáo thuộc những băng nhóm giang hồ đã bày tỏ sự ăn năn, mong được khoan hồng để sớm về với gia đình.

Các bị cáo bị truy tố tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng, Che giấu tội phạm; Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: Xuân Nhi
Các bị cáo bị truy tố tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng, Che giấu tội phạm; Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: Xuân Nhi

Bị cáo Đoàn Thiên Long bị đề nghị mức án Tử hình về tội Giết người và từ 12 -14 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt 2 tội buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là Tử hình. Lời sau cùng, Long nói rất ăn năn, xin lỗi gia đình bị hại.

“Trong suốt thời gian bị tạm giam đã suy nghĩ thông suốt, kính mong HĐXX cho cơ hội về với gia đình, chăm sóc cha mẹ già và làm lại cuộc đời”.

Bị cáo Nguyễn Văn Thái (Thái Bus) bị đề nghị mức án tù Chung thân về tội Giết người. Thái xin lỗi gia đình bị hại, xin được pháp luật khoan hồng để phụng dưỡng cha mẹ già, vợ và con nhỏ. Ngoài ra, Thái mong muốn khi ra tù sẽ thay bị hại chăm sóc cha mẹ của họ.

Bị cáo Bùi Đức Ngọc bị đề nghị mức án tù Chung thân về tội Giết người và từ 10 – 11 năm tù tội sử dụng phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt 2 tội là tù Chung thân. Bùi Đức Ngọc, “đàn anh” của Long, xin lỗi gia đình bị hại và xin sự khoan hồng của pháp luật, mong có cơ hội làm lại cuộc đời.

Bị cáo Phạm Anh Hiếu mức án tù Chung thân về tội Giết người. Hiếu nói rằng đã hết sức ngăn cản vụ hỗn chiến, hậu quả xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Hiếu mong được giảm nhẹ hình phạt, nhận mức án có thời hạn để có thể về với gia đình, làm lại cuộc đời.

3 bị cáo Thái, Ngọc, Hiếu (từ trái qua). Ảnh: Xuân Nhi
3 bị cáo Thái, Ngọc, Hiếu (từ trái qua). Ảnh: Xuân Nhi

Bị cáo Bùi Minh Trung (Trung Cà Mau) bị đề nghị mức án từ 18 – 20 năm tù về tội Giết người. Trung nói rất ân hận, nuối tiếc, vì một phút sai lầm mà trả giá rất lớn. “Kính mong HĐXX xem xét để bị cáo sớm về lại gia đình, được ra ngoài để có những việc làm tốt cho tỉnh, cho xã hội”, Trung còn kể 1 số hoạt động kinh doanh, đầu tư trước đó của bản thân ở Kiên Giang, những dự án ấp ủ chưa thực hiện được.

Như tin đã đưa, từ ngày 22.1, Tòa án tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử vụ án nói trên. Theo cáo trạng, xuất phát từ việc tranh chấp đất đai, Nguyễn Văn Thái (36 tuổi, tên gọi khác Thái Bus), ngụ khu phố 8, phường An Thới (TP Phú Quốc) cùng nhiều bị cáo khác đã nhận bảo kê đo đạc đất tranh chấp cho một người dân ở ấp Bến Tràm.

Đến ngày 27.10.2022, Thái đã rủ thêm các đối tượng chuyên tập trung giang hồ bảo kê giành đất, giữ đất tranh chấp là Nguyễn Quốc Vinh, Võ Văn Lương, Bùi Đức Ngọc, Đoàn Thiên Long, Nguyễn Văn Quá cùng một số băng nhóm khác tham gia (gồm 52 bị cáo) tập hợp lại nhà của Bùi Minh Trung (Trung Cà Mau) rồi đi trên nhiều ôtô đến khu vực đất tranh chấp thì xảy ra cự cãi, xô xát với nhóm của Nguyễn Văn Trường (36 tuổi), ngụ phường Dương Đông (TP Phú Quốc).

Trong quá trình đánh nhau, hai người trong nhóm của Thái Bus là Nguyễn Văn Quá (27 tuổi), ngụ xã Hàm Ninh (TP Phú Quốc) và Đoàn Thiên Long (23 tuổi) ngụ khu phố 7, phường Dương Đông (TP Phú Quốc) dẫn đầu cùng đồng bọn rượt đuổi nhóm của Nguyễn Văn Trường gây náo loạn khu vực.

Đoàn Thiên Long dùng súng hoa cải bắn 3 phát vào nhóm của Nguyễn Văn Trường. Hậu quả làm Phan Trọng Hải (sinh năm 1998), ngụ huyện Tân Kỳ (Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (sinh năm 1996), ngụ huyện Đầm Dơi (Cà Mau) tử vong. Nguyễn Văn Trường và 5 người khác bị thương.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang truy tố Nguyễn Văn Thái, Đoàn Thiên Long cùng 48 bị cáo khác phạm tội giết người, 13 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng, 6 bị cáo về tội che giấu tội phạm, 1 bị cáo về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Riêng Đoàn Thiên Long và 7 bị cáo khác còn bị truy tố thêm về tội liên quan đến tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Nghiêm trị băng nhóm tội phạm coi thường pháp luật ở Phú Quốc

NHÓM PV |

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang nhận định các bị cáo trong nhóm giang hồ đã tụ tập bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng cần nghiêm trị để răn đe.

Đề nghị 1 án tử hình, 3 án chung thân vụ nổ súng chết người ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Sau 6 ngày xét xử sơ thẩm vụ án giết người do tranh giành bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc (Kiên Giang) đối với 70 bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã luận tội và đề nghị mức hình phạt 1 án tử hình và 3 án chung thân đối với 4 bị cáo về tội giết người.

Lời khai quanh co, không thống nhất của các bị cáo vụ nổ súng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Ngày 25.1, Viện kiểm sát (VKS) nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tham gia xét hỏi các bị cáo vụ 70 giang hồ hỗn chiến tranh giành bảo kê đất tranh chấp khiến 2 người chết và 6 người bị thương ở Phú Quốc. Trước đó, trả lời tòa, một số bị cáo đã quanh co, không thừa nhận hành vi, đổ tội cho nhau, lời khai không đồng nhất có sự thay đổi lời khai.

Anh em sinh đôi cùng đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hai anh em sinh đôi cùng là học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn tham gia kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2023-2024 và đạt giải cao, đây được xem là trường hợp hiếm khi cả 2 anh em đều đạt giải Nhất tại cuộc thi này.

Thủ đoạn huy động vốn, chiếm đoạt nghìn tỉ đồng của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu, Công an TP Hà Nội đã thông tin chính thức thủ đoạn huy động vốn của các bị can.

Xã Văn Bình di dời hơn 2.700 ngôi mộ để làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô

VƯƠNG TRẦN - THIỆN ANH |

Từ những phong trào thi đua yêu nước và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với sự đồng thuận của người dân, xã Văn Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong dự án làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô, xã Văn Bình đã vận động người dân di dời hơn 2.700 ngôi mộ để bàn giao mặt bằng thi công công trình quan trọng này.

Hà Nội ngập tràn không khí Tết những ngày cuối năm

Ngọc Thùy |

Những ngày cuối năm, Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với hoa, cây cảnh và đồ trang trí phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Không khí đón chào năm mới ngập tràn khắp các con đường, góc phố Thủ đô.

Tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng ở Nha Trang nhận mưa lời khen của du khách

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngoài hình tượng rồng được trang trí khắp đường phố Nha Trang, năm nay địa phương tiếp tục cho ra mắt hình tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng đặt tại Công viên Yến Phi, được nhiều người thích thú.

Nghiêm trị băng nhóm tội phạm coi thường pháp luật ở Phú Quốc

NHÓM PV |

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang nhận định các bị cáo trong nhóm giang hồ đã tụ tập bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng cần nghiêm trị để răn đe.

Đề nghị 1 án tử hình, 3 án chung thân vụ nổ súng chết người ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Sau 6 ngày xét xử sơ thẩm vụ án giết người do tranh giành bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc (Kiên Giang) đối với 70 bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã luận tội và đề nghị mức hình phạt 1 án tử hình và 3 án chung thân đối với 4 bị cáo về tội giết người.

Lời khai quanh co, không thống nhất của các bị cáo vụ nổ súng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Ngày 25.1, Viện kiểm sát (VKS) nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tham gia xét hỏi các bị cáo vụ 70 giang hồ hỗn chiến tranh giành bảo kê đất tranh chấp khiến 2 người chết và 6 người bị thương ở Phú Quốc. Trước đó, trả lời tòa, một số bị cáo đã quanh co, không thừa nhận hành vi, đổ tội cho nhau, lời khai không đồng nhất có sự thay đổi lời khai.