Lây COVID-19 khi làm hợp đồng mua nhà tại văn phòng công chứng ở Cầu Giấy

Thùy Linh |

Sáng 2.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết đã xác định thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội, là F1 của bệnh nhân COVID-19 số 1814 đã được Bộ Y tế công bố trước đó.

Cụ thể, bệnh nhân T.N.M, nam, 51 tuổi, địa chỉ tại số 12 khu 18-4 ngõ 86 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngày 27.1, bệnh nhân và vợ có đến văn phòng công chứng số 3, ở số 6 phố Duy Tân (quận Cầu Giấy- Hà Nội) để làm hợp đồng mua nhà từ 8h30- 9h40 với F0 (bệnh nhân 1814).

Sau đó về nhà có tiếp xúc với 2 con. Bệnh nhân được Trung tâm y tế quận Cầu Giấy cách ly và lấy mẫu xét nghiệm sau khi xác định là F1 của bệnh nhân T. vào ngày 1.2.2021 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Mẫu xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện.

Như vậy, đây là ca bệnh thứ 20 được CDC Hà Nội thông tin kể từ khi đợt dịch lần thứ 3 bùng phát tại Hà Nội đến nay. Bệnh nhân này chưa được Bộ Y tế công bố và chưa có mã số bệnh nhân quốc gia.

Riêng hôm qua (1.2), Hà Nội đã ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 3 ca ở Nam Từ Liêm và 1 ca ở huyện Mê Linh.

Ông Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết trong những ngày tới, Hà Nội tiếp tục có thể ghi nhận thêm những ca mắc mới trong cộng đồng bởi lượng người trở về từ các ổ dịch Quảng Ninh, Hải Dương rất lớn. Bên cạnh đó, có thể bỏ sót nhiều F1 chưa được đưa đi cách ly, lấy mẫu.

CDC Hà Nội kêu gọi người dân tự giác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện 5K theo đúng khuyến cáo của ngành y tế.

Để giúp nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, Chính phủ hiện nay rất cần người dân chung tay: Quan sát địa bàn sinh sống, nếu phát hiện bất thường, bạn hãy truy cập đường link sau antoancovid.vn/khaibao để báo tin ngay cho Tổ thông tin.

Hãy báo tin khi:

- Nghi ngờ bản thân (hoặc người thân trong gia đình) đã mắc COVID-19

- Biết người đã tiếp xúc gần với F0, F1, F2

- Biết người vượt biên trái phép hoặc người đi từ vùng tâm dịch về nhưng không cách ly

- Biết một sự kiện đông người có nguy cơ lây nhiễm

- Muốn thông báo một nguy cơ lây nhiễm COVID-19 khác các lựa chọn trên

Những nội dung được nhân dân báo về sẽ được xác minh ngay lập tức bởi hàng ngàn tình nguyện viên, được tổng hợp và chuyển đến đầu mối theo đúng quy trình truy vết F0-1-2 đã vận hành hiệu quả trong gần một năm qua.

Hãy cùng báo tin để giúp Việt Nam đón Tết an toàn.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 1 ca mắc COVID-19 khi đi khám tại BVĐK tỉnh Hải Dương

Thùy Linh |

Bệnh nhân nam (44 tuổi) tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương có triệu chứng sốt, ho, đau rát họng đã đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, được xác định mắc COVID-19.

Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, đều xác định rõ nguồn lây

Thùy Linh |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho hay vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là 2 bệnh nhân thứ 18 và 19 của Hà Nội mắc COVID-19 trong đợt dịch này. 2 ca này chưa được Bộ Y tế công bố.

May mắn các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đã âm tính lần 1

Công Phạm |

Liên quan đến các cháu học sinh trường Tiểu học Xuân Phương phải cách ly tập trung vì COVID-19, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho hay rất may mắn tất cả các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đều đã âm tính lần 1.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phát hiện 1 ca mắc COVID-19 khi đi khám tại BVĐK tỉnh Hải Dương

Thùy Linh |

Bệnh nhân nam (44 tuổi) tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương có triệu chứng sốt, ho, đau rát họng đã đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, được xác định mắc COVID-19.

Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, đều xác định rõ nguồn lây

Thùy Linh |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho hay vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là 2 bệnh nhân thứ 18 và 19 của Hà Nội mắc COVID-19 trong đợt dịch này. 2 ca này chưa được Bộ Y tế công bố.

May mắn các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đã âm tính lần 1

Công Phạm |

Liên quan đến các cháu học sinh trường Tiểu học Xuân Phương phải cách ly tập trung vì COVID-19, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho hay rất may mắn tất cả các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đều đã âm tính lần 1.