Cà Mau: Đại hội không nhận hoa, hạn chế liên hoan, tiệc tùng

NHẬT HỒ |

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 chính thức diễn ra từ ngày 27 đến ngày 28.10 không nhận hoa chúc mừng. Tỉnh này cũng đề nghị hạn chế các buổi liên hoan, tiệc tùng chưa cần thiết nhằm dồn sức cho khắc phục hậu quả thiên tai gây ra.

Ngày 23.10, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Minh Nhựt cho biết, Thường trực Tỉnh ủy quyết định không nhận hoa chúc mừng tại Đại hội.

Trước đó, vào chiều 22.10, Tỉnh ủy Cà Mau có công văn gửi các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc không nhận hoa chúc mừng Đại hội.

Văn bản của Tỉnh ủy Cà Mau mong các đơn vị đừng tặng hoa ngày Đại hội (ảnh Nhật Hồ)
Văn bản của Tỉnh ủy Cà Mau mong các đơn vị đừng tặng hoa ngày Đại hội. Ảnh: Nhật Hồ

Theo Tỉnh ủy Cà Mau, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau, được các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và nhân dân quan tâm.

Tuy nhiên, để thực hành tiết kiệm chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo không nhận hoa chúc mừng Đại hội.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng có văn bản đề nghị hạn chế các cuộc liên hoan, tiệc tùng chưa cần thiết nhằm tập trung cho công tác khắc phục thiên tai tại tỉnh này.

Được biết, ảnh hưởng mưa bão thời gian qua, Cà Mau có đến trên 20.000ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố bị ngập sâu; trên 5,8km đê biển Tây bị sạt lở nghiêm trọng khiến tỉnh này phải ban bố tình huống khẩn cấp.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đê biển Tây sạt lở nghiêm trọng, Cà Mau ban bố tình trạng khẩn cấp

NHẬT HỒ |

Ngày 21.10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân ký Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở đê biển Tây tỉnh Cà Mau thuộc địa bàn huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời.

Cà Mau: Bắt cá sấu xổng chuồng do mưa lũ, nước ngập

NHẬT HỒ |

Con cá sấu được người dân xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau bắt tại một vuông tôm. Đây là cá sấu xổng chuồng, theo dòng nước do mưa bão kéo dài lội ra vuông tôm của người dân. May mắn là người dân phát hiện kịp thời, vây bắt thành công.

Bán đảo Cà Mau: Nước rút đến đâu, thiệt hại lộ ra đến đó

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, hàng chục ngàn ha lúa của nông dân ở Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu bị đổ sập, gây thiệt hại khá nặng nề. Các tỉnh này đang khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; xem xét hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải tiếp tục ứng cử tại Đại hội

NHẬT HỒ |

Tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 chiều 19.10, ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau thông tin, Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục ứng cử vào Ban chấp hành khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Cà Mau: Bộ đội giúp dân thu hoạch lúa ngập sâu

NHẬT HỒ |

Ảnh hưởng bão,mưa lớn kéo dàigây ngập úng nhiều diện tích lúa hè thu của người dân Cà Mau. Bộ đội cùng lực lượng dân quân tự vệ giúp dân thu hoạch lúa bị ngập nhằm hạn chế phần nào thiệt hại.

Chủ tịch Cà Mau “đặt hàng” doanh nghiệp liên kết tiêu thụ tôm

NHẬT HỒ |

Cà phê cùng doanh nghiệp sáng 17.10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân chính thức “đặt hàng” các doanh nghiệp liên kết chuỗi, nhằm năng cao giá trị tôm nuôitrong tỉnh. Chủ tịch Cà Mau cũng đề nghị các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong việc sản xuất kinh doanh, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm…

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Đê biển Tây sạt lở nghiêm trọng, Cà Mau ban bố tình trạng khẩn cấp

NHẬT HỒ |

Ngày 21.10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân ký Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở đê biển Tây tỉnh Cà Mau thuộc địa bàn huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời.

Cà Mau: Bắt cá sấu xổng chuồng do mưa lũ, nước ngập

NHẬT HỒ |

Con cá sấu được người dân xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau bắt tại một vuông tôm. Đây là cá sấu xổng chuồng, theo dòng nước do mưa bão kéo dài lội ra vuông tôm của người dân. May mắn là người dân phát hiện kịp thời, vây bắt thành công.

Bán đảo Cà Mau: Nước rút đến đâu, thiệt hại lộ ra đến đó

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, hàng chục ngàn ha lúa của nông dân ở Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu bị đổ sập, gây thiệt hại khá nặng nề. Các tỉnh này đang khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; xem xét hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải tiếp tục ứng cử tại Đại hội

NHẬT HỒ |

Tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 chiều 19.10, ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau thông tin, Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục ứng cử vào Ban chấp hành khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Cà Mau: Bộ đội giúp dân thu hoạch lúa ngập sâu

NHẬT HỒ |

Ảnh hưởng bão,mưa lớn kéo dàigây ngập úng nhiều diện tích lúa hè thu của người dân Cà Mau. Bộ đội cùng lực lượng dân quân tự vệ giúp dân thu hoạch lúa bị ngập nhằm hạn chế phần nào thiệt hại.

Chủ tịch Cà Mau “đặt hàng” doanh nghiệp liên kết tiêu thụ tôm

NHẬT HỒ |

Cà phê cùng doanh nghiệp sáng 17.10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân chính thức “đặt hàng” các doanh nghiệp liên kết chuỗi, nhằm năng cao giá trị tôm nuôitrong tỉnh. Chủ tịch Cà Mau cũng đề nghị các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong việc sản xuất kinh doanh, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm…