Cà Mau: Nguy cơ vỡ đê vì ảnh hưởng bão số 5

NHẬT HỒ |

Tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau 19.9 cho biết: Đến chiều tối ngày 18.9, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 đã gây thiệt hại về tài sản rất lớn, đặc biệt nguy cơ vỡ đê rất cao.

Ông Lê Thanh Triều, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau đã trực tiếp khảo sát thực tế tình hình đê biển Tây. Tại những vị trí không còn đai rừng phòng hộ, việc kè mái đê chưa hoàn thiện, nước dâng cao, mưa gió khá lớn nên tạo những con sóng, gây xói mòn chân đê.

Tại vị trí giáp ranh với Cà Mau, đoạn đê của tỉnh Kiên Giang chưa được hoàn thiện, sóng biển đã tràn qua đê, gây hại vùng phía trong, nguy cơ vỡ đê là rất lớn.

Một đoạn đê biển Tây Cà Mau bị sóng đánh mạnh nguy cơ vỡ đê (ảnh Thanh Minh)
Một đoạn đê biển Tây Cà Mau bị sóng đánh mạnh nguy cơ vỡ đê (ảnh Thanh Minh)

Hiện thời tiết vẫn đang có mưa lớn trên khắp các địa phương trong tỉnh, cùng với đó là những đợt gió giật rất mạnh, khả năng thiệt hại do thiên tai vẫn còn tiếp tục diễn ra.

Theo cập nhật của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, đến chiều ngày 18.9, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh đã làm 1 phương tiện sà lan chở vật tư xây dựng đê biển bị mắc cạn trên biển (đã di chuyển người vào bờ an toàn); 30 ha lúa hè thu bị sập; 8 căn nhà sập và tốc mái. Ước thiệt hại gần 54 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay tại tỉnh này, ước tổng thiệt hại tài sản do thiên tai gây ra khoảng 26,433 tỉ đồng, cụ thể như:

Chìm 10 tàu cá, 1 sà lan và 1 sà lan mắc cạn trên biển làm 11 người mất tích trên biển (đã tìm thấy 9 người, trong đó 4 người còn sống, 5 người chết, hiện còn mất tích 2 người); sập 94 căn nhà, tốc mái 631 căn nhà; sập 30 ha lúa; ngập 1.800m lộ giao thông nông thôn, ngập 0,6ha nuôi trồng thủy sản, hư hỏng 3.700kg ruốc; sạt lở thường xuyên ven biển với chiều dài 105km (đã xử lý 28,7 km, hiện còn lại 76,3 km); sạt lở đất ven sông với tổng chiều dài 3.281m, làm hư hỏng 328m lộ bê tông và 30m lộ nhựa, thiệt hại 48 căn nhà; hạn hán làm thiệt hại 20.495,07 ha lúa, 51,76 ha rau màu; 16.557,06 ha nuôi trồng thủy sản...

Đỉnh điểm mùa khô có 20.851 hộ thiếu nước sạch sinh hoạt; 43.583,8 ha rừng bị khô hạn với mức cảnh báo nguy cơ cháy cấp V; sụt lún 1.363 vị trí trên nhiều tuyến đường giao thông (chủ yếu là giao thông nông thôn) với tổng chiều dài 42.209m và 2 vị trí trên tuyến đê biển Tây (đoạn Đá Bạc - Kênh Mới với chiều dài 240m.

Ngoài ra, trên tuyến đê biển Tây đoạn Kênh Mới – Đá Bạc, huyện Trần Văn Thời và đoạn Hương Mai – Tiểu Dừa, huyện U Minh đã xuất hiện các vết nứt sụp lún từ 60-120 mm với chiều dài 5.870 m.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 19.9: Hoàn lưu bão số 5 kết hợp gió mùa gây mưa lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.9, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 5 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Trung Bộ, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. với lượng mưa phổ biến 50-150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thiệt hại do bão số 5: 1 người chết, 1 người mất tích, 31 người bị thương

Vũ Long |

Bão số 5 đã khiến 1 người chết, 1 người mất tích, 31 người bị thương, 2.447 nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh bị gãy đổ.

Quảng Bình: Gần 150 ngàn khách hàng mất điện do bão số 5

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 18.9, Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, đang huy động 100% quân số để tiến hành sửa chữa, khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra trên địa bàn.

Thừa Thiên Huế: 200 cột điện gãy đổ do bão số 5

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế có 2050 trạm biến áp mất điện, gần 200 cột điện gãy đỗ do bão số 5.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 Noul suy yếu thành áp thấp, gây mưa lớn

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Hồi 13h ngày 18.9, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, suy yếu và tan dần.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Dự báo thời tiết 19.9: Hoàn lưu bão số 5 kết hợp gió mùa gây mưa lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.9, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 5 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Trung Bộ, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. với lượng mưa phổ biến 50-150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thiệt hại do bão số 5: 1 người chết, 1 người mất tích, 31 người bị thương

Vũ Long |

Bão số 5 đã khiến 1 người chết, 1 người mất tích, 31 người bị thương, 2.447 nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh bị gãy đổ.

Quảng Bình: Gần 150 ngàn khách hàng mất điện do bão số 5

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 18.9, Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, đang huy động 100% quân số để tiến hành sửa chữa, khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra trên địa bàn.

Thừa Thiên Huế: 200 cột điện gãy đổ do bão số 5

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế có 2050 trạm biến áp mất điện, gần 200 cột điện gãy đỗ do bão số 5.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 Noul suy yếu thành áp thấp, gây mưa lớn

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Hồi 13h ngày 18.9, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, suy yếu và tan dần.