Bổ sung nhân sự Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, Thái Bình có tân Phó Ban Dân vận

Vương Trần |

Trong tuần qua (từ 11-17.12), nhiều quyết định về công tác cán bộ, công tác nhân sự đã được công bố. Trong đó, Bắc Giang bầu bổ sung 2 nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tỉnh ủy Thái Bình bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Bầu bổ sung 2 nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang

Trong tuần, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 17 công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang Tống Ngọc Bắc đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Phạm Văn Tạo - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, thông qua Quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về việc nhất trí giới thiệu 2 Tỉnh ủy viên để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:

Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh và Đại tá Phạm Văn Tạo, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với kết quả 100% số phiếu đồng ý, ông Nguyễn Việt Oanh, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang và ông Phạm Văn Tạo, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã được bầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái chúc mừng 2 nhân sự mới được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đề nghị, các nhân sự được lựa chọn tiếp tục phát huy trách nhiệm, những kinh nghiệm qua thực tiễn công tác tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình

Cũng liên quan tới công tác nhân sự trong tuần, chiều 14.12, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhi, Trưởng phòng Đoàn thể và các hội quần chúng, Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình.

Ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Nhi. Ảnh: VGP
Ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Nhi. Ảnh: VGP

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành chúc mừng bà Nguyễn Thị Nhi được bổ nhiệm giữ cương vị mới.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình đề nghị, trên cương vị mới, bà Nguyễn Thị Nhi sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong quá trình công tác trước đây, không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Nhóm PV |

Thành phố Hà Nội trong tuần qua đã điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, vị trí công tác.

Bổ nhiệm, chuẩn y nhân sự Hà Nội, Hà Nam, Lạng Sơn, Điện Biên, Đắk Lắk

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần (từ ngày 11.12 - 15.12), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Hà Nam, UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai... vừa công bố các quyết định điều động, chuẩn y, bổ nhiệm nhân sự mới.

Làn sóng cắt giảm nhân sự chưa dừng lại

HẠNH AN |

Theo khảo sát của Navigos Group, hiện nhiều ngành nghề gặp khó khăn phải giảm lương 15-20% và phải cắt giảm lao động. Chuyên gia cho rằng, chú trọng hỗ trợ tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế, bố trí bổ sung nguồn ngân sách cho vay giải quyết việc làm... là một số giải pháp tháo gỡ tình hình khó khăn hiện nay.

Bên trong phòng đông lạnh trứng cho chị em

TRÀ MY - HÀ QUYÊN |

Đông lạnh trứng hay trữ trứng đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều chị em phụ nữ. Việc trữ trứng được xem là bảo hiểm sinh học với sức khỏe sinh sản. Dưới đây là quy trình đông lạnh trứng được thực hiện tại các cơ sở y tế.

Bánh mì Phượng đóng cửa chỉ sau 1 ngày mở bán "thăm dò, thử nghiệm"

Hoàng Bin |

Không chỉ mở bán “thăm dò” trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, cơ sở bánh mì Phượng 2, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam còn bị nhiều khách hàng khởi kiện liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm trước đó.

30 phút lập chốt, CSGT Hà Nội phát hiện 3 xe khách vi phạm trên đường

Tô Thế |

Ngay sau lễ ra quân sáng nay (18.12), Công an TP Hà Nội đã thực hiện ngay các chuyên đề chống ùn tắc cuối năm như xử lý xe cồng kềnh, xe khách dừng đỗ, các vi phạm trực tiếp liên quan đến an toàn giao thông…

Mẹ cô bé nhặt ve chai "bom hàng" sắp xuất viện, con gái vẫn chưa dám nghĩ tới ước mơ sau này

Hoài Luân |

Sau nhiều ngày được chữa trị, sức khỏe mẹ cô bé nhặt ve chai "bom hàng" đã ổn định, sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Va chạm với xe tải đang rẽ trên Quốc lộ 5, cô gái trẻ ở Hải Phòng tử vong

Hoàng Khôi |

Chiều 18.12, khu vực gần Trạm thu phí Quốc lộ 5 (huyện An Dương, Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Nhóm PV |

Thành phố Hà Nội trong tuần qua đã điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, vị trí công tác.

Bổ nhiệm, chuẩn y nhân sự Hà Nội, Hà Nam, Lạng Sơn, Điện Biên, Đắk Lắk

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần (từ ngày 11.12 - 15.12), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Hà Nam, UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai... vừa công bố các quyết định điều động, chuẩn y, bổ nhiệm nhân sự mới.

Làn sóng cắt giảm nhân sự chưa dừng lại

HẠNH AN |

Theo khảo sát của Navigos Group, hiện nhiều ngành nghề gặp khó khăn phải giảm lương 15-20% và phải cắt giảm lao động. Chuyên gia cho rằng, chú trọng hỗ trợ tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế, bố trí bổ sung nguồn ngân sách cho vay giải quyết việc làm... là một số giải pháp tháo gỡ tình hình khó khăn hiện nay.