Xu hướng trữ đông trứng ở người trẻ

Hà Quyên |

Trữ lạnh noãn (còn gọi là trữ lạnh trứng hoặc trữ trứng) đang là phương pháp được nhiều phụ nữ quan tâm. Việc trữ đông trứng được xem là bảo hiểm sinh học cho khả năng sinh sản của phụ nữ trong tương lai.

Trào lưu đông lạnh trứng

Sau nhiều năm muộn đường tình duyên, chịu nhiều sức ép từ gia đình, chị Minh Hương (sinh năm 1986, ở Thanh Hóa) quyết định sang Úc để làm việc. Trước khi đi, chị tìm tới khoa Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Bưu điện, Hà Nội, để trữ đông trứng.

Chị tìm hiểu về độ tuổi của mình, càng nhiều tuổi, khả năng sinh con càng khó. Chị quyết định gửi trữ đông trứng, sau này, khi quay về, nếu có đối tác thì kết hôn và hỗ trợ sinh sản để có con. Nếu không, chị sẽ làm mẹ đơn thân. Giữa năm 2023, khi về nước, chị đã đến bệnh viện lấy trứng trữ đông cách đây 2 năm để thụ tinh trong ống nghiệm.

Cách đây một tháng, chị Lan Anh (sinh năm 1992, ở Hà Nội) cũng tìm tới đơn vị này vì lý do muốn trữ trứng. Sau một thời gian dài chưa có người yêu, lại tìm hiểu biết được phụ nữ càng cao tuổi càng ít trứng, thậm chí sinh con có nguy cơ dị tật cao, chị Lan Anh đã chủ động trữ trứng.

Không chỉ riêng hai trường hợp này, trong xã hội hiện đại, nhiều phụ nữ có nhu cầu dự trữ trứng tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản để bảo tồn khả năng sinh sản trong tương lai.

Chia sẻ với Báo Lao Động, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng Bộ môn Mô - Phôi, Trường Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép - BV Đại học Y Hà Nội - cho hay, ca đông lạnh trứng đầu tiên được thực hiện năm 1986, cho tới nay, kỹ thuật này ngày càng phát triển cũng như có nhiều bệnh nhân và các trường hợp có nhu cầu thực hiện.

Riêng năm 2023, tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép, các bác sĩ đã thực hiện hơn 300 chu kỳ chọc hút trữ trứng cho bệnh nhân. Còn tại khoa Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội), theo thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Văn Du, đơn vị cũng đã thực hiện trữ trứng cho hơn 100 trường hợp.

PGS Hà thông tin, các trường hợp đến để trữ trứng thuộc 2 nhóm: Nhóm vì lý do y tế như muốn bảo tồn khả năng sinh sản trước khi điều trị ung thư, chưa có tinh trùng để thụ tinh hoặc cần gom noãn tích lũy và nhóm vì các vấn đề xã hội. Trong đó, số lượng bệnh nhân đến vì các vấn đề xã hội như chưa muốn kết hôn, không có ý định kết hôn, người trẻ chủ động đến để trữ trứng, tăng trong khoảng 3 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, các trường hợp trước khi chuyển giới cũng tìm tới để trữ đông trứng.

"Xu hướng trữ trứng càng ngày càng tăng. Một là do xuất phát từ nguyên nhân y tế, ngày càng có nhiều bệnh nhân bị ung thư, họ quan tâm hơn đến việc bảo tồn khả năng sinh con sau khi điều trị bệnh. Đồng thời, người bệnh ít trứng quá buộc phải gom lại mới đủ để làm thụ tinh. Hai là độ tuổi kết hôn hiện nay tăng, phụ nữ hiện đại có xu hướng kết hôn muộn, trong khi đó, khả năng sinh sản không trường tồn theo thời gian, sẽ suy giảm sau 35 tuổi" - PGS Hà cho hay.

Báo động tình trạng suy giảm buồng trứng

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Văn Du chia sẻ một tình trạng rất đáng báo động ở suy giảm buồng trứng sớm ở phụ nữ trẻ.

“Phần lớn trường hợp suy buồng trứng là không rõ nguyên nhân. Trong thực tế khám lâm sàng, chúng tôi thấy ở nhóm phụ nữ đến khám mà nằm trong độ tuổi sinh sản, nhóm trẻ tuổi bị suy buồng trứng rất nhiều, thường chiếm 20% tỉ lệ phụ nữ đến khám vô sinh. Trường hợp dưới 30 tuổi bị suy buồng trứng chúng tôi gặp tương đối nhiều. Trên 35 tuổi gặp tình trạng suy buồng trứng, giảm dự trữ trứng là chuyện tiến hóa tự nhiên. Song dưới 35 tuổi, thậm chí dưới 30 tuổi như vậy là tình trạng báo động” - thạc sĩ Du cảnh báo.

Cũng theo chuyên gia, khác với trước đây, thay vì sau 35 tuổi, hiện 30 đã là độ tuổi báo động về khả năng sinh sản. Lý do nhiều trường hợp bị suy buồng trứng là ảnh hưởng của cuộc sống, do ô nhiễm môi trường, hóa chất, thức ăn, thuốc trừ sâu, áp lực công việc...

Về chi phí thực hiện trữ trứng, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà cho hay, thường khoảng 40-50 triệu đồng bao gồm chi phí thăm khám, xét nghiệm, chọc hút trứng… Để duy trì bảo quản đông lạnh trứng trong các cọng đông, chi phí hằng năm là 1,7 triệu đồng/cọng.

Về nghi ngại về chất lượng trứng được trữ đông, PGS Hà khẳng định, theo các nghiên cứu trên thế giới, tỉ lệ có thai sinh sống, tỉ lệ tạo phôi không có sự khác biệt giữa noãn trữ đông với noãn tươi. Đồng thời, với noãn đông lạnh, về tỉ lệ trẻ đẻ ra, tâm sinh lý, cân nặng, tỉ lệ dị tật bẩm sinh, cũng như sự phát triển sau này không có sự khác biệt.

“Khác với trữ tinh trùng, trữ đông trứng không phải là kỹ thuật đơn giản, quy trình thực hiện y như thụ tinh trong ống nghiệm, chỉ thiếu quá trình tạo phôi phía sau mà thôi. Do đó, chị em không nên chạy theo xu thế mà cần suy nghĩ cẩn trọng, chỉ nên thực hiện khi thực sự có nhu cầu và phù hợp” - PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng Bộ môn Mô - Phôi, Trường Đại học Y Hà Nội khuyến cáo.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Hà Quyên
TIN LIÊN QUAN

Xót xa nỗi lòng người cha đưa con gái đi đông lạnh trứng

Hà Quyên |

Vừa hay tin đậu đại học, thiếu nữ được phát hiện mắc ung thư xương. Người cha nghẹn lòng đưa con đi đông lạnh trứng trước khi điều trị bệnh, những mong con có thể được làm mẹ sau này.

Độ tuổi tốt nhất để trữ trứng ở phụ nữ

NGỌC ÁNH |

TPHCM - Trữ trứng được xem là nguồn hi vọng mới cho người phụ nữ có mong muốn bảo toàn thiên chức làm mẹ. Nhu cầu trữ trứng được ghi nhận có xu hướng gia tăng trong 1 năm trở lại đây.

Vụ lùm xùm mổ ruột thừa thành cắt buồng trứng, sẽ đưa bệnh nhân đi kiểm tra lại

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 18.7, Sở Y tế Bình Dương cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã có báo cáo chính thức với Sở và Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế liên quan video vụ bệnh nhân tố "mổ ruột thừa nhưng cắt buồng trứng".

Lách luật, môi giới đưa người đi Nhật Bản lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Chi phí đắt đỏ lên tới cả trăm triệu đồng, ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn, biến chứng với bệnh nhân, tuy nhiên lọc máu ngừa đột quỵ vẫn là dịch vụ được nhiều cơ sở y tế quảng cáo. Bên trong trung tâm môi giới đưa người đi Nhật Bản lọc máu dự phòng, những sai phạm được PV ghi nhận.

Nhiều tuyến đường Hà Nội được kỳ vọng giảm tải ùn tắc sau khi xén dải phân cách

HỮU CHÁNH |

Đường Trịnh Văn Bô, Trần Hữu Dực, khu vực nút giao Ngã Tư Sở,... đang được ngành giao thông Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xén dải phân cách, mở thêm làn nhằm giảm tải áp lực giao thông.

Giờ thứ 9: Không thể tha thứ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người vợ trong câu chuyện thật không may mắn. Cô vượt qua mọi thử thách để đến với cuộc hôn nhân hằng mong đợi. Nhưng vụ tai nạn đã cướp đi của cô thiên sứ làm mẹ. Liệu cô sẽ tiếp tục sống ra sao?

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 6, giao thông ùn tắc hoàn toàn

Minh Nguyễn |

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình khiến giao thông ùn tắc hoàn toàn.

Hoàng Anh Gia Lai thua trận thứ 4 ở V.League 2023-2024

Thanh Vũ |

Hành quân đến sân của Sông Lam Nghệ An ở vòng 6 Night Wolf V.League 2023-2024, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thể nếm mùi chiến thắng ở mùa giải năm nay.

Xót xa nỗi lòng người cha đưa con gái đi đông lạnh trứng

Hà Quyên |

Vừa hay tin đậu đại học, thiếu nữ được phát hiện mắc ung thư xương. Người cha nghẹn lòng đưa con đi đông lạnh trứng trước khi điều trị bệnh, những mong con có thể được làm mẹ sau này.

Độ tuổi tốt nhất để trữ trứng ở phụ nữ

NGỌC ÁNH |

TPHCM - Trữ trứng được xem là nguồn hi vọng mới cho người phụ nữ có mong muốn bảo toàn thiên chức làm mẹ. Nhu cầu trữ trứng được ghi nhận có xu hướng gia tăng trong 1 năm trở lại đây.

Vụ lùm xùm mổ ruột thừa thành cắt buồng trứng, sẽ đưa bệnh nhân đi kiểm tra lại

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 18.7, Sở Y tế Bình Dương cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã có báo cáo chính thức với Sở và Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế liên quan video vụ bệnh nhân tố "mổ ruột thừa nhưng cắt buồng trứng".