Bên trong phòng đông lạnh trứng cho chị em

TRÀ MY - HÀ QUYÊN |

Đông lạnh trứng hay trữ trứng đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều chị em phụ nữ. Việc trữ trứng được xem là bảo hiểm sinh học với sức khỏe sinh sản. Dưới đây là quy trình đông lạnh trứng được thực hiện tại các cơ sở y tế.

Gần đây, tại Việt Nam ghi nhận xu hướng tăng các trường hợp phụ nữ đi đông lạnh trứng, như một bảo hiểm sức khỏe sinh sản. Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, số lượng người có nhu cầu đến tăng rõ rệt. Riêng năm 2023, ghi nhận hơn 300 trường hợp.
Gần đây, tại Việt Nam ghi nhận rất nhiều trường hợp phụ nữ đi đông lạnh trứng. Việc trữ trứng được xem là bảo hiểm sinh học với sức khỏe sinh sản. Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, số lượng người có nhu cầu đến thực hiện đông lạnh trứng tăng rõ rệt. Riêng năm 2023, ghi nhận hơn 300 trường hợp.
PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng bộ môn Mô - Phôi trường Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép - BV Đại học Y Hà Nội – cho biết phụ nữ có nhu cầu đông lạnh trứng sẽ được khám, tư vấn và làm các xét nghiệm cần thiết. Quá trình có thể bắt đầu vào ngày 2 của vòng kinh gồm các giai đoạn: Tiêm thuốc kích thích buồng trứng; theo dõi sự đáp ứng nang noãn bằng siêu âm ngã âm đạo và xét nghiệm nội tiết tố; tiêm thuốc trưởng thành noãn.
PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cho biết phụ nữ có nhu cầu đông lạnh trứng sẽ được khám, tư vấn và làm các xét nghiệm cần thiết. Quá trình có thể bắt đầu vào ngày 2 của vòng kinh gồm các giai đoạn: Tiêm thuốc kích thích buồng trứng; theo dõi sự đáp ứng nang noãn bằng siêu âm ngã âm đạo và xét nghiệm nội tiết tố; tiêm thuốc trưởng thành noãn.
Đây là phòng chọc hút trứng. Lấy càng nhiều trứng thì càng nhiều trứng để trữ đông, theo đó cơ hội có con sau này cao hơn. Số lượng trứng được lấy ra trong mỗi chu kỳ ở mỗi người là khác nhau. Nhiều trường hợp phải chọc hút nhiều lần mới đủ số lượng để trữ trứng.
Sau đó, người phụ nữ sẽ được đưa tới phòng chọc hút trứng. Lấy càng nhiều trứng để trữ đông thì cơ hội có con sau này của họ càng cao. Số lượng trứng được lấy ra trong mỗi chu kỳ ở mỗi người là khác nhau. Nhiều trường hợp phải chọc hút nhiều lần mới đủ số lượng để trữ trứng.
Trứng sau khi được lấy ra khỏi cơ thể người phụ nữ được đưa đến phòng lab với các thiết bị hiện đại.
Trứng sau khi được lấy ra khỏi cơ thể người phụ nữ sẽ được đưa đến phòng lab với các thiết bị hiện đại.
Trứng được cho vào dung dịch chuyên dụng trong phòng lab vô trùng. Khác với quy trình thụ tinh trong ống nghiệm, trứng được thụ tinh với tinh trùng để tạo phôi, với việc trữ trứng, trứng được trữ đông là loại chưa được thụ tinh.
Trứng được cho vào dung dịch chuyên dụng trong phòng lab vô trùng. Khác với quy trình thụ tinh trong ống nghiệm, trứng được thụ tinh với tinh trùng để tạo phôi, với việc trữ trứng, trứng được trữ đông là loại chưa được thụ tinh.
Trứng không được thụ tinh sẽ được bảo quản trong những chiếc tủ suốt 2 tiếng trước khi cho vào cop trữ đông. Chi phí lưu trữ trứng đông lạnh hiện nay khoảng 40 - 50 triệu đồng (chỉ riêng tiền thuốc kích thích buồng trứng là 30 - 40 triệu đồng). Sau mỗi năm, tùy theo số lượng trứng, phí gia hạn để tiếp tục lưu trữ chưa đến 5 triệu đồng/năm.
Trứng sẽ được bảo quản trong những chiếc tủ suốt 2 tiếng trước khi cho vào cop trữ đông. Chi phí lưu trữ trứng đông lạnh hiện nay khoảng 40 - 50 triệu đồng (chỉ riêng tiền thuốc kích thích buồng trứng là 30 - 40 triệu đồng). Sau mỗi năm, tùy theo số lượng trứng, phí gia hạn để tiếp tục lưu trữ chưa đến 5 triệu đồng/năm.
Ngay sau khi thu thập, trứng chưa thụ tinh được làm lạnh ở nhiệt độ âm 196 độ C để bảo quản. Mỗi người được đánh dấu và mã hóa các thông tin cẩn thận. Đến sau này khi họ cần trứng để thụ thai thì trứng sẽ được rã đông và thụ tinh ống nghiệm (IVF). Thời gian bảo quản theo PGS Hà khuyến cáo nên sử dụng trong vòng 5 năm.
Trứng chưa thụ tinh sẽ được làm lạnh ở nhiệt độ âm 196 độ C để bảo quản. Trứng của mỗi cá nhân sẽ được đánh dấu và mã hóa các thông tin cẩn thận. Đến sau này, khi họ cần trứng để thụ thai, trứng sẽ được rã đông và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). PGS TS Hà khuyến cáo, thời gian bảo quản trứng nên sử dụng trong vòng 5 năm.
TRÀ MY - HÀ QUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Xót xa nỗi lòng người cha đưa con gái đi đông lạnh trứng

Hà Quyên |

Vừa hay tin đậu đại học, thiếu nữ được phát hiện mắc ung thư xương. Người cha nghẹn lòng đưa con đi đông lạnh trứng trước khi điều trị bệnh, những mong con có thể được làm mẹ sau này.

Độ tuổi tốt nhất để trữ trứng ở phụ nữ

NGỌC ÁNH |

TPHCM - Trữ trứng được xem là nguồn hi vọng mới cho người phụ nữ có mong muốn bảo toàn thiên chức làm mẹ. Nhu cầu trữ trứng được ghi nhận có xu hướng gia tăng trong 1 năm trở lại đây.

Vụ lùm xùm mổ ruột thừa thành cắt buồng trứng, sẽ đưa bệnh nhân đi kiểm tra lại

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 18.7, Sở Y tế Bình Dương cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã có báo cáo chính thức với Sở và Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế liên quan video vụ bệnh nhân tố "mổ ruột thừa nhưng cắt buồng trứng".

Lí do tháo biển báo "Làn đường dành riêng cho xe buýt" trên tuyến BRT

Tô Thế |

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đang thực hiện tháo dỡ biển báo "Làn đường dành riêng cho xe buýt" trên tuyến buýt nhanh BRT.

28 tác phẩm đoạt giải cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc 2023"

Chí Long |

Tối 19.12, Lễ khai mạc Triển lãm và công bố giải thưởng cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2023" do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, diễn ra tại Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Bắt tạm giam Giám đốc Sở Tài chính TP HCM

Việt Dũng |

Ông Lê Duy Minh bị bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi nhận hối lộ liên quan đến sai phạm xảy ra Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Cấm xe lưu thông 15 tuyến đường trung tâm TPHCM sáng ngày 21 và 23.12

Huyền Trân |

Ngày 21 và ngày 23.12.2023, Sở GTVT TPHCM cấm xe lưu thông từ 9 giờ đến 11 giờ 30 trên 15 tuyến đường khu vực trung tâm thành phố để phục vụ diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Nhà ga trung tâm Bến Thành, Quận 1 (thuộc dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên).

Hình ảnh mới về công viên bờ sông lớn nhất TPHCM trước ngày mở cửa

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Những bông hoa hướng dương đầu tiên tại công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) đã bắt đầu nở rộ chuẩn bị cho ngày khánh thành, phục vụ người dân và du khách đến tham quan.

Xót xa nỗi lòng người cha đưa con gái đi đông lạnh trứng

Hà Quyên |

Vừa hay tin đậu đại học, thiếu nữ được phát hiện mắc ung thư xương. Người cha nghẹn lòng đưa con đi đông lạnh trứng trước khi điều trị bệnh, những mong con có thể được làm mẹ sau này.

Độ tuổi tốt nhất để trữ trứng ở phụ nữ

NGỌC ÁNH |

TPHCM - Trữ trứng được xem là nguồn hi vọng mới cho người phụ nữ có mong muốn bảo toàn thiên chức làm mẹ. Nhu cầu trữ trứng được ghi nhận có xu hướng gia tăng trong 1 năm trở lại đây.

Vụ lùm xùm mổ ruột thừa thành cắt buồng trứng, sẽ đưa bệnh nhân đi kiểm tra lại

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 18.7, Sở Y tế Bình Dương cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã có báo cáo chính thức với Sở và Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế liên quan video vụ bệnh nhân tố "mổ ruột thừa nhưng cắt buồng trứng".