Vi phạm an toàn PCCC, nộp phạt là xong?
Theo đó, trong 79 công trình thì có tới 78 chung cư cao tầng đã đưa vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC. Một công trình đã thi công nhưng chưa được thẩm duyệt về PCCC.
PV Lao Động đã quay lại chung cư CT4A (KĐT Xa La, Hà Đông), nơi từng xảy ra vụ cháy hầm xe nghiêm trọng trong năm 2015. Kể lại với Lao Động về thời điểm cách đây gần 2 năm, bà Hòa (tầng 17) cho hay, vào khoảng 20h, phát hiện khói đen kèm mùi khét từ tầng hầm, liền đó nhiều tiếng nổ nhỏ vang lên. Điện đột ngột ngắt, cả tòa nhà 34 tầng chìm trong bóng tối. “Khi đó, chỉ còn biết chạy thật nhanh xuống lối thoát hiểm, nhưng không được vì quá đông người. Một số người chạy xuống tầng 1 lại phải chạy lên vì cửa thoát hiểm bị đóng. Mãi sau, lấy búa mới phá được cửa”, bà Hòa cho hay. Sau khi xảy ra cháy lớn, các cơ quan chức năng đã phạt hàng trăm triệu đồng với chủ đầu tư Xí nghiệp Xây dựng số 1 Điện Biên, kiểm tra tất cả các tòa nhà KĐT Xa La.
Tuy nhiên, trên thực tế khảo sát của PV Lao Động sáng 11.6, dường như nguy cơ mất an toàn PCCC của chung cư CT4A vẫn hiển hiện. Tại các tầng chung cư này, một dãy hành lang có 2 ô thoáng đã được chủ đầu tư bịt kín để thêm 2 căn hộ. Trong cầu thang bộ một khoảng không được tận dụng làm phòng rác và không có bất cứ khoảng không nào. Đến tầng 1 cửa thoát hiểm, trước khi xảy ra vụ cháy được CĐT tận dụng làm 1 ki-ốt, nay đã dẹp bỏ, nhưng cửa thoát hiểm vẫn đóng im ỉm. Trong khi đó, tại các tầng, hộp dụng cụ PCCC có nơi không mở được. Sát ngay cạnh đó, các tòa CT4B, tất cả tầng 1 đều bị chi nhỏ thành các ki-ốt, bằng mắt thường không thể phân biệt đâu là cửa thoát hiểm. Kế bên, CT4C, cửa thoát hiểm vẫn im ỉm đóng, chủ cửa hàng ki-ốt cạnh bên tận dụng khoảng trống để kê 2 bếp than tổ ong.
Tại dự án Golden West số 2 Lê Văn Thiêm, vào tháng 9.2016, dù hệ thống PCCC của chung cư vẫn chưa được hoàn thiện, công trình chưa được tổ chức kiểm tra nghiệm thu để vận hành theo đúng quy định của pháp luật, nhưng chủ đầu tư dự án Golden West đã bàn giao và đưa hơn 400 hộ dân trên tổng số 600 hộ dân vào ở. Ngày 19.5.2017, UBND Quận Thanh Xuân chính thức có văn bản về việc thanh, kiểm tra, giám sát toàn bộ dự án này. Đồng thời ra quyết định, tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Tới nay, đã gần 1 năm sau khi đưa dân vào ở, dự án này vẫn nằm trong danh sách mất an toàn PCCC.
Ngoài 2 dự án kể trên điển hình kể trên, trong “danh sách đen” mất an toàn PCCC xuất hiện rất nhiều những tên tuổi đình đám BĐS động sản Hà Nội như Mường Thanh, Coma, HICC, trong đó đứng đầu danh sách vi phạm là Tập đoàn Mường Thanh.
Trước khi xảy ra vụ cháy lớn vào tháng 10.2015, lối thoát hiểm được chủ đầu tư cho thuê làm ki ốt. Nay, ki ốt được dẹp đi, nhưng cửa thoát hiểm vẫn đóng im ỉm, bị bếp than tổ ong án ngữ. (Ảnh chụp ngày 11.6.2017) Ảnh: Thông Chí |
Vì sao chưa xử lý hình sự?
Về việc giải quyết các chung cư vi phạm an toàn PCCC, Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư khắc phục các thiếu sót, tồn tại. Đơn vị này cũng khuyến cáo người dân không mua nhà, không vào ở tại các công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định. Cảnh sát PCCC TP Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cương quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định. Đáng chú ý, trường hợp chủ đầu tư, đơn vị quản lý chây ỳ, cố tình không chấp hành các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, không thực hiện các nội dung kiến nghị, yêu cầu khắc phục của cơ quan có thẩm quyền thì xem xét, đề xuất chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự theo quy định tại Điều 240 Bộ Luật Hình sự.
Tuy khẳng định, với những chủ đầu tư vi phạm nhiều lần, không khắc phục, sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự, nhưng trao đổi với Lao Động chiều 11.6, đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó GĐ Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội cho biết, tới nay chưa đề xuất cơ quan điều tra xử lý bất cứ trường hợp nào. Đại tá Sơn thông tin, với những vụ nghiêm trọng như cháy lớn tại chung cư CT4A Xa La, Cảnh sát PCCC đã mời Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát vào cuộc từ đầu. “Những cơ quan này cũng nắm bắt được vụ việc từ đầu, làm việc cùng với Cảnh sát PCCC nhưng có khởi tố hay không là quyền của họ”, đại tá Sơn nói với 79 chủ đầu tư vi phạm an toàn PCCC trong đợt này, Đại tá Sơn khẳng định, sẽ phối với chính quyền dùng những biện pháp cứng rắn để tạo áp lực buộc chủ đầu tư phải khắc phục. “Có thể phối hợp với chính quyền đình chỉ thi công, thậm chí cắt điện, cắt nước để chủ đầu tư khắc phục”, Phó GĐ Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết.
Điểm danh các dự án trong “danh sách đen”
Trong danh sách trên có 78 công trình đã đưa vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC xuất hiện rất nhiều những tên tuổi đình đám của làng bất động sản Hà Nội như Mường Thanh, Coma. Đứng đầu danh sách vi phạm là Tập đoàn Mường Thanh với 11 tòa nhà gồm: CT5, CT8, CT10 Thanh Trì; CT11 Kim Văn Kim Lũ; CT1, CT2, CT3, CT4, CT6 Xa La; trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Khu đô thị Xa La. Tiếp theo là HICC1 với 5 tòa nhà vi phạm gồm: CT1A, CT1B, CT2B, CT2B - Khu đô thị mới Nghĩa Đô và dự án 2.6 Lê Văn Lương. Kế tiếp là Coma 6 với 3 tòa vi phạm (CT1, CT2, CT3 dự án Dream Tower), Sông Đà Thăng Long với 2 tòa vi phạm (CT1 Usilk City và CT2 Văn Khê)…
(Nguồn: Thống kê của Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội)