Ukraina chỉ trích Israel không cung cấp vũ khí hiện đại

Ngọc Vân |

Đại sứ Ukraina chỉ trích Israel vì từ chối cung cấp vũ khí hiện đại cho Kiev.

Phát biểu với báo giới hôm 7.6, Đại sứ Ukraina tại Israel, ông Yevgen Korniychuk kêu gọi chính phủ Israel tăng cường hỗ trợ quân sự, đồng thời chỉ trích Tel Aviv vì từ chối cung cấp cho Kiev các loại tên lửa chống tăng Spike và hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại, nói rằng Ukraina cần những vũ khí này để chống lại lực lượng Nga.

RT dẫn lời ông Yevgen Korniychuk nói: “Tôi muốn chính phủ Israel rời khỏi vùng an toàn và quay lại thực tế”. Đại sứ đồng thời tuyên bố, các quan chức Mỹ đã đồng ý cung cấp tên lửa Spike, vốn sẽ được chuyển qua Đức, nhưng Israel lại nói không.

Bình luận của ông Korniychuk dường như xác nhận các báo cáo trước đây về thỏa thuận tên lửa bị trục trặc, trong đó cho thấy việc chuyển giao tên lửa Spike đã được thảo luận trong chuyến thăm Mỹ gần đây của các quan chức quân sự Israel.

Quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Israel, ông Amir Eshel, được cho là đã từ chối ủng hộ ý kiến ​​này vì lo ngại tên lửa sẽ được sử dụng để nhắm mục tiêu vào binh sĩ Nga, có khả năng làm tổn hại đến quan hệ giữa Israel với Nga.

Tên lửa Spike được sản xuất tại Đức theo giấy phép của Israel, và Tel Aviv phải chấp thuận thì Berlin mới có thể cung cấp cho Kiev. Lầu Năm Góc đã hỏi ý kiến quan chức ông Amir Eshel trong chuyến thăm của ông này tới Washington hồi đầu tháng, nhưng bị từ chối.

Israel ngăn Đức cung cấp tên lửa chống tăng Spike cho Ukraina. Ảnh: EuroSpike
Israel ngăn Đức cung cấp tên lửa chống tăng Spike cho Ukraina. Ảnh: EuroSpike

Đại sứ Yevgen Korniychuk lập luận, "hỗ trợ quân sự kỹ thuật" từ Israel - bao gồm cả hệ thống tên lửa Spike và Vòm Sắt (Iron Dome) - là rất cần thiết khi các lực lượng Ukraina phải vật lộn để đẩy lùi bước tiến của Nga.

“Chúng tôi cần hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt... để cứu tính mạng dân thường, phụ nữ và trẻ em khỏi các cuộc pháo kích của tên lửa Nga trong lãnh thổ chúng tôi. Tôi không muốn gọi đây là vũ khí. Tôi gọi đó là đồ bảo hộ sẽ bảo vệ dân thường của chúng tôi. Vũ khí này không dùng để giết người” - Đại sứ Korniychuk cho biết.

Ông Korniychuk cũng tuyên bố rằng, Ukraina sẽ trả tiền mua Vòm Sắt, chứ không cần cho tặng.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, Tel Aviv đã cung cấp hỗ trợ nhân đạo và viện trợ phi sát thương cho Kiev, nhưng từ chối gửi vũ khí. Theo tờ Haaretz, trong khi Israel đề nghị làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa các bên tham chiến và cố gắng duy trì tính trung lập trong cuộc xung đột, các quan chức Israel ngày càng sẵn sàng tăng cường hỗ trợ quân sự. Tuy nhiên, Haaretz lưu ý, có sự “đồng thuận” giữa các quan chức rằng các hệ thống phòng không và vũ khí tiên tiến khác sẽ không được cung cấp cho quân đội Ukraina.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Liên Hợp Quốc phân giải cáo buộc Nga xuất khẩu trái phép ngũ cốc Ukraina

Khánh Minh |

Liên Hợp Quốc không có bằng chứng cho thấy Nga đã xuất khẩu trái phép ngũ cốc của Ukraina.

Tương lai nào cho các khu vực của Ukraina hiện do Nga kiểm soát?

Ngọc Vân |

Khôi phục cuộc sống thời bình cho các vùng lãnh thổ Ukraina nằm dưới sự kiểm soát của Nga là mục tiêu quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Israel chặn Đức, Mỹ cung cấp tên lửa diệt tăng cho Ukraina

Song Minh |

Israel từ chối yêu cầu của Mỹ cho phép Đức cung cấp tên lửa chống tăng Spike cho Ukraina.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Liên Hợp Quốc phân giải cáo buộc Nga xuất khẩu trái phép ngũ cốc Ukraina

Khánh Minh |

Liên Hợp Quốc không có bằng chứng cho thấy Nga đã xuất khẩu trái phép ngũ cốc của Ukraina.

Tương lai nào cho các khu vực của Ukraina hiện do Nga kiểm soát?

Ngọc Vân |

Khôi phục cuộc sống thời bình cho các vùng lãnh thổ Ukraina nằm dưới sự kiểm soát của Nga là mục tiêu quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Israel chặn Đức, Mỹ cung cấp tên lửa diệt tăng cho Ukraina

Song Minh |

Israel từ chối yêu cầu của Mỹ cho phép Đức cung cấp tên lửa chống tăng Spike cho Ukraina.