Israel chặn Đức, Mỹ cung cấp tên lửa diệt tăng cho Ukraina

Song Minh |

Israel từ chối yêu cầu của Mỹ cho phép Đức cung cấp tên lửa chống tăng Spike cho Ukraina.

Tờ Axios đưa tin, Israel sẽ không cho phép Đức bán tên lửa chống tăng Spike cho Ukraina. Tên lửa này được sản xuất tại Đức theo giấy phép của Israel và Tel Aviv phải chấp thuận việc xuất khẩu.

Lầu Năm Góc đã hỏi ý kiến quan chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng Israel trong chuyến thăm của ông này tới Washington hồi đầu tháng, nhưng bị từ chối.

Một quan chức cấp cao Israel nói với tờ Axios, Israel lo ngại rằng, binh sĩ Nga có thể mất mạng do vũ khí của Tel Aviv, từ đó dẫn đến việc Mátxcơva có thể làm tổn hại lợi ích an ninh của Israel ở Syria.

Vấn đề được đưa ra cách đây hai tuần, khi quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Israel, ông Amir Eshel, đến thăm Mỹ.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl nêu đề nghị để Đức xuất khẩu tên lửa Spike sang Ukraina.

Ông Eshel từ chối, nói rằng Israel sẽ chỉ cung cấp cho Ukraina vũ khí không sát thương.

Khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz tới Washington hôm 18.5, vấn đề về tên lửa không được đưa ra trong các cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan.

Cùng ngày, Israel thông báo đang chuyển 2.000 mũ bảo hiểm và 500 áo bảo hộ đến Ukraina.

Lầu Năm Góc không có bình luận chính thức nào về thông tin trên.

Tên lửa chống tăng Spike là sản phẩm của công ty công nghệ quốc phòng Rafael của Israel. Spike lần đầu tiên được đưa vào sử dụng từ những năm 1980.

Tên lửa có thể được trang bị đầu đạn chống tăng, đầu đạn nổ mạnh hoặc đầu đạn dẫn đường. Mỹ và một số đồng minh NATO đã trang bị tên lửa Spike trên các trực thăng tấn công.

Mỹ và các đồng minh đã vận chuyển hàng nghìn tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không đến Ukraina, cũng như pháo, xe bọc thép, xe tăng và trực thăng tấn công trong những tuần gần đây.

Nga tuyên bố phần lớn vũ khí này sẽ bị phá hủy bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình.

Cũng đã có một số xích mích giữa các đồng minh NATO. Ba Lan cáo buộc Đức không gửi xe tăng Leopard để thay thế hàng trăm chiếc T-72 mà Warsaw đã gửi đến Kiev.

Đức phản hồi Ba Lan rằng, phải mất nhiều thời gian để sản xuất xe tăng mà Ba Lan muốn nhận.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm 25.5, Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba cho biết, tình hình ở Donbass là "cực kỳ tồi tệ" và rằng trừ khi Mỹ gửi cho Kiev nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS), nếu không quân đội Ukraina sẽ không thể tiếp tục tấn công.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức phản hồi cáo buộc của Ba Lan liên quan Ukraina

Song Minh |

Chính phủ Đức bác bỏ chỉ trích của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, người cáo buộc Berlin không thay thế số xe tăng mà Warsaw gửi cho Ukraina.

Ukraina chỉ trích cả NATO lẫn EU

Ngọc Vân |

Kiev chỉ trích cả NATO và EU "thiếu đoàn kết" về ủng hộ Ukraina trong cuộc chiến với Nga.

Lý do Bộ Tứ “bỏ qua” chỉ trích Nga về xung đột Ukraina

Khánh Minh |

Tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ không đề cập hoặc chỉ trích Nga về cuộc xung đột ở Ukraina.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đức phản hồi cáo buộc của Ba Lan liên quan Ukraina

Song Minh |

Chính phủ Đức bác bỏ chỉ trích của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, người cáo buộc Berlin không thay thế số xe tăng mà Warsaw gửi cho Ukraina.

Ukraina chỉ trích cả NATO lẫn EU

Ngọc Vân |

Kiev chỉ trích cả NATO và EU "thiếu đoàn kết" về ủng hộ Ukraina trong cuộc chiến với Nga.

Lý do Bộ Tứ “bỏ qua” chỉ trích Nga về xung đột Ukraina

Khánh Minh |

Tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ không đề cập hoặc chỉ trích Nga về cuộc xung đột ở Ukraina.