Nga - Ukraina đi được "nửa đường" đàm phán về phi quân sự hóa

Khánh Minh |

Nga và Ukraina đã đi được nửa đường về vấn đề phi quân sự hóa trong khuôn khổ đàm phán đang diễn ra, theo trưởng đoàn đàm phán Nga.

Ông Vladimir Medinsky, trưởng phái đoàn đàm phán Nga, phụ tá của Tổng thống Vladimir Putin, cho biết, hai bên "đang ở đâu đó nửa đường" về chủ đề phi quân sự hóa Ukraina. Trong khi đó, tình trạng trung lập của Ukraina và việc nước này không tham gia NATO là những chủ đề mà Mátxcơva và Kiev đã đưa quan điểm xích lại gần nhau - ông Medinsky cho hay.

Theo trưởng đoàn đàm phán Nga, việc quản lý Donbass là vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán, nhưng hai bên nhìn nhận theo cách khác nhau. 

"Phía Ukraina cho rằng vấn đề quản lý lãnh thổ này nên để chính quyền Kiev quyết định. Còn chúng tôi cho rằng vấn đề nên để nhân dân Donbass được quyết định. Người dân Donbass đã lên tiếng về vấn đề này 8 năm trước, kể từ đó, trên thực tế, họ buộc phải chiến đấu trong 8 năm để bảo vệ quyết định của chính mình" - Sputnik dẫn lời ông Medinsky nói với các phóng viên.

Người đứng đầu phái đoàn Nga cho biết, chỉ có thể nói về một cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sau khi văn bản thỏa thuận giữa hai nước được thông qua.

"Tôi không sẵn sàng bình luận về điều này, tôi chỉ nói rằng trước khi nói về cuộc gặp của các nhà lãnh đạo, các đoàn đàm phán cần chuẩn bị và thống nhất văn bản thỏa thuận, sau đó, văn bản thỏa thuận do chúng tôi đề xuất cần được các ngoại trưởng ký tắt, được các chính phủ phê duyệt, chỉ sau đó mới có thể nói về cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nguyên thủ quốc gia" - ông Medinsky nói với các phóng viên khi trả lời câu hỏi về khả năng có hay không cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky trong tương lai gần.

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, ông Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Mátxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mà chỉ nhằm mục đích phi quân sự hóa Ukraina, và bảo vệ người dân của hai nước cộng hoà tự xưng Donetsk và Lugansk ở Donbass, miền Đông Ukraina.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thêm một nước EU tuyên bố đoạn tuyệt dầu khí Nga

Song Minh |

Thủ tướng Ba Lan tuyên bố "phi Nga hoá" nền kinh tế, từ bỏ dầu khí Nga.

Thụy Sĩ bất ngờ tiết lộ số tiền gửi khổng lồ của khách hàng Nga

Ngọc Vân |

Các ngân hàng Thụy Sĩ đưa ra ước tính hiếm hoi về số tiền gửi của khách hàng Nga trong bối cảnh Nga bị trừng phạt vì cuộc chiến ở Ukraina.

Ukraina nói về thời điểm ông Putin-Zelensky có thể gặp mặt

Ngọc Vân |

Tổng thống Putin và Zelensky sẽ chỉ gặp nhau khi "hiệp ước hòa bình" được ký kết, theo phụ tá của Tổng thống Ukraina.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Thêm một nước EU tuyên bố đoạn tuyệt dầu khí Nga

Song Minh |

Thủ tướng Ba Lan tuyên bố "phi Nga hoá" nền kinh tế, từ bỏ dầu khí Nga.

Thụy Sĩ bất ngờ tiết lộ số tiền gửi khổng lồ của khách hàng Nga

Ngọc Vân |

Các ngân hàng Thụy Sĩ đưa ra ước tính hiếm hoi về số tiền gửi của khách hàng Nga trong bối cảnh Nga bị trừng phạt vì cuộc chiến ở Ukraina.

Ukraina nói về thời điểm ông Putin-Zelensky có thể gặp mặt

Ngọc Vân |

Tổng thống Putin và Zelensky sẽ chỉ gặp nhau khi "hiệp ước hòa bình" được ký kết, theo phụ tá của Tổng thống Ukraina.