Thụy Sĩ bất ngờ tiết lộ số tiền gửi khổng lồ của khách hàng Nga

Ngọc Vân |

Các ngân hàng Thụy Sĩ đưa ra ước tính hiếm hoi về số tiền gửi của khách hàng Nga trong bối cảnh Nga bị trừng phạt vì cuộc chiến ở Ukraina.

Khách hàng Nga gửi hơn 200 tỉ USD ở Thụy Sĩ

Các ngân hàng Thụy Sĩ, được đánh giá cao vì tính ẩn danh và an toàn, đã hé lộ ước tính về số tài sản mà khách hàng Nga nắm giữ.

RT cho hay, Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ (SBA) cho biết hôm 17.3 rằng có từ 150 đến 200 tỉ franc Thụy Sĩ (160- 213 tỉ USD) tiền của khách hàng Nga được gửi trong tài khoản Thụy Sĩ. Công bố này được xem là bất ngờ đối với Thụy Sĩ, quốc gia được giới giàu nhất thế giới ưa chuộng như một thiên đường thuế và một trong những nơi an toàn nhất để cất giữ của cải.

Các nhà phân tích cho rằng các số liệu được công bố cho thấy mức độ kinh doanh thực tế của người Nga với các ngân hàng Thụy Sĩ lớn hơn nhiều so với những bảng cân đối kế toán được một số công ty tài chính công bố cho đến nay.

Đặt truyền thống trung lập sang một bên, tháng trước Thụy Sĩ đã tham gia vào các lệnh trừng phạt đối với Nga trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Ukraina. Tổng thống Ignazio Cassis tuyên bố Thụy Sĩ sẽ đóng băng tài sản của Tổng thống Nga Vladimir Putin và 370 chính trị gia và doanh nhân bị Liên minh Châu Âu trừng phạt. Bước đi này được mô tả là cách thức ngăn chặn những người được cho là thân cận với chính phủ Nga tài trợ cho "cuộc tấn công quân sự chưa từng có" vào Ukraina.

Theo giới phân tích, dựa trên các số liệu do một số tổ chức tài chính Thụy Sĩ công bố, việc các ngân hàng Thụy Sĩ thực hiện giao dịch với khách hàng Nga vẫn đang trong tầm kiểm soát. Hai ngân hàng lớn của Thụy Sĩ - UBS và Credit Suisee - tuần trước nói rằng chỉ giao dịch hạn chế với khách hàng Nga. Ngân hàng Credit Suisee cho biết lượng tiền gửi người Nga chỉ chiếm 4%. Tuy nhiên, báo cáo của ngân hàng trong năm 2021 cho thấy khoản tiền này lên đến 33 tỉ franc Thụy Sĩ (35 tỉ USD).

Theo ước tính của SBA, để đóng băng tiền của khách hàng Nga, các nhà chức trách Thụy Sĩ vẫn còn một chặng đường dài phía trước để thống kê xem có bao nhiêu của cải Nga nằm trong kho của họ. Và như giám đốc điều hành UBS Ralph Hamers đã nói, các biện pháp trừng phạt thực sự đã khiến ngân hàng của ông bận rộn.

“Tôi không thể cập nhật thêm về số lượng khách hàng bị trừng phạt, bởi vì nó thực sự thay đổi hàng ngày... Các danh sách mới xuất hiện hàng đêm, và chúng tôi chỉ xem qua danh sách và đối chiếu nó với các mối quan hệ khách hàng của chúng tôi” -  ông Hamers cho biết tại Hội nghị Tài chính Châu Âu Morgan Stanley hôm 16.3, nói thêm rằng “về nguyên tắc, mọi người Nga, mọi người có hộ chiếu Nga, đều bị trừng phạt”.

Phương Tây truy tìm tài sản của giới tài phiệt Nga

Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ hôm 16.3 thông báo rằng các quốc gia phương Tây đã tung ra lực lượng đặc trách đa phương nhằm săn lùng tài sản của giới tài phiệt Nga trên toàn thế giới.

Theo tuyên bố của Bộ Tài chính, Australia, Canada, Ủy ban Châu Âu, Đức, Italia, Pháp, Nhật Bản, Anh và Mỹ đều đã đồng ý tăng cường hợp tác như một phần của các lệnh trừng phạt chống Nga. Họ sẽ thu thập và chia sẻ thông tin để thực hiện các hành động cụ thể, chẳng hạn như phong tỏa tài sản, thu giữ tài sản dân sự và hình sự, và truy tố hình sự.

Tuyên bố cho biết, hợp tác giữa chính phủ Mỹ và các đối tác nước ngoài đã mang lại những thành công đáng chú ý, chỉ trong ba tuần qua, "nhiều tàu của các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt" đã bị bắt giữ. Theo báo cáo, tổng thể, những con tàu này được ước tính trị giá hàng trăm triệu USD.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết: “Các biện pháp trừng phạt, hạn chế thương mại và các biện pháp khác của chúng tôi đã gây ra tổn thất đáng kể đối với Nga, ban lãnh đạo của nước này và những người đã kích hoạt cuộc tấn công vô cớ vào Ukraina. Lực lượng đặc trách đa phương này sẽ khiến Nga phải trả giá hơn nữa, bằng cách thúc đẩy các nỗ lực phối hợp nhằm đóng băng và thu giữ tài sản của những cá nhân này tại các khu vực tài phán trên toàn thế giới và từ chối nơi trú ẩn an toàn cho những khoản lợi bất chính của họ”.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mátxcơva không có kế hoạch quốc hữu hóa tài sản nước ngoài để đối phó với các vụ tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài. Ông Putin nói: “Không giống như các nước phương Tây, chúng tôi sẽ tôn trọng quyền tài sản".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Các "bảo bối" để Nga sống khỏe trước trừng phạt của phương Tây

Ngọc Vân |

Phương Tây trừng phạt Nga chưa từng có nhằm gây áp lực buộc Mátxcơva chấm dứt xung đột Ukraina. Tuy nhiên, Nga đã có kế hoạch cụ thể để có thể sống khỏe.

Châu Âu bắt đầu thấm trừng phạt trả đũa của Nga

Khánh Minh |

Giá tiêu dùng Châu Âu tăng cao chưa từng thấy khi Nga bắt đầu trả đũa các lệnh trừng phạt của EU.

Trừng phạt Nga và hiệu ứng domino tồi tệ với thế giới

Song Minh |

Các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây không chỉ tác động đến Nga mà còn gây hiệu ứng domino tới toàn thế giới.

Sách Giáo khoa Hòa Phát: Chuỗi công ty con ngập trong nợ trái phiếu

Quang Dân |

Tháng 8.2021, Hưng Vượng Developer (Công ty con của Sách Giáo khoa Hòa Phát) đã huy động thành công lô trái phiếu trị giá 600 tỉ đồng. Song cũng trong tháng 8.2021, công ty này lại cho một cá nhân vay tín chấp 310 tỉ đồng với lãi vay lên đến 20%/năm.

Dân Hà Nội chọn đi tàu trên cao, tránh cảnh mưa lạnh, tắc đường

Kim Sơn |

Hà Nội - Thời tiết nồm ẩm kèm mưa phùn khiến việc tham gia giao thông đường bộ khó khăn, nhiều người dân Thủ đô đã chọn đi tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Đám cháy trên tàu chở hàng nghìn ô tô đã được dập tắt hoàn toàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh cho biết, đám cháy trên tàu Ah Shin đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Trả hồ sơ vụ nguyên Chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 10.2, xét thấy chứng cứ trong hồ sơ vụ án liên quan đến nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu ông Đàm Quang Hưng nhận hối lộ cần phải điều tra làm rõ thêm một số nội dung, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để điều tra.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp từng đi diễn đám cưới mưu sinh vì ngành xiếc thất thế

Hải Minh |

Nhiều nghệ sĩ xiếc cùng chung một mối bận tâm khi ngành xiếc đang không nhận lại được nhiều sự quan tâm.

Các "bảo bối" để Nga sống khỏe trước trừng phạt của phương Tây

Ngọc Vân |

Phương Tây trừng phạt Nga chưa từng có nhằm gây áp lực buộc Mátxcơva chấm dứt xung đột Ukraina. Tuy nhiên, Nga đã có kế hoạch cụ thể để có thể sống khỏe.

Châu Âu bắt đầu thấm trừng phạt trả đũa của Nga

Khánh Minh |

Giá tiêu dùng Châu Âu tăng cao chưa từng thấy khi Nga bắt đầu trả đũa các lệnh trừng phạt của EU.

Trừng phạt Nga và hiệu ứng domino tồi tệ với thế giới

Song Minh |

Các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây không chỉ tác động đến Nga mà còn gây hiệu ứng domino tới toàn thế giới.