Nga tính đáp trả việc Lithuania cô lập “ốc đảo” Kaliningrad

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố, việc Lithuania cấm quá cảnh hàng hóa đến và rời khỏi vùng Kaliningrad của Nga là bất hợp pháp.

Thống đốc vùng Kaliningrad - ông Anton Alikhanov - cho biết công ty đường sắt Lithuania thông báo cho công ty đường sắt Kaliningrad rằng họ sẽ cấm vận chuyển hàng hóa qua lãnh thổ Lithuania tới vùng Kaliningrad của Nga, nơi đang chịu các lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu (EU). Lệnh cấm trên đã có hiệu lực từ ngày 18.6 - theo thông báo của công ty đường sắt Lithuania trong một lá thư gửi khách hàng.

TASS dẫn lời Thống đốc Anton Alikhanov nhấn mạnh, các biện pháp của Lithuania là bất hợp pháp và trái với các quy định trong thỏa thuận về việc Lithuania gia nhập Liên minh Châu Âu.

"Những bước này là bất hợp pháp và có thể kéo theo những tác động sâu rộng đối với Lithuania và Liên minh Châu Âu. Đặc biệt, tôi muốn trích dẫn một vài đoạn trong Tuyên bố chung về việc mở rộng EU, có tham chiếu đến các hiệp định quốc tế, các văn bản mà cả cộng đồng Châu Âu và Liên bang Nga tham gia" - ông Alikhanov nói.

Thống đốc Alikhanov chỉ ra, các bên ký kết thỏa thuận năm 2004 về việc Lithuania gia nhập EU đã tái khẳng định "sẽ áp dụng trên thực tế nguyên tắc tự do vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả năng lượng, giữa vùng Kaliningrad và phần còn lại của lãnh thổ Nga”.

"Đặc biệt, chúng tôi xác nhận rằng sẽ có quyền tự do quá cảnh, đồng thời hàng hóa quá cảnh sẽ không bị trì hoãn hoặc hạn chế không cần thiết, sẽ được miễn thuế hải quan và thuế quá cảnh hoặc các khoản phí khác liên quan đến quá cảnh" - ông Alikhanov trích Tuyên bố chung.

Thống đốc nói thêm, vùng Kaliningrad sẽ kêu gọi chính quyền Liên bang Nga thực hiện các biện pháp ăn miếng trả miếng đối với Lithuania trừ khi lệnh cấm này được dỡ bỏ.

"Trừ khi những hạn chế bất hợp pháp này đối với việc vận chuyển hàng hóa từ vùng Kaliningrad được các nước láng giềng Châu Âu dỡ bỏ, chúng tôi sẽ đề xuất các nhà chức trách liên bang thực hiện các biện pháp trả đũa thích hợp" - thống đốc nói và cho biết thêm rằng vấn đề đang được xem xét.

Kaliningrad - nơi đóng quân của Hạm đội Baltic Nga và là địa điểm triển khai tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Mátxcơva - nằm trên bờ biển Baltic giữa Lithuania và Ba Lan, cả hai đều là thành viên NATO. Kaliningrad không có bất cứ đường biên giới trên bộ với lãnh thổ chính của Nga, như một ốc đảo giữa lòng Châu Âu của Nga.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đưa chỉ huy cao cấp tiểu đoàn Azov Ukraina sang Nga để điều tra

Khánh Minh |

Hai chỉ huy cao cấp của tiểu đoàn Azov - lực lượng đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal ở Ukraina - đã được đưa sang Nga để điều tra.

NATO thừa nhận đáng chú ý về chiến sự Nga-Ukraina

Song Minh |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận, chiến sự Nga-Ukraina có thể kéo dài nhiều năm.

Giữa mùa hè, EU đã phải sử dụng dự trữ khí đốt của mùa đông

Song Minh |

Trong bối cảnh Nga giảm khí đốt cho Châu Âu, EU giữa mùa hè đã buộc phải sử dụng dự trữ khí đốt của mùa đông.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Đưa chỉ huy cao cấp tiểu đoàn Azov Ukraina sang Nga để điều tra

Khánh Minh |

Hai chỉ huy cao cấp của tiểu đoàn Azov - lực lượng đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal ở Ukraina - đã được đưa sang Nga để điều tra.

NATO thừa nhận đáng chú ý về chiến sự Nga-Ukraina

Song Minh |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận, chiến sự Nga-Ukraina có thể kéo dài nhiều năm.

Giữa mùa hè, EU đã phải sử dụng dự trữ khí đốt của mùa đông

Song Minh |

Trong bối cảnh Nga giảm khí đốt cho Châu Âu, EU giữa mùa hè đã buộc phải sử dụng dự trữ khí đốt của mùa đông.