Trong tuần này, mức dự trữ khí đốt của EU giảm lần đầu tiên trong hai tháng - theo dữ liệu mới nhất từ Cơ sở hạ tầng khí đốt Châu Âu được Bloomberg trích dẫn.
Sự sụt giảm - được coi là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng sâu sắc ở Châu Âu - đẩy giá khí đốt tương lai leo vọt lên mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 2.
Warren Patterson, người đứng đầu chiến lược hàng hóa của ING Groep, nói với Bloomberg: “Rõ ràng điều này không nên xảy ra vào mùa tích trữ khí đốt. Điều này sẽ gây bất ổn cho thị trường và có khả năng đẩy giá lên cao”.
Dự trữ khí đốt thường được bổ sung vào mùa hè và sử dụng vào cao điểm mùa đông. Khối lượng dự trữ sụt giảm diễn ra trong bối cảnh tập đoàn năng lượng Nga Gazprom công bố cắt giảm nguồn cung khí đốt cho các khách hàng ở Italia, Đức, Pháp và Áo do các vấn đề kỹ thuật phát sinh từ các lệnh trừng phạt của phương Tây..
Ngày 14.6, Gazprom cho biết, đang giảm cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream sau khi nhà cung cấp thiết bị Siemens Energy của Đức không đưa các thiết bị bơm khí mang đi sửa chữa ở Canada trở lại trạm nén khí đúng hạn. Công ty Đức xác nhận và cho hay, sự chậm trễ là do lệnh cấm vận của Canada đối với Nga.
Trong khi đó, các nhà nhập khẩu khí đốt của Nga ở Châu Âu lên án động thái của Gazprom, nói rằng Điện Kremlin sử dụng năng lượng để trừng phạt các nước thành viên EU ủng hộ Ukraina.
Công ty Nga cũng đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Phần Lan, Ba Lan, Bulgaria, Orsted của Đan Mạch, công ty GasTerra của Hà Lan và tập đoàn năng lượng khổng lồ Shell cho các hợp đồng của Đức - vì từ chối áp dụng cơ chế thanh toán khí đốt bằng đồng rúp do Mátxcơva đưa ra để đáp trả các biện pháp trừng phạt sâu rộng do nhiều quốc gia phương Tây và các quốc gia khác áp đặt.
Pháp cũng không còn nhận được khí đốt của Nga. Ngày 17.6, nhà điều hành hệ thống truyền dẫn khí đốt GRTgaz của Pháp thông báo dòng chảy khí đốt từ Đức đã bị dừng và nước này không nhận được bất kỳ khí đốt nào từ Nga qua đường ống kể từ ngày 15.6.
Tuy nhiên, nhà điều hành cho biết, các cơ sở dự trữ khí đốt của Pháp đã được lấp đầy tới 56% công suất, tăng từ 19% vào giữa tháng 3, nhấn mạnh rằng Pháp sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc đáp ứng nhu cầu nguồn năng lượng vào mùa hè.
Pháp nhận được gần 17% khí đốt từ Nga thông qua các kết nối mạng lưới với Đức - quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga. Sự cắt giảm trong việc giao hàng của Nga đến Pháp tương tự như việc Gazprom cho cắt giảm mạnh khí đốt cho Đức và Italia.
Nguồn cung khí đốt của Nga đến các khu vực khác của Châu Âu qua đường ống Nord Stream được cho là đã giảm 60% trong tuần này, khiến giá tăng vọt. Ngày 16.6, giá khí đốt bán buôn của Hà Lan - giá tiêu chuẩn của Châu Âu - đã tăng lên hơn 1.500 USD/1.000 mét khối lần đầu tiên kể từ tháng 4.