Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga đưa tin, hai chỉ huy hàng đầu của các chiến binh cố thủ bảo vệ nhà máy thép Azovstal ở cảng Mariupol, đông nam Ukraina, đã được chuyển giao cho Nga để điều tra.
Hiện vẫn chưa rõ số phận của hàng trăm chiến binh thuộc tiểu đoàn Azov bị Nga bắt giữ hồi tháng 5 sau cuộc vây hãm Mariupol kéo dài nhiều tháng. Vào thời điểm đó, Mátxcơva cho biết những người này đã được đưa tới các khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraina.
Trích dẫn một nguồn tin thực thi pháp luật của Nga, TASS thông tin vào cuối ngày thứ 18.6 rằng Svyatoslav Palamar - phó chỉ huy tiểu đoàn Azov - và Serhiy Volynsky - chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 của Lực lượng vũ trang Ukraina - đã được chuyển đến Nga.
Các sĩ quan lực lượng đặc nhiệm đã chuyển hai người này từ Donetsk, một tỉnh thuộc Donbass, miền đông Ukraina mà Nga công nhận là một nước cộng hòa độc lập "để tiến hành điều tra”. Các sĩ quan khác của các đơn vị Ukraina cũng đã được đưa đến Nga - TASS dẫn nguồn tin cho hay.
Hiện chưa có phản ứng ngay lập tức từ Kiev. Reuters đưa tin, đầu tháng 6, Ukraina cho biết các cơ quan tình báo của nước này đang liên lạc với các chiến binh bị Nga bắt giữ ở nhà máy thép Azovstal.
Tiểu đoàn Azov là một đơn vị quân đội bộ binh thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina, được thành lập vào năm 2014 với tư cách là một lực lượng dân quân tình nguyện cực hữu cánh hữu để chống lại quân ly khai do Nga hậu thuẫn. Tiểu đoàn Azov và đơn vị Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ nhà máy thép Azovstal.
Kiev đang tìm cách trao đổi tất cả những tù binh này với Mátxcơva, nhưng một số nhà lập pháp Nga muốn đưa ra xét xử một số chiến binh.
Các cơ quan truyền thông Nga hồi đầu tháng 6 đưa tin, hơn 1.000 chiến binh ở nhà máy thép Azovstal đã được Nga chuyển đến các địa điểm chưa được tiết lộ để phục vụ công tác điều tra.