Chuyên gia Nga dự báo thời điểm kết thúc chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Theo chuyên gia hàng đầu của Nga, chiến dịch quân sự ở Ukraina cũng như các lệnh trừng phạt Mátxcơva sẽ còn kéo dài.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina có thể sẽ tiếp tục trong một thời gian dài, các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây cũng như vậy - ông Fyodor Lukyanov, chuyên gia nổi tiếng về quan hệ quốc tế, tổng biên tập tờ Russia in Global Affairs, giám đốc nghiên cứu của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, cho biết hôm 16.6.

Trong cuộc phỏng vấn với RT, ông Lukyanov nói, theo quan điểm của ông, khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina, cả Mátxcơva và phương Tây có lẽ đã “ảo tưởng” rằng xung đột có thể được giải quyết bằng ngoại giao.

Tuy nhiên, theo ông Lukyanov, với tình hình cụ thể hiện tại thì lực lượng quân sự sẽ quyết định. Ông nhấn mạnh, cả Nga và Ukraina đang được dẫn dắt bởi “logic quân sự” rằng bất kỳ việc ngừng bước nào cũng sẽ tạo cơ hội cho bên kia tập hợp lại và chuẩn bị cho các đợt phản công tiếp theo.

“Vì vậy, không có cơ hội cho một giải pháp chính trị hoặc ngoại giao vào thời điểm này, và tôi sợ rằng chiến dịch quân sự sẽ còn tiếp tục trong một thời gian khá dài” - ông Lukyanov nói.

Theo ý kiến ​​của chuyên gia, Nga đã không chuẩn bị tốt cho cuộc tấn công như lẽ ra phải có và do đó, sau khi đạt được những thắng lợi ban đầu, Nga buộc phải rút lực lượng khỏi một số vùng lãnh thổ đã chiếm giữ. Hiện nay, ông Lukyanov cho hay, tiến độ mà các lực lượng Nga đang đạt được rất chậm nhưng chắc chắn.

Ông Lukyanov nói, ngoài mục tiêu đã tuyên bố là "giải phóng" Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, Nga còn có "các mục tiêu khác chưa được công bố chính thức”. Để thực hiện các mục tiêu đó, Nga đang kiểm soát các khu vực khác của Ukraina.

“Tất cả những gì chúng tôi nghe được từ các quan chức Nga, cả ở Mátxcơva và trên thực địa, cho chúng tôi cảm giác rằng các vùng lãnh thổ mà quân đội Nga đã chiếm sẽ không bao giờ trở lại Ukraina” - ông Lukyanov tuyên bố. Ông đồng thời bày tỏ nghi ngờ rằng ngay cả các nhà lãnh đạo Nga cũng không biết chiến dịch sẽ kết thúc ở đâu và Ukraina sẽ như thế nào sau cuộc xung đột.

Khi được yêu cầu bình luận về các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga có thể xảy ra trên các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, ông Lukyanov nói ông không nghĩ rằng các cuộc trưng cầu dân ý có nhiều ý nghĩa vì dù kết quả bỏ phiếu là gì thì cũng sẽ bị các bên khác bác bỏ.

Theo chuyên gia, trước tiến trình quân sự của Nga ở Ukraina, những người ủng hộ Ukraina ở phương Tây có hai lựa chọn: Tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev nhưng không đảm bảo rằng họ có thể giành chiến thắng trước Mátxcơva, hoặc tìm cách đình chiến để “có thể mang lại một thời gian hòa bình”. Tuy nhiên, hiện tại, cách tiếp cận thứ nhất dường như đang thịnh hành, ông Lukyanov nói.

Ông Lukyanov lưu ý, vì Kiev có khả năng sẽ được phương Tây viện trợ trong một thời gian dài, câu hỏi quan trọng là phần còn lại của Ukraina có chủ quyền sẽ phát triển vị thế nhà nước của mình như thế nào trong những giai đoạn mới này.

Đối với mối quan hệ của Nga với phương Tây, không nên hy vọng các lệnh trừng phạt áp đặt lên Mátxcơva sẽ sớm được dỡ bỏ. Theo ý kiến ​​của chuyên gia, sự "tách rời tương quan” của các nền kinh tế Nga và Châu Âu "là không thể đảo ngược trong một thời gian rất dài”. Tuy nhiên, tốc độ áp đặt các biện pháp trừng phạt có thể sẽ giảm, vì “tất cả các gói tiếp theo, nếu nghiêm trọng, sẽ gây hại cho nền kinh tế Châu Âu nhiều hơn nền kinh tế Nga”.

Ông Lukyanov tin rằng nền kinh tế Nga sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều do các lệnh trừng phạt, vì vậy mục tiêu chính của nước này hiện nay là “thích ứng với tình hình mới và tìm ra những hướng đi mới để phát triển”.

Bình luận về những nỗ lực của Mỹ nhằm thuyết phục Trung Quốc và Ấn Độ tham gia cùng phương Tây theo cách tiếp cận cứng rắn với Nga, ông Lukyanov nói rằng lập trường của Washington “rất kỳ lạ”.

“Đối mặt với những ông lớn như Trung Quốc và Ấn Độ và yêu cầu họ giúp đỡ, bạn phải đưa ra một điều gì đó đáp lại. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra” - ông Lukyanov nói và bổ sung rằng Mỹ có thể “đánh giá quá cao” tầm quan trọng của họ đối với Bắc Kinh và New Delhi.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cam kết ủng hộ Nga về các vấn đề chủ quyền và an ninh

Song Minh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cam kết ủng hộ Nga về các vấn đề chủ quyền và an ninh.

Nga ra tối hậu thư yêu cầu Ukraina hạ vũ khí đầu hàng ở Donbass

Song Minh |

Nga yêu cầu các lực lượng Ukraina ẩn náu trong nhà máy hóa chất ở Sievierodonetsk, Donbass phải hạ vũ khí đầu hàng vào ngày 15.6.

Các đồng minh của Ukraina chia rẽ về cách kết thúc chiến sự với Nga

Ngọc Vân |

Các đồng minh của Ukraina đang đau đầu về việc sẽ kết thúc chiến sự Nga-Ukraina thế nào.

Làm pin mặt trời từ bụi Mặt trăng: Tương lai của du hành vũ trụ

Anh Vũ |

Công nghệ tạo ra pin mặt trời từ bụi Mặt trăng có thể giúp loài người sớm xây dựng căn cứ của mình trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Ám ảnh tai nạn trên đèo dốc Kon Tum

THANH TUẤN |

Nhiều năm qua, các tuyến đường đèo qua địa phận tỉnh Kon Tum luôn trở thành nỗi ám ảnh đối với các tài xế xe khách, xe tải. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra gây nhiều thương vong…

Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Liên quan đến những vi phạm trong mua sắm trang thiết bị giáo dục ở tỉnh Hà Tĩnh mà UBND tỉnh này đã có kết luận thanh tra số 320, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.

Văn Quyết và những cầu thủ bùng nổ tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Nhiều cầu thủ tại mùa giải năm nay đang chơi bùng nổ và một trong số đó là tiền đạo Nguyễn Văn Quyết.

Trung Quốc cam kết ủng hộ Nga về các vấn đề chủ quyền và an ninh

Song Minh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cam kết ủng hộ Nga về các vấn đề chủ quyền và an ninh.

Nga ra tối hậu thư yêu cầu Ukraina hạ vũ khí đầu hàng ở Donbass

Song Minh |

Nga yêu cầu các lực lượng Ukraina ẩn náu trong nhà máy hóa chất ở Sievierodonetsk, Donbass phải hạ vũ khí đầu hàng vào ngày 15.6.

Các đồng minh của Ukraina chia rẽ về cách kết thúc chiến sự với Nga

Ngọc Vân |

Các đồng minh của Ukraina đang đau đầu về việc sẽ kết thúc chiến sự Nga-Ukraina thế nào.