TASS dẫn lời ông Anton Kobyakov - cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, thư ký điều hành của Ban Tổ chức SPIEF - phát biểu với báo giới hôm 18.5: "Đến nay, 691 thỏa thuận trị giá 5,639 nghìn tỉ rúp (99,8 tỉ USD) đã được ký kết. Tất nhiên, chúng tôi chỉ công bố những con số không phải là thông tin thương mại mật”.
Khoảng 14.000 người đại diện cho 130 quốc gia, bao gồm cả Nga, đã tham gia diễn đàn SPIEF năm nay. 79 quốc gia đã cử đại diện chính thức.
Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 25 với chủ đề “Những cơ hội mới trong một thế giới mới” diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18.6. Phát biểu tại phiên họp toàn thể hôm 17.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga đang bước vào kỷ nguyên của những thay đổi kiến tạo với tư cách là một quốc gia hùng mạnh, có chủ quyền và chắc chắn sẽ tận dụng những cơ hội đang mở ra.
Đề cập đến khủng hoảng toàn cầu hiện nay, ông Putin cho hay, chính những nguyên tắc của nền kinh tế toàn cầu đã bị ảnh hưởng bởi hành động của các nước phương Tây: "Các khái niệm kinh doanh quan trọng như danh tiếng kinh doanh, quyền bất khả xâm phạm về tài sản, niềm tin vào tiền tệ toàn cầu đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Thật không may, chúng đã bị các đối tác phương Tây của chúng tôi làm suy yếu. Tình hình bắt đầu xấu đi từ lâu và nó không phải là kết quả từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Donbass" - Tổng thống Putin nói.
Theo nhà lãnh đạo Nga, thế giới đã bước vào kỷ nguyên "những thay đổi căn bản" không chỉ về kinh tế: "Các thể chế quốc tế đang sụp đổ, các đảm bảo an ninh đang bị giảm giá trị. Phương Tây đã dứt khoát từ chối thực hiện các nghĩa vụ trước đó của mình” - ông Putin cho hay.
Về nền kinh tế toàn cầu mới, Tổng thống Nga cho rằng dự trữ toàn cầu sẽ được chuyển từ đồng USD và euro sang các nguồn tài nguyên thực tế như lương thực và hàng hóa.
Về các nguyên tắc của nền kinh tế Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh, sự cởi mở và độ tin cậy về quyền tự do doanh nghiệp sẽ là những nguyên tắc quan trọng của nền kinh tế Nga, kết hợp với một chính sách kinh tế vĩ mô có trách nhiệm và cân bằng.
“Mátxcơva sẽ không bao giờ đi theo con đường tự cô lập và chuyên chế. Mỗi sáng kiến tư nhân nhằm mang lại lợi ích cho Nga cần được hỗ trợ tối đa và có phạm vi thực hiện. Công bằng xã hội sẽ là nguyên tắc thứ tư, phát triển cơ sở hạ tầng tiên tiến sẽ là nguyên tắc thứ năm và chủ quyền công nghệ thực sự sẽ là nguyên tắc thứ sáu. Chúng tôi cần xây dựng mọi lĩnh vực của cuộc sống trên một trình độ công nghệ hoàn toàn mới” - ông Putin nhấn mạnh.
Về các biện pháp trừng phạt Nga và hậu quả của chúng, Tổng thống Nga cho rằng phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt "điên rồ và liều lĩnh" đối với Mátxcơva nhưng bước đầu không có cơ hội thành công.
"Chúng tôi đang từng bước bình thường hoá tình hình kinh tế. Những dự báo kinh khủng về triển vọng của nền kinh tế Nga - được đưa ra vào mùa xuân - đã thất bại" - ông Putin cho hay.
Đặc biệt, chính quyền Nga đã "ngăn chặn bùng phát lạm phát" khi tỷ lệ lạm phát giảm từ mức đỉnh 17,8% xuống 16,7% và tiếp tục giảm. Thặng dư ngân sách trong tháng 5 cao gấp 4 lần so với năm ngoái. Đồng thời, các biện pháp trừng phạt Nga đã làm trầm trọng thêm khó khăn ở các quốc gia khởi xướng chúng khi chỉ riêng thiệt hại có thể tính toán trực tiếp của Liên minh Châu Âu EU có thể vượt quá 400 tỉ USD trong năm tới, theo nhà lãnh đạo Nga.