Nga bắt đầu rút khỏi Chernobyl

Thanh Hà |

Một quan chức quốc phòng Mỹ thông tin ngày 30.3, Nga bắt đầu rút khỏi Chernobyl.

Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân Chernobyl - nơi vẫn còn lưu giữ chất thải phóng xạ - vào ngày 24.2, ngày đầu tiên phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

"Chernobyl là khu vực mà họ đang bắt đầu bố trí lại một số binh sĩ, rời đi, rút khỏi cơ sở Chernobyl và chuyển đến Belarus" - AFP dẫn lời quan chức Mỹ. Quan chức này lưu ý, các binh sĩ Nga đang rời đi nhưng không chắc chắn đã rút toàn bộ chưa.

Quân đội Nga cũng đã chiếm được một trong những nhà máy hạt nhân lớn nhất Châu Âu tại Zaporizhzhia vào ngày 4.3.

Người đứng đầu cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc Rafael Grossi đã đến thăm nhà máy điện hạt nhân Nam Ukraina ngày 30.3 trong chuyến công du đầu tiên tới đất nước này kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Ông Grossi đã nhiều lần cảnh báo về sự nguy hiểm của cuộc xung đột - lần đầu tiên xảy ra ở một quốc gia có nhiều nhà máy hạt nhân như Ukraina.

Ukraina có 15 lò phản ứng tại 4 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động. Ngoài ra, Ukraina còn có các kho chứa chất thải hạt nhân, bao gồm cả ở Chernobyl - nơi xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới năm 1986.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga bồi thêm bước đi chưa từng thấy về đồng rúp

Song Minh |

Không chỉ khí đốt, tất cả hàng hoá xuất khẩu của Nga có thể sớm được tính bằng đồng rúp.

Đức ban bố "cảnh báo sớm" về gián đoạn nguồn khí đốt từ Nga

Thanh Hà |

Đức ban bố ngày "cảnh báo sớm" từ ngày 30.3 rằng nước này có thể đang tiến tới tình trạng khẩn cấp về nguồn cung khí đốt.

Ukraina sẵn sàng trung lập

Thanh Hà |

Ukraina sẵn sàng trung lập và thỏa hiệp về tình trạng của vùng Donbass ở phía đông đất nước trong thỏa thuận hòa bình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngày 27.3.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga bồi thêm bước đi chưa từng thấy về đồng rúp

Song Minh |

Không chỉ khí đốt, tất cả hàng hoá xuất khẩu của Nga có thể sớm được tính bằng đồng rúp.

Đức ban bố "cảnh báo sớm" về gián đoạn nguồn khí đốt từ Nga

Thanh Hà |

Đức ban bố ngày "cảnh báo sớm" từ ngày 30.3 rằng nước này có thể đang tiến tới tình trạng khẩn cấp về nguồn cung khí đốt.

Ukraina sẵn sàng trung lập

Thanh Hà |

Ukraina sẵn sàng trung lập và thỏa hiệp về tình trạng của vùng Donbass ở phía đông đất nước trong thỏa thuận hòa bình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngày 27.3.