Nga bồi thêm bước đi chưa từng thấy về đồng rúp

Song Minh |

Không chỉ khí đốt, tất cả hàng hoá xuất khẩu của Nga có thể sớm được tính bằng đồng rúp.

Nga là nhà cung cấp chính dầu lửa, khí đốt, thực phẩm, kim loại, gỗ và các mặt hàng khác cho thị trường toàn cầu.

RT đưa tin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 30.3 chỉ ra rằng tất cả năng lượng và hàng hóa xuất khẩu của Nga có thể được định giá bằng đồng rúp. Trước đó, Mátxcơva đã yêu cầu các "quốc gia không thân thiện" mua khí đốt của Nga phải trả bằng đồng rúp.

Ông Peskov đã được hỏi về bình luận của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin, người trước đó trong ngày đã kêu gọi định giá tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Nga bằng nội tệ.

Ông Volodin cho biết trong một bài đăng trên Telegram: “Nếu bạn muốn khí đốt, hãy tìm đồng rúp. Hơn nữa, nếu có lợi cho đất nước chúng tôi, chúng tôi sẽ mở rộng danh sách các sản phẩm xuất khẩu được định giá bằng đồng rúp bao gồm phân bón, ngũ cốc, dầu thực phẩm, than đá, dầu thô, kim loại, gỗ...”.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói: “Đây là một ý tưởng chắc chắn nên được thực hiện". Theo ông Peskov, vai trò của đồng USD như một đồng tiền dự trữ toàn cầu đã bị ảnh hưởng và động thái định giá các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Nga bằng đồng rúp sẽ “vì lợi ích của chúng tôi và lợi ích của các đối tác của chúng tôi”.

Nga yêu cầu các quốc gia không thân thiện thanh toán tiền khí đốt bằng đồng rúp. Ảnh: Global Look Press
Nga yêu cầu các quốc gia không thân thiện thanh toán tiền khí đốt bằng đồng rúp. Ảnh: Global Look Press

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu chính phủ phát triển các công cụ cần thiết để chuyển tất cả các khoản thanh toán khí đốt tự nhiên của Nga từ "các quốc gia không thân thiện" sang đồng rúp từ ngày 31.3. Biện pháp này liên quan đến các quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga và đóng băng dự trữ ngoại hối của Mátxcơva.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Peskov cho biết, quá trình chuyển sang thanh toán tiền khí đốt bằng đồng rúp sẽ chưa bắt đầu ngay từ ngày 31.3 mà cần thêm thời gian.

Ông Peskov nói với các phóng viên: "Thanh toán và cung cấp là quá trình cần thời gian. Điều này không có nghĩa là các giao dịch phải thanh toán luôn bằng đồng rúp ngay từ ngày 31.3. Xét từ quan điểm liên quan công nghệ, đây là quá trình dài".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu có "lâm nguy" khi tối hậu thư của Nga về khí đốt đến hạn?

Song Minh |

Nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Châu Âu gặp rủi ro khi tối hậu thư về thanh toán bằng đồng rúp đến hạn.

Nga ra tối hậu thư thanh toán khí đốt bằng đồng rúp

Khánh Minh |

Nga đặt thời hạn thanh toán khí đốt bằng đồng rúp trong bối cảnh đồng nội tệ của Nga tăng vọt so với đồng USD.

Nước tiêu thụ dầu thứ 3 thế giới dùng đồng rúp giao dịch với Nga

Ngọc Vân |

Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới, sắp chuyển sang nội tệ trong giao dịch thương mại với Nga, bỏ qua đồng USD.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Châu Âu có "lâm nguy" khi tối hậu thư của Nga về khí đốt đến hạn?

Song Minh |

Nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Châu Âu gặp rủi ro khi tối hậu thư về thanh toán bằng đồng rúp đến hạn.

Nga ra tối hậu thư thanh toán khí đốt bằng đồng rúp

Khánh Minh |

Nga đặt thời hạn thanh toán khí đốt bằng đồng rúp trong bối cảnh đồng nội tệ của Nga tăng vọt so với đồng USD.

Nước tiêu thụ dầu thứ 3 thế giới dùng đồng rúp giao dịch với Nga

Ngọc Vân |

Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới, sắp chuyển sang nội tệ trong giao dịch thương mại với Nga, bỏ qua đồng USD.