Đức ban bố "cảnh báo sớm" về gián đoạn nguồn khí đốt từ Nga

Thanh Hà |

Đức ban bố ngày "cảnh báo sớm" từ ngày 30.3 rằng nước này có thể đang tiến tới tình trạng khẩn cấp về nguồn cung khí đốt.

Đức cho biết, biện pháp này được thiết kế để chuẩn bị cho khả năng có thể bị gián đoạn hoặc ngừng dòng khí đốt tự nhiên từ Nga, theo Reuters.

Theo kế hoạch khẩn cấp về khí đốt hiện có của Đức, cảnh báo sớm là giai đoạn đầu tiên trong 3 giai đoạn và chưa có sự can thiệp của nhà nước.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho hay, nguồn cung được bảo vệ trong thời điểm hiện tại và Đức đang theo dõi chặt chẽ dòng cung cấp với các nhà điều hành thị trường. "Tuy nhiên, chúng ta phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa để chuẩn bị cho sự leo thang từ phía Nga. Với tuyên bố mức cảnh báo sớm một nhóm khủng hoảng đã được triệu tập" - ông Habeck nói.

Nhóm xử lý khủng hoảng bao gồm các thành viên Bộ Kinh tế, cơ quan quản lý mạng lưới và các nhà khai thác mạng lưới của Đức sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình "để - nếu cần thiết - có thể thực hiện các biện pháp tiếp theo để tăng cường an ninh nguồn cung".

Người đứng đầu cơ quan quản lý mạng lưới Đức Bundesnetzagentur, ông Klaus Mueller, chỉ ra, mục đích của cảnh báo sớm là để tránh sự suy giảm nguồn cung và kêu gọi người tiêu dùng và ngành công nghiệp chuẩn bị cho "mọi tình huống".

Động thái của Berlin diễn ra trước kế hoạch của Mátxcơva nhằm đưa ra một cơ chế mới theo đó các khoản thanh toán cho khí đốt sẽ được chuyển sang đồng rúp.

Nhà lập pháp hàng đầu của Nga cảnh báo Liên minh Châu Âu hôm 30.3 rằng nếu muốn khí đốt của Nga thì sẽ phải trả bằng đồng rúp. "Các chính trị gia Châu Âu cần dừng nói, ngừng cố gắng tìm một số biện minh về lý do tại sao không thể trả bằng đồng rúp. Nếu muốn mua khí đốt, hãy tìm đồng rúp" - Reuters dẫn lời ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Hạ viện Nga.

Nhà lập pháp Nga cũng cảnh báo rằng xuất khẩu dầu, ngũ cốc, kim loại, phân bón, than và gỗ của nước này cũng có thể sẽ sớm định giá theo cách tương tự.

Châu Âu nhập khẩu khoảng 40% khí đốt từ Nga và thanh toán chủ yếu bằng đồng euro đã tuyên bố, tập đoàn khí đốt Nga Gazprom không có quyền viết lại các hợp đồng. Nhóm các quốc gia G-7, trong đó có Đức, cũng đã từ chối thanh toán bằng đồng rúp để nhập khí đốt từ Nga.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu có "lâm nguy" khi tối hậu thư của Nga về khí đốt đến hạn?

Song Minh |

Nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Châu Âu gặp rủi ro khi tối hậu thư về thanh toán bằng đồng rúp đến hạn.

Mỹ gửi máy bay gây nhiễu radar tới Đức

Hải Anh |

Mỹ đang gửi 6 máy bay gây nhiễu radar của Hải quân Mỹ tới Đức để nâng cao năng lực của NATO, Lầu Năm Góc thông tin ngày 28.3.

Nga ra tối hậu thư thanh toán khí đốt bằng đồng rúp

Khánh Minh |

Nga đặt thời hạn thanh toán khí đốt bằng đồng rúp trong bối cảnh đồng nội tệ của Nga tăng vọt so với đồng USD.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Châu Âu có "lâm nguy" khi tối hậu thư của Nga về khí đốt đến hạn?

Song Minh |

Nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Châu Âu gặp rủi ro khi tối hậu thư về thanh toán bằng đồng rúp đến hạn.

Mỹ gửi máy bay gây nhiễu radar tới Đức

Hải Anh |

Mỹ đang gửi 6 máy bay gây nhiễu radar của Hải quân Mỹ tới Đức để nâng cao năng lực của NATO, Lầu Năm Góc thông tin ngày 28.3.

Nga ra tối hậu thư thanh toán khí đốt bằng đồng rúp

Khánh Minh |

Nga đặt thời hạn thanh toán khí đốt bằng đồng rúp trong bối cảnh đồng nội tệ của Nga tăng vọt so với đồng USD.