Một hệ thống cho phép thanh toán trực tiếp bằng đồng rupee trong thương mại giữa Nga và Ấn Độ có thể được đưa ra trong tuần này - Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức xuất khẩu Ấn Độ (FIEO), A Sakthivel, nói với CNBC.
Thỏa thuận sẽ cho phép Ấn Độ và Nga thực hiện các hoạt động tài chính mà không thông qua đồng USD. Nga bị chặn sử dụng đồng USD do các lệnh trừng phạt của phương Tây vì cuộc xung đột ở Ukraina.
Theo ông Sakthivel, chính phủ Ấn Độ đang xem xét đề xuất cho phép tối đa 5 ngân hàng quốc doanh Ấn Độ tham gia vào cơ chế thương mại đồng rupee-rúp, và các cuộc thảo luận giữa thống đốc ngân hàng trung ương, bộ trưởng tài chính và các ngân hàng về vấn đề này đã được tổ chức.
Thỏa thuận này sẽ cho phép các nhà xuất khẩu Ấn Độ tiếp tục làm ăn với Nga bất chấp các lệnh trừng phạt như loại Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Thỏa thuận cũng sẽ cho phép Ấn Độ tiếp tục mua năng lượng xuất khẩu của Nga và các hàng hóa khác.
Theo ông Sakthivel, nền kinh tế Ấn Độ có thể hưởng lợi từ các lệnh trừng phạt mà Nga đang phải đối mặt, vì chúng tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ mở rộng vào thị trường Nga.
“Xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga không nhiều, chủ yếu là nông sản và dược phẩm. Hiện tại, khi cả phương Tây đang cấm vận Nga, sẽ có rất nhiều cơ hội cho các công ty Ấn Độ vào Nga” - ông Sakthivel nói.
Bộ Tài chính Ấn Độ và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ chưa đưa ra bình luận về thỏa thuận thương mại mới.
Không giống như Mỹ và EU, Ấn Độ đã không chỉ trích Nga về chiến dịch quân sự ở Ukraina, và đã bỏ phiếu trắng trong các nghị quyết lên án Nga tại Liên Hợp Quốc. Khi được hỏi liệu việc Ấn Độ tiếp tục hợp tác thương mại với Nga có khiến phương Tây nổi giận hay không, ông Sakthivel cho biết New Delhi có “quan điểm trung lập” về tình hình ở Ukraina.
“Chính phủ sẽ tính đến tất cả các yếu tố. Chính phủ đang xem xét rất cẩn trọng” - ông Sakthivel nhấn mạnh.
Ấn Độ đã xuất khẩu 3,3 tỉ USD hàng hóa sang Nga vào năm 2021, chủ yếu là dược phẩm, chè và cà phê. Về nhập khẩu, Ấn Độ đã mua các sản phẩm trị giá 6,9 tỉ USD của Nga, bao gồm vũ khí và hàng hóa quốc phòng, tài nguyên khoáng sản, phân bón, kim loại, kim cương và các loại đá quý khác.
Ấn Độ là nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba trên thế giới, nhập khẩu khoảng 80% dầu thô mà nước này cần. Tuy nhiên, chỉ khoảng 3% tổng nhập khẩu dầu thô Ấn Độ đến từ Nga. Các báo cáo gần đây của phương tiện truyền thông nói rằng Ấn Độ đang tăng mua dầu chiết khấu của Nga.
Tập đoàn Dầu khí Hindustan (HPCL) đã mua 2 triệu thùng dầu của Nga, giao hàng vào tháng 5. Tập đoàn Dầu mỏ Ấn Độ (IOC) đã mua 3 triệu thùng dầu thô Urals của Nga qua Vitol với mức giá dầu chiết khấu từ 20 đến 25 USD/thùng để giao hàng vào tháng 5.
Một công ty Ấn Độ khác, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL), cũng được cho là đã bỏ thầu 1 triệu thùng với mức giá tương tự.
Washington đã thúc ép New Delhi tránh mua dầu của Nga do xung đột Ukraina. Tuy nhiên, Ấn Độ đã từ chối yêu cầu của Mỹ, cho rằng không nên "chính trị hóa sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng".
Ấn Độ cũng được cho là đang xem xét mua nguyên liệu thô từ Nga và Belarus để sản xuất phân bón trong bối cảnh giá cả hàng hóa tăng chóng mặt.