Ukraina sẵn sàng trung lập

Thanh Hà |

Ukraina sẵn sàng trung lập và thỏa hiệp về tình trạng của vùng Donbass ở phía đông đất nước trong thỏa thuận hòa bình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngày 27.3.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gửi thông điệp trực tiếp cho các nhà báo Nga trong cuộc gọi video rằng bất kỳ thỏa thuận nào phải được các bên thứ ba đảm bảo và đưa ra trưng cầu dân ý, Reuters đưa tin.

"Các đảm bảo an ninh và tính trung lập, tình trạng phi hạt nhân hóa của đất nước chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng thực hiện" - ông Volodymyr Zelensky nói.

Theo AFP, ông Zelensky cho hay: “Điểm này của đàm phán là điều dễ hiểu với tôi và nó đang được thảo luận, đang được nghiên cứu kỹ lưỡng".

Hồi đầu tháng 3, Điện Kremlin nói rằng, Thụy Điển và Áo có các mô hình trung lập mà Ukraina có thể áp dụng để giúp chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Tuần này, đàm phán Nga - Ukraina sẽ diễn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27.3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đồng ý tổ chức đàm phán Nga-Ukraina trong tuần này tại Istanbul, kêu gọi ngừng bắn và các điều kiện nhân đạo tốt hơn, văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông tin. Các nhà đàm phán Ukraina và Nga xác nhận rằng các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ được tổ chức.

Tên lửa Nga tấn công vào một cơ sở lưu trữ nhiên liệu ở Lviv, Ukraina ngày 26.3. Ảnh: AFP
Tên lửa Nga tấn công vào một cơ sở lưu trữ nhiên liệu ở Lviv, Ukraina ngày 26.3. Ảnh: AFP

Sau hơn 4 tuần chiến sự Ukraina, Nga không chiếm được bất kỳ thành phố lớn nào của Ukraina. Ngày 25.3, Nga thông báo hoàn tất giai đoạn đầu chiến sự Ukraina và hiện chuyển sang tập trung vào khu vực Donbass. Một lãnh đạo địa phương ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng thông tin ngày 27.3 rằng khu vực này có thể sớm tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraina Oleg Nikolenko đã bác bỏ thông tin về bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào ở miền đông Ukraina. Người phát ngôn chia sẻ với Reuters: “Tất cả các cuộc trưng cầu dân ý giả tại các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng đều vô hiệu và sẽ không có giá trị pháp lý".

Trong phát biểu tối 26.3, ông Zelensky nói rằng, Ukraina chỉ cần 1% máy bay và 1% xe tăng của NATO. Các quốc gia phương Tây đã cung cấp cho Ukraina tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không cũng như vũ khí nhỏ và thiết bị bảo vệ, mà không cung cấp thiết giáp hoặc máy bay hạng nặng.

Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraina Vadym Denysenko cho biết, Nga đã bắt đầu phá hủy các trung tâm lưu trữ nhiên liệu và lương thực của Ukraina. Nga cũng cho biết tên lửa Nga đã phá hủy một kho nhiên liệu cũng như một nhà máy sửa chữa quân sự gần thành phố Lviv, miền tây Ukraina ngày 26.3.

Ukraina đang tiến hành các hành động phản công nhỏ khi các lực lượng Nga nỗ lực bao vây họ ở miền đông Ukraina, một cố vấn của Tổng thống Ukraina thông tin.

Về chiến sự Ukraina, Liên Hợp Quốc xác nhận 1.119 người chết và 1.790 người bị thương trên khắp Ukraina nhưng lưu ý con số thực có thể cao hơn. Ukraina thông tin ngày 27.3 rằng, đến nay, 139 trẻ em đã thiệt mạng và hơn 205 người bị thương trong cuộc xung đột.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Anh trừng phạt vàng của Nga

Thanh Hà |

Vương quốc Anh bổ sung lệnh cấm giao dịch bằng vàng của Nga vào danh sách các biện pháp áp dụng với ngân hàng trung ương Nga công bố từ đầu tháng 3.

Nga hoàn tất giai đoạn đầu chiến dịch ở Ukraina, hiện tập trung vào Donbass

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 25.3 rằng, giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự ở Ukraina đã gần hoàn tất và sẽ tập trung hoàn toàn vào khu vực Donbass ở miền đông Ukraina.

Ông Joe Biden đi tới sát biên giới Ukraina

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có lịch trình đến đô thị gần biên giới Ba Lan-Ukraina trong ngày 25.3 trong nỗ lực thể hiện sự đoàn kết với Ukraina.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Anh trừng phạt vàng của Nga

Thanh Hà |

Vương quốc Anh bổ sung lệnh cấm giao dịch bằng vàng của Nga vào danh sách các biện pháp áp dụng với ngân hàng trung ương Nga công bố từ đầu tháng 3.

Nga hoàn tất giai đoạn đầu chiến dịch ở Ukraina, hiện tập trung vào Donbass

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 25.3 rằng, giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự ở Ukraina đã gần hoàn tất và sẽ tập trung hoàn toàn vào khu vực Donbass ở miền đông Ukraina.

Ông Joe Biden đi tới sát biên giới Ukraina

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có lịch trình đến đô thị gần biên giới Ba Lan-Ukraina trong ngày 25.3 trong nỗ lực thể hiện sự đoàn kết với Ukraina.