Lầu Năm Góc cho biết, các binh sĩ Nga đã “rút hoàn toàn” khỏi các khu vực xung quanh thủ đô Kiev của Ukraina và một thành phố khác gần đó, theo cam kết của Điện Kremlin là giảm “đáng kể” hoạt động quân sự trong khu vực khi các nhà đàm phán nỗ lực chấm dứt giao tranh.
Lầu Năm Góc đã quan sát thấy việc rút quân hoàn toàn khỏi các khu vực bị bao vây trước đây - RT dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ phát biểu với báo giới hôm 6.4.
“Chúng tôi đánh giá rằng các lực lượng Nga ở gần Kiev và Chernigov đã hoàn tất việc rút khỏi khu vực này để củng cố và tái trang bị ở Belarus và ở Nga. Chúng tôi không thấy các lực lượng Nga ở xung quanh Kiev hoặc tới phía bắc Kiev. Chúng tôi cũng không thấy lực lượng Nga ở trong hoặc xung quanh Chernigov" - quan chức Mỹ nói thêm.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Nga tuyên bố có kế hoạch rút lui đáng kể lực lượng của mình ở hai thành phố vào cuối tháng trước, nói rằng đây sẽ là một biểu hiện thiện chí sau các cuộc đàm phán hòa bình do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.
Vài ngày trước, quân đội Nga cho biết đã đạt được các mục tiêu chính trong khu vực và sẽ chuyển trọng tâm sang "giải phóng" các vùng Donbass ở phía đông, nơi đã tuyên bố ly khai khỏi chính phủ ở Kiev vào năm 2014 và được Mátxcơva công nhận độc lập vào tháng 2 năm nay.
Tuy nhiên, việc rút quân của Nga gây nhiều tranh cãi, khi giới chức Ukraina cáo buộc rằng hàng trăm thường dân đã thiệt mạng ở thị trấn Bucha, ngoại ô Kiev trước khi các binh sĩ Nga rời khỏi khu vực. Mặc dù Nga dứt khoát bác bỏ cáo buộc và yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề, nhưng Mỹ và một số đồng minh phương Tây đã đứng về phía Kiev, trong đó Tổng thống Joe Biden cho rằng Nga có thể phải chịu trách nhiệm về vụ việc ở Bucha.
Bất chấp những cáo buộc trên, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vẫn khẳng định Kiev sẽ tiếp tục đàm phán với Mátxcơva, nói rằng “Ukraina phải tìm được hòa bình” sau nhiều lần bày tỏ quan tâm đến các cuộc đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga, Tổng thống Vladimir Putin.