Nga giải thích lý do có thể cắt quan hệ với phương Tây

Ngọc Vân |

Nga sẽ không loại trừ việc cắt quan hệ với các nước phương Tây nếu họ tiếp tục trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo hôm 6.4 rằng nếu các nước phương Tây tiếp tục trục xuất các nhà ngoại giao Nga, Mátxcơva sẽ không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với các quốc gia liên quan. Theo ông Peskov, làn sóng trục xuất gần đây đe dọa các mối quan hệ ngoại giao.

“Có một nguy cơ tiềm ẩn như vậy, vì hàng ngày chúng tôi phải đối mặt với những hành động thù địch như thế. Trục xuất các nhà ngoại giao Nga là một quyết định đóng lại cánh cửa quan hệ ngoại giao” - ông Peskov nói với kênh truyền hình Pháp LCI, khi được hỏi liệu Mátxcơva có cân nhắc việc cắt đứt quan hệ sau khi hàng chục đặc phái viên của họ bị tuyên bố là "nhân vật không được hoan nghênh" ở các nước NATO.

Italia, Tây Ban Nha và Đan Mạch đã trục xuất tổng cộng 70 nhà ngoại giao Nga vào ngày 5.4, sau quyết định của Đức trục xuất 35 và Pháp trục xuất 40 nhân viên ngoại giao Nga hôm 4.4.

Việc trục xuất được thực hiện sau các cáo buộc Nga giết hại dân thường ở thị trấn Bucha, phía tây bắc Kiev, được chính phủ Ukraina và các phương tiện truyền thông phương Tây công bố. Mátxcơva bác bỏ các cáo buộc và cho biết Ukraina cùng một số nước đang tiến hành chiến dịch đưa tin giả.

Tuy nhiên, các nước phương Tây đã bắt đầu trục xuất các nhà ngoại giao Nga ngay cả trước khi có tuyên bố về Bucha. Hơn 40 nhân viên Bộ Ngoại giao Nga đã bị trục xuất khỏi Bỉ, Hà Lan và Ireland vào ngày 29.3. Ba Lan không chỉ trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga - cho rằng họ thực sự là gián điệp - mà còn đóng băng tài khoản của đại sứ quán Nga vào ngày 3.3, vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia.

Mặc dù cả Mỹ và các đồng minh đều không chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga sau leo thang xung đột ở Ukraina, song các nước này đã đưa ra một loạt biện pháp trừng phạt và hạn chế để trên thực tế loại Nga khỏi những gì được mô tả là “cộng đồng quốc tế”.

Nga đưa quân vào Ukraina vào ngày 24.2 sau 7 năm bế tắc do Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk và chấm dứt xung đột với các khu vực ly khai Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraina. Nga cuối cùng đã công độc lập của Donetsk và Lugansk vào tháng 2.2022 và tại thời điểm đó hai nước cộng hòa ly khai này yêu cầu Nga viện trợ quân sự.

Nga yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ cáo buộc có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa Donbass bằng vũ lực.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga lần đầu tiên trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp

Khánh Minh |

Nga lần đầu tiên trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp vì Mỹ chặn các ngân hàng xử lý các khoản thanh toán bằng đồng USD.

Một nước thuộc Liên Xô cũ tính đóng cửa biên giới với Nga

Song Minh |

Latvia, nước thuộc Liên Xô cũ và là thành viên EU, đang xem xét đóng cửa biên giới với Nga.

Nga xoay sở tìm cách bán số lượng vàng khổng lồ

Song Minh |

Ngành công nghiệp vàng khổng lồ của Nga đang tìm kiếm những cách mới để bán vàng trong bối cảnh bị phương Tây trừng phạt vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Nga lần đầu tiên trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp

Khánh Minh |

Nga lần đầu tiên trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp vì Mỹ chặn các ngân hàng xử lý các khoản thanh toán bằng đồng USD.

Một nước thuộc Liên Xô cũ tính đóng cửa biên giới với Nga

Song Minh |

Latvia, nước thuộc Liên Xô cũ và là thành viên EU, đang xem xét đóng cửa biên giới với Nga.

Nga xoay sở tìm cách bán số lượng vàng khổng lồ

Song Minh |

Ngành công nghiệp vàng khổng lồ của Nga đang tìm kiếm những cách mới để bán vàng trong bối cảnh bị phương Tây trừng phạt vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.