Nga rút quân dần khỏi Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đang rút dần khỏi miền bắc Ukraina, trong khi ảnh vệ tinh cho thấy Nga rút khỏi sân bay gần Kiev.

“Nga đang rút dần lực lượng khỏi phía bắc đất nước chúng tôi. Việc rút quân diễn ra chậm nhưng đáng chú ý. Ở một số nơi họ bị đẩy lùi khỏi chiến sự. Ở những nơi khác họ tự ý rời bỏ vị trí” - CNN dẫn lời Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phát biểu qua video hôm 1.4.

Ông Zelensky cũng kêu gọi người Ukraina nên thận trọng ở phía bắc khi quân đội Nga rút đi. “Chúng tôi đang tiến về phía trước một cách cẩn trọng. Và mọi người quay lại khu vực này cũng phải hết sức cẩn thận. Vẫn không thể trở lại cuộc sống bình thường như ban đầu. Ngay cả ở những khu vực chúng ta trở về sau cuộc giao tranh. Các bạn sẽ phải đợi. Chờ cho mảnh đất của chúng ta được giải phóng. Hãy đợi cho đến khi các bạn có thể yên tâm rằng không thể bị pháo kích nữa” - ông Zelensky nói.

Ở miền đông Ukraina, Tổng thống Zelensky cho biết công tác chuẩn bị đang được tiến hành để đối phó với nhiều cuộc tấn công của Nga ở khu vực Donbass và Kharkiv - thành phố lớn thứ hai của đất nước.

“Ở phía đông của đất nước chúng tôi, tình hình vẫn còn vô cùng khó khăn. Quân đội Nga đang tập hợp lực lượng ở Donbass, theo hướng Kharkiv. Họ đang chuẩn bị cho những trận đánh mới. Chúng tôi đang chuẩn bị cho việc phòng thủ tích cực hơn nữa” - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraina cho biết thêm, 6.266 người đã được giải cứu thông qua các hành lang sơ tán ở Donetsk, Luhansk và Zaporizhzhia trong ngày 1.4.

Ông Zelensky cũng bình luận về cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó hai bên thảo luận về tình hình nhân đạo tại thành phố cảng phía nam Mariupol bị bao vây.

“Châu Âu không có quyền phản ứng trong im lặng trước những gì đang xảy ra ở Mariupol. Cả thế giới phải phản ứng trước thảm họa nhân đạo này” - ông Zelensky nói.

Trong một diễn biến khác, CNN đưa tin, các hình ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng Nga rút khỏi sân bay Antonov, cách thủ đô Kiev của Ukraina 28 km về phía tây bắc.

Ngày 31.3, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ tin rằng quân đội Nga có khả năng đã rời sân bay, mục tiêu bị tấn công ngay ngày đầu tiên Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Các hình ảnh vệ tinh mới - được Maxar Technologies chụp hôm 31.3 - xác nhận thông tin này.

Các hình ảnh vệ tinh trước đây cho thấy, xung quanh sân bay là các phương tiện quân sự và các vị trí đặt pháo của Nga, nhưng hiện tại chỉ còn lại các gờ đất đã dựng ở sân bay.

Việc chiếm được sân bay Antonov là chiến thắng lớn đầu tiên của quân Nga vào ngày đầu tiên của cuộc chiến - ngày 24.2. Một số trực thăng vận tải và tấn công đã phục kích căn cứ và các binh sĩ Ukraina tại đó. Phóng viên CNN cho biết đã chứng kiến ​​một số cuộc giao tranh dữ dội tại căn cứ.

Kể từ đó, các lực lượng Ukraina đã chống lại đà tiến công của Nga, khiến Nga không tiếp cận được miền tây Kiev hơn. Các cuộc giao tranh dữ dội đã diễn ra dọc theo sông Irpin và các thị trấn Irpin và Bucha, ngay phía nam căn cứ không quân và làng Hostomel xung quanh.

Hiện tại, không rõ xe quân sự và pháo binh của Nga ở sân bay Antonov đã di chuyển đi đâu. Trước đó, Nga đã tuyên bố sẽ giảm hoạt động quân sự xung quanh Kiev. Tất cả các lực lượng quân sự và phương tiện bố trí ở phía tây Kiev đều đến từ Belarus.

Nga không cho biết liệu họ có quay trở lại Belarus hay không và hiện tại do mây bao phủ dày đặc nên không thể chụp được ảnh vệ tinh để theo dõi hoạt động di chuyển của quân đội Nga trong khu vực.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina phủ nhận tấn công kho dầu ở Nga

Song Minh |

Ukraina phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công kho dầu Nga ở thành phố Belgorod hôm 1.4.

Tổng thống Putin: Nga không muốn nhảy theo điệu nhạc của người khác

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây là cái giá phải trả cho tự do và độc lập của Nga.

Nga tố Ukraina tấn công kho xăng dầu gần biên giới

Song Minh |

Nga cáo buộc Ukraina dùng máy bay trực thăng tấn công kho xăng dầu ở Belgorod, miền Tây nước Nga hôm 1.4.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Ukraina phủ nhận tấn công kho dầu ở Nga

Song Minh |

Ukraina phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công kho dầu Nga ở thành phố Belgorod hôm 1.4.

Tổng thống Putin: Nga không muốn nhảy theo điệu nhạc của người khác

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây là cái giá phải trả cho tự do và độc lập của Nga.

Nga tố Ukraina tấn công kho xăng dầu gần biên giới

Song Minh |

Nga cáo buộc Ukraina dùng máy bay trực thăng tấn công kho xăng dầu ở Belgorod, miền Tây nước Nga hôm 1.4.