Trung Quốc gợi ý với Mỹ cách giúp Nga-Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc nói nếu Mỹ thực sự muốn giúp giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraina thì nên từ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 6.4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Mỹ đang thu lợi từ chiến dịch áp đặt các lệnh trừng phạt Nga, trong khi ngay cả các đồng minh thân cận của Mỹ cũng đang phải gánh chịu hậu quả. Ông Triệu Lập Kiên tuyên bố, động lực cho các lệnh trừng phạt Nga nên được loại bỏ để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina.

Washington đang ép buộc các quốc gia khác áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, nhưng những người thực hiện các biện pháp này rất cẩn thận để tránh bất kỳ cái giá nào cho chính Mỹ, quan chức Trung Quốc chỉ ra.

“Các công ty Mỹ nhập khẩu phân bón của Nga. Đối với Châu Âu, chiến tranh và các lệnh trừng phạt đã mang đến cho họ dòng người tị nạn, dòng vốn chảy ra ngoài và thiếu hụt năng lượng” - RT dẫn lời ông Triệu Lập Kiên phát biểu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm, Mỹ đã tự đặt mình vào vị trí cho phép "thu lợi từ sự hỗn loạn".

Ông Triệu Lập Kiên nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương - một công cụ mà Mỹ ủng hộ trong chính sách đối ngoại - có hại cho nền kinh tế thế giới và không thể mang lại “hòa bình và an ninh” theo như mục tiêu của các biện pháp trừng phạt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: “Nếu Mỹ thực sự muốn thúc đẩy giảm leo thang tình hình ở Ukraina, họ nên ngừng đổ thêm dầu vào lửa, từ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga, kiềm chế những lời nói và hành động mang tính ép buộc và thực sự khuyến khích hòa bình và đàm phán”.

Một tòa nhà bị hư hại sau các cuộc giao tranh ở Vasylkiv, gần Kiev, Ukraina hôm 27.2. Ảnh: AFP
Một tòa nhà bị hư hại sau các cuộc giao tranh ở Vasylkiv, gần Kiev, Ukraina hôm 27.2. Ảnh: AFP

Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh gia tăng sức ép với Mátxcơva sau khi Kiev tuyên bố rằng quân đội Nga đã phạm tội ác chiến tranh ở Ukraina. Mátxcơva bác bỏ các cáo buộc, cho rằng các nước phương Tây dường như có ý định làm trật bánh nỗ lực đàm phán hòa bình đang diễn ra.

Liên quan đến tình hình ở Bucha, một thị trấn phía tây bắc Kiev và là trọng tâm các cáo buộc của Kiev, ông Triệu Lập Kiên nói rằng cần có một cuộc điều tra độc lập, kỹ lưỡng để xác định điều gì đã xảy ra ở đó. Hình ảnh từ Bucha là "đáng lo ngại", ông Triệu nói và bổ sung rằng "các vấn đề nhân đạo không nên bị chính trị hóa".

“Mọi cáo buộc phải dựa trên sự thật và tất cả các bên nên kiềm chế và tránh những cáo buộc vô căn cứ cho đến khi có kết luận điều tra" - ông Triệu cho hay.

Nhà ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với bất kỳ sáng kiến ​​nào nhằm xoa dịu bạo lực ở Ukraina.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Một nước EU sẵn sàng mua khí đốt Nga bằng đồng rúp

Song Minh |

Hungary tuyên bố không có vấn đề gì với yêu cầu của Nga thanh toán tiền khí đốt bằng đồng rúp.

Một nước thuộc Liên Xô cũ tính đóng cửa biên giới với Nga

Song Minh |

Latvia, nước thuộc Liên Xô cũ và là thành viên EU, đang xem xét đóng cửa biên giới với Nga.

Nga xoay sở tìm cách bán số lượng vàng khổng lồ

Song Minh |

Ngành công nghiệp vàng khổng lồ của Nga đang tìm kiếm những cách mới để bán vàng trong bối cảnh bị phương Tây trừng phạt vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Một nước EU sẵn sàng mua khí đốt Nga bằng đồng rúp

Song Minh |

Hungary tuyên bố không có vấn đề gì với yêu cầu của Nga thanh toán tiền khí đốt bằng đồng rúp.

Một nước thuộc Liên Xô cũ tính đóng cửa biên giới với Nga

Song Minh |

Latvia, nước thuộc Liên Xô cũ và là thành viên EU, đang xem xét đóng cửa biên giới với Nga.

Nga xoay sở tìm cách bán số lượng vàng khổng lồ

Song Minh |

Ngành công nghiệp vàng khổng lồ của Nga đang tìm kiếm những cách mới để bán vàng trong bối cảnh bị phương Tây trừng phạt vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.