Kiev vận động EU bỏ đường ống khí đốt Nga, đổi sang của Ukraina

Khánh Minh |

Kiev muốn EU đổi phương thức vận chuyển khí đốt Nga bằng Nord Stream 1 sang mạng lưới đường ống khí đốt qua lãnh thổ Ukraina.

Chính phủ Ukraina được cho là đang cố gắng thuyết phục các quốc gia Châu Âu loại bỏ các lô hàng khí đốt của Nga qua đường ống Nord Stream 1.

Theo các quan chức năng lượng được Reuters trích dẫn, động thái này nhằm buộc Nga trung chuyển nhiều khí đốt hơn qua lãnh thổ Ukraina sang Châu Âu.

Phí trung chuyển khí đốt qua Ukraina nhờ đó cũng tăng lên và sẽ hỗ trợ ngân sách của Kiev, chẳng hạn giúp quốc phòng thời chiến của đất nước, đồng thời ngăn chặn Nga phá hủy đường ống dẫn khí của Ukraina - Reuters dẫn lời các quan chức nói với các nhà lập pháp và chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Mátxcơva “phụ thuộc vào chúng tôi để vận chuyển khí đốt từ Nga sang Châu Âu. Đây là điều cần tận dụng trong các cuộc thảo luận của chúng tôi với họ và Châu Âu có thể giúp đỡ” - bà Olga Bielkova, giám đốc phụ trách các vấn đề quốc tế của Đơn vị vận hành hệ thống vận chuyển khí của Ukraina, cho biết.

Các chuyến hàng khí đốt tự nhiên của Nga đến Đức qua đường ống Nord Stream 1 lên tới 55 tỉ mét khối mỗi năm. Bên cạnh đó, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cung cấp 40 tỉ mét khối cho Châu Âu thông qua hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraina, thanh toán phí trung chuyển cho Kiev bằng đồng USD.

Các quan chức Ukraina đề xuất 40% công suất của Nord Stream 1 được chuyển hướng đến đường ống của Ukraina ngay lập tức, tăng dần lên 100% vào tháng 4.2023. Điều đó sẽ giúp các quốc gia EU có thời gian tích lũy dự trữ khí đốt cho mùa đông và đa dạng hóa nguồn cung.

Ukraina cũng được cho là đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ để tiếp cận nguồn cung từ các cảng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga lên tiếng sau bình luận của 3 nước EU về bầu cử tổng thống Pháp

Song Minh |

Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tán thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp, khiến Nga tự hỏi điều gì hiện được coi là "can thiệp bầu cử".

Nga tuyên bố chiếm hoàn toàn Mariupol của Ukraina

Khánh Minh |

Ngày 21.4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng các lực lượng Nga đã chiếm được hoàn toàn thành phố Mariupol, ngoại trừ nhà máy thép Azovstal.

Nga tiếp tục bơm khí đốt sang Châu Âu qua Ukraina

Khánh Minh |

Chiến sự Ukraina không làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt của Nga sang Châu Âu qua lãnh thổ Ukraina.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nga lên tiếng sau bình luận của 3 nước EU về bầu cử tổng thống Pháp

Song Minh |

Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tán thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp, khiến Nga tự hỏi điều gì hiện được coi là "can thiệp bầu cử".

Nga tuyên bố chiếm hoàn toàn Mariupol của Ukraina

Khánh Minh |

Ngày 21.4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng các lực lượng Nga đã chiếm được hoàn toàn thành phố Mariupol, ngoại trừ nhà máy thép Azovstal.

Nga tiếp tục bơm khí đốt sang Châu Âu qua Ukraina

Khánh Minh |

Chiến sự Ukraina không làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt của Nga sang Châu Âu qua lãnh thổ Ukraina.