Nga thử thành công siêu tên lửa "sát thủ" độc nhất vô nhị Sarmat

Song Minh |

Tổng thống Putin chúc mừng quân đội phóng thử thành công siêu tên lửa đạn đạo“độc nhất vô nhị” RS-28 Sarmat mới.

Ngày 20.4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat mới của Nga đã được phóng thành công từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở phía bắc đất nước vào lúc 15h12 giờ Mátxcơva (12h12 GMT).

Đây là vụ phóng thử đầu tiên trong một loạt các cuộc thử nghiệm cần thiết cuối cùng để các lực lượng chiến lược của Nga tiếp nhận ICBM mới.

RT đưa tin, tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã bay khắp đất nước, đánh trúng các mục tiêu ở bán đảo Kamchatka, Viễn Đông, cách đó gần 6.000 km. Quân đội cho biết: “Các đầu đạn trơ đã rơi xuống một khu vực được chỉ định tại khu huấn luyện Kura trên Bán đảo Kamchatka”.

Nga thử thành công ICBM RS-28 Sarmat. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Tên lửa chiến lược dựa trên silo mới được thiết lập để thay thế các ICBM R-36M/R-36M2 Voevoda. So với phiên bản tiền nhiệm, Sarmat có thể mang nhiều vũ khí hơn, cũng như được trang bị các loại đầu đạn mới, bao gồm cả “đầu đạn lượn siêu âm”.

Tổng thống Vladimir Putin gọi vụ phóng là một "sự kiện có ý nghĩa quan trọng" đối với Nga, chúc mừng quân đội về vụ phóng thử thành công.

“Hệ thống mới có các đặc tính kỹ chiến thuật hàng đầu và có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện đại. Trên thế giới không có loại tên lửa tương tự như vậy và sẽ không có trong một thời gian dài” - Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: “Loại vũ khí thực sự độc đáo này sẽ tăng cường tiềm lực các lực lượng vũ trang của chúng tôi, đảm bảo an ninh của nước Nga trước các mối đe dọa bên ngoài một cách đáng tin cậy”.

Đoạn video về vụ phóng do quân đội Nga công bố cho thấy tên lửa Sarmat rời silo, tự điều chỉnh trong không khí, sau đó phóng lên bầu trời.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Sarmat (RS-28) được phát triển tại Trung tâm Tên lửa quốc gia mang tên V.P. Makeyev. Makeyev chủ yếu phát triển các ICBM triển khai trên biển. Theo các chuyên gia, ICBM RS-28 Sarmat có khả năng đưa đầu đạn tách rời nặng tới 10 tấn bắn đến bất kỳ địa điểm nào trên thế giới, kể cả qua Bắc Cực và Nam Cực.

Tên lửa mới này nặng 208,1 tấn, trang bị 10–15 đầu đạn MIRV (đa đầu đạn phân hướng, mỗi đầu có khả năng nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau trong cùng một lúc), trọng tải đầu đạn là gần 10 tấn và nhiên liệu là 178 tấn. Tầm bắn của ICBM Sarmat là 18.000km.

Động cơ tầng đầu của Sarmat là động cơ PDU-99 (phát triển từ động cơ RD-274). Tên lửa nhiên liệu lỏng Sarmat đạt tốc độ tới Mach 20,7, tương đương 25.560km/h.

Công việc phát triển dự án Sarmat của Nga bắt đầu vào năm 2011. Tên lửa mới sẽ có thể tấn công các mục tiêu cả qua Bắc Cực và qua Nam Cực, vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa.

TASS dẫn lời ông Dmitry Rogozin, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Roscosmos, cho biết các lực lượng hạt nhân Nga sẽ bắt đầu nhận bàn giao tên lửa mới "vào mùa thu năm nay" sau khi quá trình thử nghiệm hoàn tất.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ nhận thêm tên lửa S-400 của Nga giữa tứ bề căng thẳng

Khánh Minh |

Ấn Độ nhận thêm lô hàng tên lửa S-400 của Nga trong bối cảnh Washington đang gây sức ép lên New Delhi để cắt đứt quan hệ với Mátxcơva.

Lực lượng hạt nhân Nga tập trận sau khi được lệnh trực chiến

Khánh Minh |

Tàu ngầm hạt nhân Nga, tên lửa Nga tham gia tập trận sau khi Tổng thống Vladimir Putin đặt lực lượng hạt nhân Nga vào chế độ trực chiến.

Nga thử tên lửa liên lục địa tối tân, thay thế tên lửa mạnh nhất thế giới

Phương Linh |

Tên lửa ICBM Sarmat tối tân nhất sẽ thay thế cho tên lửa R-36M2 Voevoda mạnh nhất thế giới từ những năm 1970.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ấn Độ nhận thêm tên lửa S-400 của Nga giữa tứ bề căng thẳng

Khánh Minh |

Ấn Độ nhận thêm lô hàng tên lửa S-400 của Nga trong bối cảnh Washington đang gây sức ép lên New Delhi để cắt đứt quan hệ với Mátxcơva.

Lực lượng hạt nhân Nga tập trận sau khi được lệnh trực chiến

Khánh Minh |

Tàu ngầm hạt nhân Nga, tên lửa Nga tham gia tập trận sau khi Tổng thống Vladimir Putin đặt lực lượng hạt nhân Nga vào chế độ trực chiến.

Nga thử tên lửa liên lục địa tối tân, thay thế tên lửa mạnh nhất thế giới

Phương Linh |

Tên lửa ICBM Sarmat tối tân nhất sẽ thay thế cho tên lửa R-36M2 Voevoda mạnh nhất thế giới từ những năm 1970.