Nga tuyên bố chiếm hoàn toàn Mariupol của Ukraina

Khánh Minh |

Ngày 21.4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng các lực lượng Nga đã chiếm được hoàn toàn thành phố Mariupol, ngoại trừ nhà máy thép Azovstal.

Mariupol là thành phố cảng có vị trí chiến lược quan trọng của vùng Donbass ở Biển Đen. Tuy nhiên, Bộ trưởng Shoigu cho hay hơn 2.000 chiến binh trung thành với Ukraina vẫn cố thủ tại nhà máy thép Azovstal trong thành phố - RT đưa tin.

Tổng thống Vladimir Putin gọi kế hoạch tấn công nhà máy của Bộ trưởng Shoigu là “không khôn ngoan”, thay vào đó chỉ thị “bao vây an toàn" khu vực và gia hạn tối hậu thư yêu cầu những người cố thủ trong nhà máy hạ vũ khí đầu hàng. Thành trì cuối cùng này đã bị cắt khỏi nguồn tiếp tế.

Khi Mariupol bị bao vây vào đầu tháng 3, khoảng 8.100 binh sĩ Ukraina, lính đánh thuê nước ngoài và các chiến binh dân tộc chủ nghĩa - bao gồm cả các thành viên của Tiểu đoàn Azov nổi tiếng của Đức Quốc xã - vẫn ở bên trong, theo ước tính của Bộ trưởng Shoigu.

Ông Shoigu cho biết hơn 1.400 chiến binh đã hạ vũ khí và hơn 142.000 dân thường cũng đã được sơ tán khỏi thành phố. Mariupol đã bị bao vây trong nhiều tuần.

Nga đã hai lần tìm cách thiết lập hành lang nhân đạo cho những người sẵn sàng rời khỏi nhà máy trong những ngày gần đây, nhưng cả hai lần đều thất bại. Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi các lực lượng Ukraina còn lại hạ vũ khí, đưa ra các đảm bảo an toàn, nếu họ chấp nhận đề xuất đầu hàng và ngừng mọi hành động thù địch.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về tình hình Mariupol. Ảnh: TASS
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về tình hình Mariupol. Ảnh: TASS

Sergey Volina, chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraina, đang ẩn náu tại nhà máy, tuyên bố rằng hàng trăm dân thường đã bị mắc kẹt trong cơ sở này. Volina không giải thích lý do tại sao họ lại tự nguyện quyết định cố thủ tại cơ sở bị Tiểu đoàn Azov bao vây và quân đội chính quy Ukraina kiểm soát.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng khoảng 90 xe buýt và 25 xe cứu thương cho họ, nhưng không ai rời khỏi nhà máy Azovstal” - ông Shoigu nói và cho biết thêm rằng các camera đã được gắn trong khu vực để theo dõi tình hình. Theo Bộ trưởng, khoảng 100 thường dân từ các khu vực khác đã nắm bắt cơ hội này để di tản.

Lực lượng Nga cũng đã giải phóng tất cả các con tin bị giữ tại cảng Mariupol, bao gồm cả các thủy thủ đoàn, những người đã bị cắt đứt liên lạc bởi những kẻ bắt giữ con tin. Ông Shoigu nói thêm rằng cảng vẫn đang đóng cửa do còn nhiều mìn.

Các lực lượng Ukraina cố thủ ở nhà máy đã đưa các điều kiện để rời địa điểm vào cuối ngày 20.4. Quân đội Ukraina cho biết sẽ rời khỏi khu vực với sự hỗ trợ của “bên thứ ba” không xác định - Svyatoslav Palamar, phó chỉ huy tiểu đoàn Azov, cho biết vào thời điểm đó. Ông nói thêm rằng họ cũng muốn giữ vũ khí cá nhân, không chịu đầu hàng.

Thành phố chiến lược Mariupol đã chứng kiến giao tranh ác liệt nhất trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraina và đã bị tàn phá nặng nề.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga gửi dự thảo thỏa thuận hòa bình cho Ukraina

Song Minh |

Nga đã gửi dự thảo thỏa thuận hòa bình cho Ukraina và bây giờ "quả bóng đang ở bên sân của Kiev", theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Nga thử thành công siêu tên lửa "sát thủ" độc nhất vô nhị Sarmat

Song Minh |

Tổng thống Putin chúc mừng quân đội phóng thử thành công siêu tên lửa đạn đạo“độc nhất vô nhị” RS-28 Sarmat mới.

Nga gia hạn tối hậu thư ở Mariupol yêu cầu lính Ukraina đầu hàng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục gia hạn tối hậu thư yêu cầu các lực lượng Ukraina ở thành phố Mariupol đầu hàng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga gửi dự thảo thỏa thuận hòa bình cho Ukraina

Song Minh |

Nga đã gửi dự thảo thỏa thuận hòa bình cho Ukraina và bây giờ "quả bóng đang ở bên sân của Kiev", theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Nga thử thành công siêu tên lửa "sát thủ" độc nhất vô nhị Sarmat

Song Minh |

Tổng thống Putin chúc mừng quân đội phóng thử thành công siêu tên lửa đạn đạo“độc nhất vô nhị” RS-28 Sarmat mới.

Nga gia hạn tối hậu thư ở Mariupol yêu cầu lính Ukraina đầu hàng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục gia hạn tối hậu thư yêu cầu các lực lượng Ukraina ở thành phố Mariupol đầu hàng.