Ba Lan "rất thất vọng" với Đức về viện trợ cho Ukraina

Hải Anh |

Đức chưa thay thế cho Ba Lan số xe tăng mà Warsaw gửi cho Kiev.

Đức chưa cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ba Lan sau khi Warsaw gửi thiết bị hạng nặng cho Ukraina, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói ngày 24.5 bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.

Tờ Die Welt của Đức dẫn lời ông Duda chỉ ra, Ba Lan cung cấp cho Ukraina “một số lượng lớn xe tăng”. Với động thái này, Warsaw trông đợi sự hỗ trợ từ NATO và đặc biệt là Berlin. Tổng thống Ba Lan giải thích, hầu hết xe tăng của Ba Lan là Leopard do Đức sản xuất.

"Đức cam kết giao những chiếc xe tăng này cho chúng tôi. Các vị đã không giữ lời. Thành thật mà nói, chúng tôi rất thất vọng về điều này" - ông Duda nói.

Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng cho rằng, Đức không hành động đủ để hỗ trợ Ukraina. "Trên hết, chính Đức nên giúp Ukraina. Ukraina cần sự giúp đỡ này khẩn cấp” - ông nói. Theo ông, Ba Lan tham gia vào việc cung cấp thiết bị hạng nặng vì các quốc gia khác miễn cưỡng thực hiện những cam kết như vậy.

Tổng thống Duda không nói rõ có bao nhiêu xe tăng Ba Lan đã được gửi đến Ukraina và thời điểm bàn giao. 

Ukraina liên tục đề nghị các quốc gia phương Tây viện trợ quân sự, đặc biệt là vũ khí hạng nặng. Các cường quốc phương Tây đã cung cấp cho Ukraina vũ khí cỡ nhỏ, vũ khí chống tăng và phòng không, cũng như đạn dược và nhiên liệu, nhưng cho đến nay vẫn do dự trong việc viện trợ các thiết bị hạng nặng như xe tăng hoặc máy bay.

Trước đó, Berlin có một số thỏa thuận hoán đổi với các quốc gia Đông Âu nhằm cung cấp vũ khí cho Ukraina. Vào cuối tháng 4, Đức và Slovenia nhất trí Berlin thay các xe tăng chiến đấu cho Ljubljana khi những xe tăng do Liên Xô sản xuất ở quốc gia Đông Âu này được gửi đến Kiev.

Tuần trước, Đức thông báo một sự hoán đổi khác tương tự với Cộng hòa Czech. Praha hiện trông đợi nhận được 15 xe tăng Leopard 2 từ kho dự trữ của Đức để giao xe tăng của nước này cho Ukraina.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đức xoay xở tìm nguồn thay thế khí đốt Nga

Hải Anh |

Đức đang quan tâm tới dự án khai thác khí đốt lớn ở Senegal. Bên cạnh đó, nỗ lực của Đức nhằm đảm bảo thêm khí đốt từ Qatar chỉ đạt được những kết quả khiêm tốn.

Cựu Thủ tướng Đức từ chức ở công ty dầu khí Nga

Hải Anh |

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đã từ chức Chủ tịch công ty khí đốt nhà nước Nga Rosneft vào ngày 20.5 trong bối cảnh có nguy cơ chịu các lệnh trừng phạt Nga.

Đức công bố thời hạn chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraina

Hải Anh |

Đức sẽ chuyển 15 xe tăng có trang bị pháo phòng không Gepard đầu tiên cho Ukraina trong tháng 7 - Bộ Quốc phòng nước này thông tin ngày 20.5.

Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Hương Mai |

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, những giá trị, ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 càng phải được đề cao.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Khách Tây gợi ý hành trình khám phá một Vịnh Hạ Long rất khác

Minh Anh |

Dưới đây là hành trình ghé thăm những địa điểm ít người biết tới, vẫn còn giữ nguyên nét đẹp nguyên sơ, mộc mạc ở Vịnh Hạ Long, giúp du khách khám phá kỳ quan thiên nhiên này "đỉnh" như dân bản địa.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Dịch vụ lái xe hộ đắt hàng, dân nhậu chi thêm vài trăm nghìn để "né" CSGT

Hải Danh |

Thời gian gần đây, CSGT đang đẩy mạnh công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn dịch vụ thuê lái xe hộ sau khi uống rượu bia.

Đức xoay xở tìm nguồn thay thế khí đốt Nga

Hải Anh |

Đức đang quan tâm tới dự án khai thác khí đốt lớn ở Senegal. Bên cạnh đó, nỗ lực của Đức nhằm đảm bảo thêm khí đốt từ Qatar chỉ đạt được những kết quả khiêm tốn.

Cựu Thủ tướng Đức từ chức ở công ty dầu khí Nga

Hải Anh |

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đã từ chức Chủ tịch công ty khí đốt nhà nước Nga Rosneft vào ngày 20.5 trong bối cảnh có nguy cơ chịu các lệnh trừng phạt Nga.

Đức công bố thời hạn chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraina

Hải Anh |

Đức sẽ chuyển 15 xe tăng có trang bị pháo phòng không Gepard đầu tiên cho Ukraina trong tháng 7 - Bộ Quốc phòng nước này thông tin ngày 20.5.