Đức công bố thời hạn chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraina

Hải Anh |

Đức sẽ chuyển 15 xe tăng có trang bị pháo phòng không Gepard đầu tiên cho Ukraina trong tháng 7 - Bộ Quốc phòng nước này thông tin ngày 20.5.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã đồng ý chuyển giao vũ khí hạng nặng này cho Ukraina trong cuộc trò chuyện với người đồng cấp Ukraina Oleksii Reznikov theo hình thức trực tuyến, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức thông tin.

Cuối tháng 4, Đức tuyên bố sẽ lần đầu cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina, cụ thể là xe tăng phòng không Gepard. Kể từ đó, Berlin cũng cam kết cung cấp 7 pháo tự hành cho Kiev và bắt đầu huấn luyện quân đội Ukraina về các loại pháo này.

Theo một nguồn tin chính phủ Đức, các xe tăng Gepard sẽ được cung cấp "đủ" lượng đạn dược.

Kiev đã tăng cường yêu cầu vũ khí hạng nặng sau khi Nga chuyển sang hoạt động mạnh ở phía đông và nam Ukraina trong giai đoạn hiện nay của chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Trong diễn biến khác, Hà Lan thông báo rằng không thể gửi thêm lựu pháo cho Ukraina, Yahoo News đưa tin ngày 20.5.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nêu trong cuộc họp chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng: “Chúng tôi đang ở giới hạn của những gì có thể".

Nhà lãnh đạo Hà Lan cũng cảm ơn chính phủ Đức đã đóng góp vào nỗ lực viện trợ cho Ukraina, trong đó lưu ý Hà Lan và Đức đã cam kết cung cấp 12 pháo tự hành Panzerhaubitzen 2000 (PzH 2000) cho Ukraina, với 5 trong số đó do Hà Lan cung cấp.

Những vũ khí của 2 quốc gia Châu Âu cấp cho Ukraina hiện vẫn chưa được sử dụng cho quân đội Kiev vì cần được đào tạo thêm. Ngày 11.5, quân đội Ukraina bắt đầu huấn luyện sử dụng pháo tự hành Panzerhaubitzen 2000.

Hãng tin quân sự Ukraina Defense Express lưu ý, pháo Panzerhaubitzen 2000 được coi là có hiệu suất tốt nhất trong lớp vũ khí này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chiến sự Ukraina: Những binh sĩ cuối cùng ở nhà máy thép Azovstal đầu hàng

Thanh Hà |

Nga tuyên bố những binh sĩ ở nhà máy thép Azovstal đầu hàng, giành thắng lợi trong cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng ở thành phố cảng Mariupol của Ukraina.

Mỹ cân nhắc gửi "sát thủ diệt hạm" uy lực cho Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ đang nghiên cứu để đưa các tên lửa chống hạm tối tân cho quân đội Ukraina.

Đức đảo chiều chính sách, cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Đức thông báo ngày 26.4 về việc đồng ý giao xe tăng có trang bị pháo phòng không cho Ukraina, động thái nêu bật sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Đức trong việc cung cấp trợ giúp quân sự cho Ukraina.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Chiến sự Ukraina: Những binh sĩ cuối cùng ở nhà máy thép Azovstal đầu hàng

Thanh Hà |

Nga tuyên bố những binh sĩ ở nhà máy thép Azovstal đầu hàng, giành thắng lợi trong cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng ở thành phố cảng Mariupol của Ukraina.

Mỹ cân nhắc gửi "sát thủ diệt hạm" uy lực cho Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ đang nghiên cứu để đưa các tên lửa chống hạm tối tân cho quân đội Ukraina.

Đức đảo chiều chính sách, cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Đức thông báo ngày 26.4 về việc đồng ý giao xe tăng có trang bị pháo phòng không cho Ukraina, động thái nêu bật sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Đức trong việc cung cấp trợ giúp quân sự cho Ukraina.