Na Uy hồi đáp yêu cầu của Ba Lan đòi chia lợi nhuận từ dầu khí

Song Minh |

Na Uy tuyên bố không nhượng bộ yêu cầu của Ba Lan đòi chia sẻ lợi nhuận ngày tăng từ hoạt động thương mại dầu khí với Warsaw hoặc Kiev.

Oslo tuyên bố người dân Na Uy và nền kinh tế nước này cũng đang phải chịu đựng giá dầu và giá khí đốt tăng cao - RT đưa tin.

Trước đó, hôm 21.5, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cáo buộc Na Uy kiếm lời “bất chính” từ dầu khí nhờ cuộc xung đột Ukraina. Ông Morawiecki tuyên bố rằng Na Uy sẽ kiếm được thêm 100 tỉ euro (106,9 tỉ USD) từ việc bán năng lượng trong năm nay do giá dầu và giá khí đốt tăng đột biến do xung đột ở Ukraina và các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga.

“Họ nên chia sẻ những khoản lợi nhuận quá mức này. Điều đó không phải là bình thường, đó là sự bất công, gián tiếp từ cuộc chiến do Nga bắt đầu” - Thủ tướng Morawiecki nhấn mạnh và nói thêm rằng Oslo không nhất thiết phải gửi tiền của mình tới Ba Lan mà là tới Ukraina.

Ông Morawiecki cũng kêu gọi những người Ba Lan trẻ tuổi nên đứng lên và làm xấu hổ “những người bạn” Na Uy của họ về lợi nhuận từ khí đốt để thúc đẩy Oslo chia sẻ lợi nhuận này.

Tuy nhiên, hôm 23.5, Thứ trưởng Ngoại giao Na Uy Eivind Vad Petersson đã đặt câu hỏi về những tính toán của ông Morawiecki.

Thứ trưởng Ngoại giao Na Uy Eivind Vad Petersson. Ảnh: Twitter
Thứ trưởng Ngoại giao Na Uy Eivind Vad Petersson. Ảnh: Twitter

Thứ trưởng Ngoại giao Petersson giải thích rằng nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt sẽ được chuyển vào quỹ hưu trí của Na Uy, còn được gọi là Quỹ Dầu mỏ, được thành lập vào năm 1990 để đảm bảo rằng quỹ này phục vụ cho các thế hệ người Na Uy hiện tại và tương lai.

“Mặc dù doanh thu từ dầu mỏ đã tăng lên do hậu quả của cuộc chiến ở Ukraina, nhưng giá trị của quỹ đã giảm” - ông Vad Petersson chỉ ra.

Nhà ngoại giao cho biết kể từ đầu năm, quỹ hưu trí đã mất 550 tỉ krone Na Uy (khoảng 56 tỉ USD) do bất ổn trên thị trường chứng khoán.

Ông nói thêm, nền kinh tế Na Uy và người tiêu dùng Na Uy cũng đang bị ảnh hưởng bởi giá điện và giá xăng dầu cao hơn.

Cũng trong ngày 23.5, chính phủ Ba Lan, nước ủng hộ mạnh mẽ Kiev trong cuộc xung đột với Mátxcơva, đã thông báo chấm dứt hợp đồng mua khí đốt tự nhiên của Nga mà không cần chờ hết hạn vào cuối năm 2022.

“Sau 30 năm, có thể khẳng định rằng quan hệ trong ngành khí đốt giữa Ba Lan và Nga đã không còn” - ông Piotr Naimsky, Cao ủy Ba Lan về cơ sở hạ tầng năng lượng chiến lược, cho biết về động thái này.

Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan vào tháng 4 sau khi Warsaw từ chối chuyển sang thanh toán khí đốt bằng đồng rúp. Cơ chế thanh toán mới áp dụng với "các quốc gia không thân thiện" đã được Mátxcơva đưa ra để đáp trả các lệnh trừng phạt và việc đóng băng tài sản nước ngoài của Nga.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ba Lan chủ động đoạn tuyệt khí đốt Nga trước hạn

Ngọc Vân |

Chính phủ Ba Lan tuyên bố chấm dứt hợp đồng khí đốt với Nga mà không cần chờ hết hạn vào cuối năm 2022.

Ukraina sẽ cấp quy chế pháp lý đặc biệt cho công dân Ba Lan

Song Minh |

Ukraina sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại xuyên biên giới và cấp các đặc quyền đặc biệt khác cho người Ba Lan.

Ba Lan tố Na Uy kiếm lời "bất công" từ dầu khí, đòi chia lợi nhuận

Song Minh |

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cáo buộc Na Uy kiếm lời “bất công” từ dầu khí nhờ cuộc xung đột Ukraina.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ba Lan chủ động đoạn tuyệt khí đốt Nga trước hạn

Ngọc Vân |

Chính phủ Ba Lan tuyên bố chấm dứt hợp đồng khí đốt với Nga mà không cần chờ hết hạn vào cuối năm 2022.

Ukraina sẽ cấp quy chế pháp lý đặc biệt cho công dân Ba Lan

Song Minh |

Ukraina sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại xuyên biên giới và cấp các đặc quyền đặc biệt khác cho người Ba Lan.

Ba Lan tố Na Uy kiếm lời "bất công" từ dầu khí, đòi chia lợi nhuận

Song Minh |

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cáo buộc Na Uy kiếm lời “bất công” từ dầu khí nhờ cuộc xung đột Ukraina.