Cựu Thủ tướng Đức từ chức ở công ty dầu khí Nga

Hải Anh |

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đã từ chức Chủ tịch công ty khí đốt nhà nước Nga Rosneft vào ngày 20.5 trong bối cảnh có nguy cơ chịu các lệnh trừng phạt Nga.

Công ty khí đốt Nga Rosneft cho biết, ông Schröder đã thông báo rằng "không thể" tiếp tục đảm nhiệm vai trò này. Công ty Nga nêu trong thông cáo rằng, cựu Thủ tướng Đức đảm nhận vai trò lớn trong việc thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn Nga và Đức. Ông đã đảm nhận cương vị tại Rosneft với mức thu nhập 600.000 USD vào năm 2017.

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder vẫn đảm nhận vị trí trong hội đồng quản trị với Nord Stream 2 - công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nga và Đức - cũng như công ty mẹ của đường ống khí đốt này.

Là Thủ tướng Đức từ 1998 đến 2005, ông Schröder là đồng minh lâu năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là thành viên của đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thủ tướng Đức đương nhiệm Olaf Scholz. Chính trị gia 78 tuổi có vai trò đáng chú ý trong việc làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc năng lượng của Đức vào Nga.

Một phần của đường ống khí đốt Nord Stream 2 ở Lubmin, Đức. Ảnh: AFP
Một phần của đường ống khí đốt Nord Stream 2 ở Lubmin, Đức. Ảnh: AFP

Quyết định từ chức của ông Gerhard Schröder tại Rosneft được đưa ra một ngày sau khi Nghị viện Châu Âu thông qua nghị quyết không ràng buộc hối thúc Liên minh Châu Âu (EU) mở rộng các biện pháp trừng phạt với “các thành viên Châu Âu trong hội đồng quản trị của các công ty lớn của Nga và các chính trị gia tiếp tục nhận tiền của Nga”.

Nghị quyết của nghị viện cũng kêu gọi cựu Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl từ chức ở ban giám sát của Rosneft.

Markus Ferber, một trong những nhà lập pháp soạn thảo nghị quyết của Nghị viện Châu Âu chia sẻ với Reuters rằng sự can thiệp này cũng nhằm ngăn ông Schröder đảm nhận vị trí trong hội đồng quản trị tại Gazprom, công ty năng lượng quan trọng khác của Nga.

Hồi tháng 2, Gazprom thông báo ông Schröder đã được đề cử vào hội đồng quản trị của công ty, một quyết định dự kiến ​​đưa ra tại cuộc họp cổ đông thường niên vào ngày 30.6.

Cựu Thủ tướng Đức Schröder là người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thỏa thuận Nord Stream 2, đường ống dẫn khí đốt trị giá 11 tỉ USD và kết nối trực tiếp khí đốt của Nga với Đức.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hai nền kinh tế hàng đầu EU cho phép thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp

Thanh Hà |

Một số nước EU từ chối yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp, trong khi một số nước phê duyệt cách thanh toán mà Nga yêu cầu sau khi trao đổi với EU.

Nước Châu Âu thứ 3 bị Nga cắt khí đốt đã có ngay phương án ứng phó

Thanh Hà |

Nga cắt khí đốt sang Phần Lan từ hôm nay (21.5) và quốc gia Bắc Âu này đã công bố ngay phương án để thoát khí đốt Nga.

Đức gánh hậu quả thảm khốc nếu cắt khí đốt Nga

Hải Anh |

Việc Nga ngừng cung cấp khí đốt có thể buộc các công ty Đức phải đóng cửa.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hai nền kinh tế hàng đầu EU cho phép thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp

Thanh Hà |

Một số nước EU từ chối yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp, trong khi một số nước phê duyệt cách thanh toán mà Nga yêu cầu sau khi trao đổi với EU.

Nước Châu Âu thứ 3 bị Nga cắt khí đốt đã có ngay phương án ứng phó

Thanh Hà |

Nga cắt khí đốt sang Phần Lan từ hôm nay (21.5) và quốc gia Bắc Âu này đã công bố ngay phương án để thoát khí đốt Nga.

Đức gánh hậu quả thảm khốc nếu cắt khí đốt Nga

Hải Anh |

Việc Nga ngừng cung cấp khí đốt có thể buộc các công ty Đức phải đóng cửa.