Ba Lan khôi phục khí đốt do công ty Nga cắt

Thanh Hà |

Công ty khí đốt nhà nước Ba Lan (PGNiG) thông báo đang khôi phục dòng khí đốt tới một số thành phố bị mất khí đốt sau khi một công ty Nga ngừng cung cấp bởi Warsaw áp đặt các lệnh trừng phạt Mátxcơva về chiến sự Ukraina.

PGNiG cho biết, công ty Nga Novatek Green Energy đã tuân thủ yêu cầu để các đường ống dẫn khí sẵn sàng cho các công ty Ba Lan đang bắt đầu vận chuyển khí đốt đến 10 khu vực bị ảnh hưởng. Các khu vực nhận khí đốt bao gồm khu nghỉ mát Biển Baltic nổi tiếng Leba. 

Theo PGNiG, việc bàn giao cơ sở hạ tầng của Novatek và các văn bản cần thiết đã diễn ra mà “không có vấn đề gì và trong bầu không khí tốt đẹp”.

Tất cả các địa điểm bị ảnh hưởng có khí đốt trong ngày 29.4. 

Việc cắt giảm nguồn cung khí đốt Nga là một diễn biến riêng với quyết định ngừng cấp khí đốt cho Warsaw mà Mátxcơva đưa ra hồi đầu tuần, AP lưu ý. 

Trước đó trong ngày 29.4, phát ngôn viên chính phủ Piotr Mueller cảnh báo, Novatek có thể phải đối mặt với hành động pháp lý theo luật quản lý khủng hoảng của đất nước nếu công ty không tuân thủ ngay lập tức.

Là công ty con của tập đoàn do OAO Novatek -  nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ 2 của Nga kiểm soát, hồi đầu tuần,  Novatek đã bị Ba Lan đưa vào danh sách trừng phạt gồm 50 doanh nghiệp Nga và Belarus.

Các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế dòng tiền từ Ba Lan sang Nga. Đây nằm trong các biện pháp của Liên minh Châu Âu để đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina từ 24.2. 

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ba Lan tập trận quy mô lớn, Nga cáo buộc có mục đích phía sau

Song Minh |

Ba Lan công bố tiến hành tập trận quân sự lớn trong bối cảnh Nga cáo buộc nước này đang tìm cách sáp nhập miền Tây Ukraina.

Nước Châu Âu nào mua nhiều khí đốt Nga nhất trong chiến sự Ukraina?

Thanh Hà |

Đức là nước mua nhiên liệu lớn nhất của Nga trong 2 tháng đầu tiên của chiến sự Ukraina, một nhóm nghiên cứu độc lập thông tin ngày 28.4. 

Tại sao Ba Lan không hoảng loạn khi Nga cắt khí đốt?

Hải Anh |

Nga cung cấp cho Ba Lan khoảng một nửa lượng khí đốt tiêu thụ ở nước này nhưng khi Gazprom thông báo cắt khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria trong tuần này, Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết sẽ không ảnh hưởng nhiều. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Ba Lan tập trận quy mô lớn, Nga cáo buộc có mục đích phía sau

Song Minh |

Ba Lan công bố tiến hành tập trận quân sự lớn trong bối cảnh Nga cáo buộc nước này đang tìm cách sáp nhập miền Tây Ukraina.

Nước Châu Âu nào mua nhiều khí đốt Nga nhất trong chiến sự Ukraina?

Thanh Hà |

Đức là nước mua nhiên liệu lớn nhất của Nga trong 2 tháng đầu tiên của chiến sự Ukraina, một nhóm nghiên cứu độc lập thông tin ngày 28.4. 

Tại sao Ba Lan không hoảng loạn khi Nga cắt khí đốt?

Hải Anh |

Nga cung cấp cho Ba Lan khoảng một nửa lượng khí đốt tiêu thụ ở nước này nhưng khi Gazprom thông báo cắt khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria trong tuần này, Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết sẽ không ảnh hưởng nhiều.